Các nhà đầu tư nước ngoài rót mạnh vốn vào dự án mới tại Việt Nam

Vũ Long |

Trong 10 tháng năm 2023, Việt Nam tiếp tục là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Số dự án đầu tư mới tăng mạnh 66,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số dự án đầu tư mới tăng mạnh

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), 10 tháng năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 25,762 tỉ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2022, là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm 2023.

Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt mức tăng cao nhất kể từ đầu năm, tăng 14,7% so với cùng kỳ và tăng 7 điểm phần trăm so với 9 tháng. Số dự án đầu tư mới cũng không ngừng tăng cao (tăng 66,1% so với cùng kỳ). Những con số này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu.

Các giải pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư đã tạo kết quả là trong 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) - cho hay: Trong 10 tháng năm 2023 đã có 2.608 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tăng 66,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,29 tỉ USD (tăng 54% so với cùng kỳ).

 Cơ cấu vốn ĐTNN 10 tháng năm 2023 theo tháng  và theo cách thức đầu tư vốn. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ cấu vốn ĐTNN 10 tháng năm 2023 theo tháng và theo cách thức đầu tư vốn. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 32,8%) và điều chỉnh vốn (chiếm 54,4%).

Có 1.051 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 19,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 5,33 tỉ USD (giảm 39% so với cùng kỳ);

Có 2.836 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp đạt hơn 5,13 tỉ USD (tăng 35,4% so với cùng kỳ). Bán buôn, bán lẻ là ngành dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 41,6%).

Những địa chỉ hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 18,84 tỉ USD, chiếm gần 73,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 45,8% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 2,14 tỉ USD, chiếm hơn 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các ngành tài chính ngân hàng, bán buôn, bán lẻ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,54 tỉ USD (gần 61,4 lần) và gần 907 triệu USD (tăng 6,3%). Còn lại là các ngành khác.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 10 tháng năm 2023. Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư…) như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM, Bắc Giang, Bình Dương…

Trong đó, tháng 10 năm 2023, Quảng Ninh ghi nhận cấp 2 dự án đầu tư mới có vốn đầu tư lớn là Dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko solar Hải Hà Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1,5 tỉ USD và dự án Nhà máy Lite-on Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư 690 triệu USD đã đưa Quảng Ninh dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Trong các “đại bàng” rót vốn vào Việt Nam, các nhà đầu tư đến từ châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỉ trọng lớn (Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng - điểm lựa chọn tin cậy của nhà đầu tư nước ngoài

Hoàng Hoan (thực hiện) |

Hải Phòng là một trong những địa phương đứng trong tốp đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 10,08% %, đứng thứ 3 toàn quốc; thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đều đạt cao, trong tốp đầu cả nước. Nhân dịp này, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Việt Nam trong giai đoạn bùng nổ đầu tư nước ngoài mới

Khánh Minh |

Doanh nghiệp Mỹ có thể đổ tới Việt Nam trong đợt bùng nổ đầu tư nước ngoài lần thứ tư, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây.

Petrovietnam thu hồi 2,9 tỉ USD từ các dự án đầu tư nước ngoài

ANH HUY |

Có 72 dự án đầu tư ra nước ngoài của 16 doanh nghiệp đã phát sinh các khoản thu hồi với tổng số tiền lũy kế hơn 4 tỉ USD, trong đó có 1,9 tỉ USD lợi nhuận được chuyển về nước. Đáng chú ý, Petrovietnam là doanh nghiệp có số tiền thu hồi lớn nhất với 2,9 tỉ USD, chiếm 71,09% tổng số tiền đã thu hồi.

Không xin được chuyển tuyến, bệnh nhân tự bỏ tiền túi lên Thủ đô khám bệnh

Mạnh Cường |

Nằm viện 5 ngày nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm, xin chuyển tuyến trên không được, anh Nguyễn Cường (28 tuổi, Nam Định) đã tự xin xuất viện đưa con lên Hà Nội để khám, điều trị.

Tin 20h: Công ty bảo hiểm nêu lý do không bồi thường bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.10.2023: Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng; Đại biểu Quốc hội: Thi tốt nghiệp THPT bao nhiêu môn không quá quan trọng; Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch; Tạt sơn đòi nợ nghi liên quan đá gà qua mạng; Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập;...

Chưa thực hiện rào chắn, tổ chức lại giao thông trên đường Trần Hưng Đạo

Tô Thế |

Ghi nhận trên đường Trần Hưng Đạo ngày 28.10, đơn vị thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội chưa thực hiện rào chắn theo phương án mới.

Đau lòng cảnh bệnh nhân, người nhà ở ĐBSCL mòn mỏi khóc chờ máu

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Hơn nửa năm, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thiếu máu kéo dài đã ảnh hưởng trên diện rộng, không chỉ ở Cần Thơ mà còn khiến nhiều bệnh nhân, bác sĩ trong cả khu vực ĐBSCL lâm cảnh "khóc chờ máu"...

Phát triển du lịch mạo hiểm, đừng “mất bò mới lo làm chuồng”

Chí Long |

Vụ tai nạn tại Khu du lịch Làng Cù Lần gióng lên hồi chuông báo động trong khai thác du lịch mạo hiểm, đặt ra nhiều vấn đề về quản lý, phát triển loại hình tiềm năng này.

Hải Phòng - điểm lựa chọn tin cậy của nhà đầu tư nước ngoài

Hoàng Hoan (thực hiện) |

Hải Phòng là một trong những địa phương đứng trong tốp đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 10,08% %, đứng thứ 3 toàn quốc; thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đều đạt cao, trong tốp đầu cả nước. Nhân dịp này, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Việt Nam trong giai đoạn bùng nổ đầu tư nước ngoài mới

Khánh Minh |

Doanh nghiệp Mỹ có thể đổ tới Việt Nam trong đợt bùng nổ đầu tư nước ngoài lần thứ tư, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây.

Petrovietnam thu hồi 2,9 tỉ USD từ các dự án đầu tư nước ngoài

ANH HUY |

Có 72 dự án đầu tư ra nước ngoài của 16 doanh nghiệp đã phát sinh các khoản thu hồi với tổng số tiền lũy kế hơn 4 tỉ USD, trong đó có 1,9 tỉ USD lợi nhuận được chuyển về nước. Đáng chú ý, Petrovietnam là doanh nghiệp có số tiền thu hồi lớn nhất với 2,9 tỉ USD, chiếm 71,09% tổng số tiền đã thu hồi.