Hải Phòng - điểm lựa chọn tin cậy của nhà đầu tư nước ngoài

Hoàng Hoan (thực hiện) |

Hải Phòng là một trong những địa phương đứng trong tốp đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 10,08% %, đứng thứ 3 toàn quốc; thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đều đạt cao, trong tốp đầu cả nước. Nhân dịp này, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

PV: Xin ông cho biết, kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023 của TP Hải Phòng đạt kết quả như thế nào?

- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng: Tình hình kinh tế - xã hội TP Hải Phòng 9 tháng năm 2023 tiếp tục ổn định và có sự phát triển. Thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng GRDP đứng thứ 3 cả nước sau Hậu Giang và Bắc Giang, đứng đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 11 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, nhóm công nghiệp - xây dựng tăng 10,49%; nhóm dịch vụ tăng 10,93%; nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,18%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,09%.

Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, hiệu quả từ chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư đã mang lại kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. 9 tháng đầu năm 2023, thành phố thu hút được 3.055,58 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 140,3% so với cùng kỳ, đạt 152,78% kế hoạch và vươn lên dẫn đầu toàn quốc.

Các chỉ tiêu về thương mại và du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Thành phố cũng tập trung triển khai các Nghị quyết được HĐND TP khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng dịch; xây dựng đề án về cơ chế chính sách thu hút giáo viên mầm non, tổ chức cho đoàn vận động viên tham gia các giải thi đấu... Chính trị, xã hội ổn định, các hoạt động đối ngoại, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

Xin ông có thể nói rõ hơn về 2 lĩnh vực nổi bật của Hải Phòng trong thời gian qua, là thu hút đầu tư nước ngoài và giải ngân vốn đầu tư công?

- Có thể nói, trong 9 tháng qua, công tác thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Phòng đã đạt được kết quả rất khả quan. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án cho các Tập đoàn, doanh nghiệp với tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ USD vào các Khu kinh tế, KCN trên

địa bàn đã đưa thành phố trở thành địa phương đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư. Trong đó, có thể kể đến dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVANCE của Tập đoàn SK (tập đoàn lớn thứ 2 của Hàn Quốc) với vốn đầu tư 500 triệu USD hôm 22.9 vừa qua. Cùng ngày đó, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng đã trao giấy chứng nhận đầu tư mới, mở rộng cho 10 nhà đầu tư khác, tổng trị giá gần 900 triệu USD, nâng tổng số vốn thu hút đầu tư những tháng đầu năm 2023 của Hải Phòng lên hơn 3 tỉ USD.

Đến nay, có thể nói, môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng tiếp tục được cải thiện, tạo điểm tựa và niềm tin cho các nhà đầu tư. Các Khu kinh tế, KCN của thành phố là địa điểm được lựa chọn hàng đầu của các Tập đoàn lớn, đa quốc gia, trong đó: Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư 8,7 tỉ USD - chiếm 41%; Nhật Bản 3,2 tỉ USD - chiếm 15%; Hồng Kông đầu tư 2,6 tỉ USD - chiếm 12%, Singapore đầu tư 2,5 tỉ USD - chiếm 12%... Nhiều nhà đầu tư là các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam cũng lựa chọn Hải Phòng.

Về giải ngân vốn đầu tư công, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho TP Hải Phòng là hơn 13.403 tỉ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương 1.359 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương 12.044 tỉ đồng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, sau khi bổ sung, điều chỉnh, HĐND và UBND TP Hải Phòng đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 21.527 tỉ đồng, bao gồm nguồn ngân sách Trung ương là 1.359 tỉ đồng và nguồn ngân sách thành phố là 20.185 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 28.9, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố đã giải ngân đạt hơn 10.819,293 tỉ đồng, bằng 50,25% kế hoạch thành phố giao (hơn 21.527,828 tỉ đồng), bằng 80,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (13.403,337 tỉ đồng). Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân là 680,592 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 50,08% kế hoạch thành phố giao (1.358,97 tỉ đồng); vốn cân đối ngân sách địa phương đã giải ngân là 10.138,7 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 50,23% kế hoạch thành phố giao (20.185 tỉ đồng).

Với những kết quả như trên, tổng vốn giải ngân của Hải Phòng 9 tháng qua cao hơn cùng kỳ năm 2022 (7.197,169 tỉ đồng), đồng thời đưa Hải Phòng vươn lên là địa phương đứng thứ hai cả nước về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công sau tỉnh Long An.

Dự án cầu Bến Rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh hiện đã giải ngân được 75% vốn đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2024. Ảnh: Đàm Thanh
Dự án cầu Bến Rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh hiện đã giải ngân được 75% vốn đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2024. Ảnh: Đàm Thanh

Để đạt được những kết quả ấn tượng như trên, xin ông chia sẻ cách làm của Hải Phòng với bạn đọc cả nước ?

- Để thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, ngoài lợi thế về hệ thống giao thông, cảng biển, thành phố còn luôn xác định sẽ tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Thành phố đã cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, nắm bắt xu hướng đầu tư FDI để tập trung xúc tiến tại những thị trường trọng điểm. Trong đó, phải kể đến đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu dẫn đầu đã có buổi xúc tiến đấu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc vào tháng 6.2023 và hoạt động xúc tiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trong khuôn khổ chuyến công tác Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 9 vừa qua. Tại các cuộc xúc tiến đầu tư và làm việc song phương, UBND TP Hải Phòng đã ký kết Biên bản ghi nhớ với các Tập đoàn của Hàn Quốc (SK, LG, STS) và Nhật Bản (IHI TBM) và Hoa Kỳ (Cảng Los Angeles- Hoa Kỳ (POLA)... Từ các cuộc xúc tiến đầu tư, với sự cam kết của lãnh đạo thành phố về môi trường đầu tư kinh doanh đã tạo được dấu ấn quan trọng, đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về giải ngân vốn đầu tư công, có được những kết quả trên là do, ngay từ những tháng đầu năm, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo vấn đề này bằng việc ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/5/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời lập 4 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 20 sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, giải quyết những phát sinh trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND thành phố còn yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận huyện xử lý nghiêm khắc những hành vi cố tình gây cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân. Đối với những hành vi vượt thẩm quyền, các tổ công tác nhanh chóng đề xuất các biện pháp tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2023 cũng còn khá nặng nề, còn nhiều chỉ tiêu cần hoàn thành, vì vậy, thành phố sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, yêu cầu các cấp các ngành đều phải nỗ lực hết sức, đặc biệt là không thể thiếu sự đóng góp cộng đồng các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố.

Trân trọng cảm ơn ông !

Hoàng Hoan (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn hộ dân chung cư cũ ở Hải Phòng tự mở lối thoát nạn thứ 2

Hoàng Khôi |

Qua kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Ngô Quyền và Hồng Bàng (Hải Phòng), phần lớn các hộ dân sống tại các khu chung cư cũ đã tự giác dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 14.10, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV tại quận Đồ Sơn.

Ông Nguyễn Anh Tuân tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sau 3 phiên làm việc, Đại hội Công đoàn TP.Hải Phòng lần thứ XV thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XIV - tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trắc nghiệm: Thử thách đàn ông với 3 câu hỏi khó về ngày 20.10

NHÓM PV |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, tri ân đóng góp của họ với gia đình và xã hội.

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thái Dương

Việt Dũng |

Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản là đất hiếm.

Dấu hỏi về chất lượng khi Hà Nội rục rịch tăng giá vé xe buýt

Lan Nhi |

Việc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội đề xuất phương án điều chỉnh giá vé xe buýt được cho là phù hợp nhưng nhiều chuyên gia, người dân băn khoăn, liệu chất lượng dịch vụ xe buýt có tương xứng với giá vé sau khi tăng thêm 1.000 - 11.000 đồng/tùy thuộc cự ly, loại vé?

Tiền không chảy vào chứng khoán như kỳ vọng

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang tiệm cận trở lại nền giá tích lũy 2 quý đầu năm quanh khu vực 1.075 điểm và kỳ vọng sẽ có nhịp phục hồi tại vùng này.

Kế toán trường học khóc ròng khi hưởng lương nhân viên phục vụ

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Áp lực, vất vả, cay đắng... là cảm xúc của chị Đặng Thị Nga (SN 1983) và nhiều nhân viên phục vụ làm công việc kế toán trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội trong suốt nhiều năm qua. Họ không biết phải chờ đợi được chuyển lương về đúng vị trí chức vụ là nhân viên kế toán trường học đến bao giờ?

Hàng nghìn hộ dân chung cư cũ ở Hải Phòng tự mở lối thoát nạn thứ 2

Hoàng Khôi |

Qua kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Ngô Quyền và Hồng Bàng (Hải Phòng), phần lớn các hộ dân sống tại các khu chung cư cũ đã tự giác dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 14.10, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV tại quận Đồ Sơn.

Ông Nguyễn Anh Tuân tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sau 3 phiên làm việc, Đại hội Công đoàn TP.Hải Phòng lần thứ XV thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XIV - tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2023-2028.