Tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt trên 430 tỉ USD

Vũ Long |

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỉ USD.

Công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến ngày 20.8.2022, cả nước có 35.539 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 430 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 264,4 tỉ USD, bằng 61,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỉ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỉ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 620,8 triệu USD và 518,9 triệu USD.

Các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án mới nhất, chiếm lần lượt 30,3%, 25,3% và 16,1% tổng số dự án.

Các "đại bàng" tiếp tục "lót ổ" tại những thành phố lớn

Trong 8 tháng năm 2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,7 tỉ USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,64 tỉ USD, chiếm 15,7% tổng vốn, tăng 57,9% so với cùng kỳ.

Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,75 tỉ USD, chiếm 10,4% tổng vốn và tăng gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu xét về số dự án mới, vốn đầu tư FDI tiếp tục tập trung tại các thành phố lớn như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (42,2%), số lượt góp vốn mua cổ phần (67,3%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (14,2% sau Hà Nội là 17,9%).

Đến nay, đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,53 tỉ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc đứng thứ hai với trên gần 3,5 tỉ USD, chiếm gần 21% tổng vốn đầu tư. Nếu tính theo số lượng dự án, Hàn Quốc là quốc gia có nhiều dự án đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhiều nhất trong 8 tháng năm 2022: Số dự án mới chiếm 21,9%; số lượt điều chỉnh có tỉ lệ 36,8% và số lượt góp vốn mua cổ phần có tỉ lệ 34,9%.

Nhật Bản xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,49 tỉ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư.

Tính đến ngày 20.8.2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,8 tỉ USD. Trong 8 tháng năm 2022, có 1.135 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bằng 100% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt trên 6,35 tỉ USD.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá toàn diện bức tranh đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vũ Long |

Ngày 10.5, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) công bố “Báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” năm 2021.

Giới đầu tư nước ngoài tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam

Song Minh |

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm 2022 giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của giới đầu tư nước ngoài, theo nhận định của Tân Hoa xã.

Mở thêm khu công nghiệp, đón “sóng” đầu tư nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, tỉnh Bình Dương - địa phương thuộc khu kinh tế trọng điểm phía Nam - vẫn là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngay trong những tháng đầu năm 2022, Bình Dương đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối liên vùng, mở thêm khu công nghiệp để tiếp tục thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI).

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đánh giá toàn diện bức tranh đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vũ Long |

Ngày 10.5, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) công bố “Báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” năm 2021.

Giới đầu tư nước ngoài tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam

Song Minh |

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 4 tháng đầu năm 2022 giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của giới đầu tư nước ngoài, theo nhận định của Tân Hoa xã.

Mở thêm khu công nghiệp, đón “sóng” đầu tư nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, tỉnh Bình Dương - địa phương thuộc khu kinh tế trọng điểm phía Nam - vẫn là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngay trong những tháng đầu năm 2022, Bình Dương đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối liên vùng, mở thêm khu công nghiệp để tiếp tục thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI).