Các cây xăng trên Quốc lộ 91: Nơi hết hàng, nơi chỉ bán 30.000 đồng/xe môtô

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc Quốc lộ 91 treo biển hết xăng, thậm chí một số cửa hàng chỉ bán giới hạn xăng cho khách với 30.000 đồng/xe môtô.

Theo ghi nhận của thực tế của PV Báo Lao Động trong ngày 9.10, trên Quốc lộ 91 từ quận Ô Môn (TP Cần Thơ) về TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu tiếp tục hết xăng, thậm chí một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu chỉ bán giới hạn xăng cho khách với 30.000 đồng/xe môtô.

 
Cửa hàng Xăng dầu Điện Hiền 5 (phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ)  chỉ bán giới hạn xăng cho khách với 30.000 đồng/xe môtô. Ảnh: Th.N

Cụ thể, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu gồm: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hùng Oanh (phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ); Cửa hàng Xăng dầu ACC 2 và Cửa hàng Xăng dầu ACC 1  nằm trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đều treo bảng hết xăng.

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hết xăng để phục vụ người tiêu dùng. Anh: Th.N
Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hết xăng để phục vụ người tiêu dùng. Anh: Th.N
Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hết xăng để phục vụ người tiêu dùng. Anh: Th.N
Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu treo biển hết xăng. Ảnh: Th.N

Còn tại Cửa hàng Xăng dầu Điện Hiền 5 (phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) chỉ bán giới hạn xăng cho khách với 30.000 đồng/xe môtô. Còn Trạm Xăng dầu 19/8 (phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) lại treo bảng tạm ngừng bán hàng.

Trước đó ngày 30.8.2022, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký Công văn số 3431 để truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch tăng sản lượng để đảm bảo nguồn cung, cung ứng đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố,...

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm túc điều 26 Nghị định 83/2014 của Chính phủ và khoản 21, điều 1, Nghị định 95/2021 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp giám sát chặt chẽ việc kinh doanh xăng dầu, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường TP trong việc xử lý vi phạm của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Đối với Sở Công Thương, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu chủ động, quyết liệt trong việc thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu,... trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật...

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp xăng dầu xin đóng cửa do phí kinh doanh tăng mạnh

Ngô Cường |

Bộ Công Thương cho biết, gần đây, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đang có hiện tượng xin đóng cửa hoặc ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh, thành phố do phí kinh doanh tăng mạnh.

Bộ Tài chính nói về chi phí định mức trong công thức giá xăng dầu cơ sở

Trà My |

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành  trong công thức giá xăng dầu cơ sở, năm 2022, Bộ Tài chính đã có thông báo chi phí định mức để Bộ Công Thương tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định.

36 doanh nghiệp xăng dầu kiến nghị Chính phủ, nêu loạt bất cập về điều hành

Cường Ngô |

Trong đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, 36 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cùng ký đơn cho rằng việc điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính thời gian qua có vấn đề, kéo theo những bất ổn thị trường kinh doanh xăng dầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều doanh nghiệp xăng dầu xin đóng cửa do phí kinh doanh tăng mạnh

Ngô Cường |

Bộ Công Thương cho biết, gần đây, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đang có hiện tượng xin đóng cửa hoặc ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh, thành phố do phí kinh doanh tăng mạnh.

Bộ Tài chính nói về chi phí định mức trong công thức giá xăng dầu cơ sở

Trà My |

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành  trong công thức giá xăng dầu cơ sở, năm 2022, Bộ Tài chính đã có thông báo chi phí định mức để Bộ Công Thương tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định.

36 doanh nghiệp xăng dầu kiến nghị Chính phủ, nêu loạt bất cập về điều hành

Cường Ngô |

Trong đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, 36 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cùng ký đơn cho rằng việc điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính thời gian qua có vấn đề, kéo theo những bất ổn thị trường kinh doanh xăng dầu.