36 doanh nghiệp xăng dầu kiến nghị Chính phủ, nêu loạt bất cập về điều hành

Cường Ngô |

Trong đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, 36 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cùng ký đơn cho rằng việc điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính thời gian qua có vấn đề, kéo theo những bất ổn thị trường kinh doanh xăng dầu.

Hàng loạt bất cập về kinh doanh xăng dầu

Một trong những bất cập được các doanh nghiệp nêu ra chính là việc điều hành của Liên bộ Công Thương - Tài chính, gây ra bất lợi cho doanh nghiệp, dẫn đến bất ổn thị trường kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, theo Nghị định 95 của Chính phủ, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối bán xăng dầu ra không cao hơn giá bán lẻ do cơ quan nhà nước công bố.

Nhưng thực tế trong quản lý, liên bộ đã để xảy ra tình trạng chiết khấu âm, các doanh nghiệp phân phối đã tìm cách "lách" quy định để bán ra cho doanh nghiệp bán lẻ với giá cao hơn giá bán lẻ quy định bằng cách thu thêm phí vận chuyển vào một hoá đơn khác theo bảng kê của các hoá đơn xăng dầu đã xuất với chiết khấu bằng 0 đồng.

"Với cách này, khi cộng phí vận chuyển, doanh nghiệp bán lẻ phải mua vào với giá cao hơn giá bán lẻ quy định. Chẳng hạn như giá xăng dầu theo thị trường là 20.000 đồng/lít, nhưng muốn điều hành giá còn 19.000 đồng/lít và lấy đó làm thành tích quản lý, chúng tôi cho rằng việc bất ổn sẽ còn kéo dài.

Bởi từ quan điểm đó dẫn đến không tính đúng tính đủ chi phí trong giá cơ sở, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ phải chịu tình trạng giá mua vào cao hơn giá bán ra", các doanh nghiệp cho hay.

Hàng loạt bất cập trong vấn đề điều hành xăng dầu. Ảnh: Phan Anh
Hàng loạt bất cập trong vấn đề điều hành xăng dầu. Ảnh: Phan Anh

Theo phản ánh, nếu cơ quan quản lý tính đúng, tính đủ, để doanh nghiệp có lãi - không bao giờ có tình trạng đứt nguồn cung như thời gian qua. Vì vậy, nhất thiết cần phải thay đổi cách tính giá cơ sở cho phù hợp với tình hình mới.

"Có rất nhiều giai đoạn doanh nghiệp bán lẻ càng bán ra càng lỗ mà vẫn phải "bấm bụng" bán nhưng không ai bù lỗ. Điều này dẫn đến một số doanh nghiệp bị âm vốn, khó có thể trụ nổi nếu tiếp tục với việc giá mua vào bằng hoặc cao hơn giá bán ra.

Việc liên bộ điều hành yếu kém dẫn đến ép buộc doanh nghiệp bán lỗ là một hình thức "bức tử" doanh nghiệp, gây bất ổn thị trường", đại diện các doanh nghiệp xăng dầu phản ánh.

 Việc trích quỹ bình ổn cũng cần xem xét loại bỏ

Các doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị nhà chức trách cần thay đổi công thức tính giá cơ sở hiện nay do chưa phù hợp, chưa tính đủ chi phí và xa rời thực tế.

"Vì công thức hiện nay chỉ đúng khi giá xăng dầu luôn luôn tăng. Bởi, doanh nghiệp còn hàng tồn kho rất lớn, hoạt động của doanh nghiệp có rất nhiều chi phí, nhất là hạch toán giá vốn phải hạch toán theo giá bình quân gia quyền của hàng tồn kho theo quy định của Luật Kế toán, kể cả chi phí cơ hội để có được khách hàng cũng phải hạch toán vào;

Công thức tính giá cơ sở hiện hành hoàn toàn không phù hợp dẫn đến giá bán lẻ xăng dầu hiện nay là giá áp đặt bắt buộc theo kiểu "ốp" ngang theo giá thế giới, chứ không theo hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp", các doanh nghiệp cho biết.

Doanh nghiệp cho rằng, nhà điều hành cần xác định chi tiết, thực tế hơn bằng cách buộc các công ty đầu mối và các nhà máy lọc dầu báo cáo giá thành xăng dầu cho liên bộ thường xuyên theo định kỳ. Điều này để tính giá thành bình quân theo thực tế của các đơn vị này làm cơ sở so sánh đối chiếu, làm hệ số quy đổi tính toán đưa ra quyết định giá bán lẻ.

Phải đảm bảo giá bán lẻ không thấp hơn giá thành bình quân của các đơn vị này để đảm bảo doanh nghiệp có lãi thực trên cơ sở giá thành bình quân chung.

Giá thành này là giá thực tế dùng để hạch toán trên sổ sách kế toán và báo cáo thuế, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, có chế tài xử phạt trong Luật quản lý thuế chứ không phải giá tạm tính. Giống như là sản phẩm cơ khí khi đem ra bán phải tính giá thành thực tế, không bán theo dự đoán!

Cũng theo các doanh nghiệp, khi xăng dầu chưa thể theo cơ chế thị trường hoàn toàn và chưa áp dụng theo công thức mới, trước mắt kiến nghị Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành nên quy định áp dụng mức chiết khấu cố định theo định mức đối với doanh nghiệp bán lẻ theo tỉ lệ không nhỏ hơn 6-7%/giá bán mỗi lít xăng dầu.

Cần áp dụng theo tỉ lệ chứ không áp dụng theo số tiền cụ thể để nếu sau này giá xăng dầu tăng, giảm thì vẫn áp dụng ổn định. Ngược lại nếu không quy định được chiết khấu đại lý thì cần quy định giá bán buôn (kể cả vận chuyển) không lớn hơn 94% so với giá bán lẻ quy định.

Bên cạnh đó, việc trích quỹ bình ổn cũng cần xem xét loại bỏ, vì hoạt động không khách quan. Nên đưa công cụ điều tiết bằng thuế sẽ minh bạch hơn, người dân và toàn bộ doanh nghiệp theo dõi được rõ ràng hơn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu có thể tăng rất mạnh - gần 2.000 đồng/lít vào kỳ tới?

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu dự báo sẽ tăng rất mạnh. Tham chiếu tại thị trường Singapore, giá cơ sở đối với xăng 95 âm từ 300-400 đồng/lít; xăng E5 âm từ 300-450 đồng/lít; dầu DO âm từ 1.500-2.000 đồng/lít. Nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn, thì giá xăng dầu sẽ tăng tương ứng.

Giá xăng dầu hôm nay 7.10: Bứt phá vô cùng mạnh mẽ, tiệm cận 100 USD/thùng

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 7.10: WTI ngưỡng 88,53 USD/thùng, dầu Brent 94,43 USD/thùng.

Doanh nghiệp xăng dầu không còn nguồn hàng để bán: Điều chỉnh phụ phí, chi phí xăng dầu

Cường Ngô |

Theo ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Liên bộ Công Thương - Tài chính đã thống nhất điều chỉnh phụ phí, chi phí đưa xăng dầu từ 2 nhà máy lọc dầu về đến cảng để phản ánh vào giá cơ sở. Điều chỉnh này xuất phát từ việc hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu kêu khó, nhiều cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa vì thiếu nguồn.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách nhận lại tiền tỉ bỏ quên tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Minh Hạnh |

Một chiếc túi xách có chứa gần 1,2 tỉ đồng bị bỏ quên tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được trao trả lại cho hành khách.

Giá xăng dầu có thể tăng rất mạnh - gần 2.000 đồng/lít vào kỳ tới?

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu dự báo sẽ tăng rất mạnh. Tham chiếu tại thị trường Singapore, giá cơ sở đối với xăng 95 âm từ 300-400 đồng/lít; xăng E5 âm từ 300-450 đồng/lít; dầu DO âm từ 1.500-2.000 đồng/lít. Nếu cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn, thì giá xăng dầu sẽ tăng tương ứng.

Giá xăng dầu hôm nay 7.10: Bứt phá vô cùng mạnh mẽ, tiệm cận 100 USD/thùng

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 7.10: WTI ngưỡng 88,53 USD/thùng, dầu Brent 94,43 USD/thùng.

Doanh nghiệp xăng dầu không còn nguồn hàng để bán: Điều chỉnh phụ phí, chi phí xăng dầu

Cường Ngô |

Theo ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Liên bộ Công Thương - Tài chính đã thống nhất điều chỉnh phụ phí, chi phí đưa xăng dầu từ 2 nhà máy lọc dầu về đến cảng để phản ánh vào giá cơ sở. Điều chỉnh này xuất phát từ việc hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu kêu khó, nhiều cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa vì thiếu nguồn.