Long An: Rút giấy phép kinh doanh 7 cửa hàng xăng dầu do tự ý ngừng bán

An Long |

Hiện tại ở địa bàn tỉnh Long An có một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tự ý ngưng hoạt động và bị Sở Công thương phát hiện, rút giấy phép.

Ngày 6.10, Giám đốc Sở Công thương Long An - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, trước biến động liên tục của giá xăng dầu nên thời gian qua, Sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường tỉnh giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động, kinh doanh xăng dầu để ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

“Hiện tại ở tỉnh có 4 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động. Lý do là để chủ cửa hàng, doanh nghiệp thực hiện sửa chữa. Việc tạm thời ngưng hoạt động của những cửa hàng này đã được Sở Công thương đồng ý”, ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết.

Ngoài ra, theo ông Thanh, hiện tại toàn tỉnh có 7 cửa hàng ngừng hoạt động do bị Sở Công thương rút giấy phép. Lý do, những cửa hàng này tự ý ngừng bán mà chưa được sự đồng ý của Sở Công thương.

Ngoài 11 cửa hàng xăng dầu đang ngừng hoạt động với các lý do trên, toàn tỉnh còn 461 cửa hàng vẫn đang hoạt động. Tuy nhiên, nhiều đơn vị báo khó khăn, bị lỗ đề nghị cơ quan thẩm quyền điều chỉnh cách tính giá cơ sở (tăng mức chiết khấu, chi phí vận chuyển, bán hàng,...).

An Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt đại lý xăng dầu treo biển "hết hàng"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều tối ngày 3.10 và sáng ngày 4.10, nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã treo biển "hết hàng", "hết xăng" hay "mất điện" dẫn đến tình trạng người dân đi ôtô, xe môtô đến tiếp nhiên liệu nhưng không được.

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Xăng giảm mạnh hơn 1.000 đồng/lít

Bảo Bình - Dương Anh |

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Chiều 3.10, giá xăng dầu đồng loạt giảm so với lần điều chỉnh trước. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 xuống mức 20.730 đồng/lít; xăng RON 95-III 21.440 đồng/lít.

Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, các quy định hiện hành không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, chỉ quản lý giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng loạt đại lý xăng dầu treo biển "hết hàng"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều tối ngày 3.10 và sáng ngày 4.10, nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã treo biển "hết hàng", "hết xăng" hay "mất điện" dẫn đến tình trạng người dân đi ôtô, xe môtô đến tiếp nhiên liệu nhưng không được.

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Xăng giảm mạnh hơn 1.000 đồng/lít

Bảo Bình - Dương Anh |

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Chiều 3.10, giá xăng dầu đồng loạt giảm so với lần điều chỉnh trước. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 xuống mức 20.730 đồng/lít; xăng RON 95-III 21.440 đồng/lít.

Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, các quy định hiện hành không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, chỉ quản lý giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu.