Bốn đặc điểm của một cổ phiếu ngân hàng tiềm năng để đầu tư cuối năm

Minh An |

Theo bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc Khối phân tích VNDirect, tại thời điểm này, khi các thông tin về dịch bệnh và bối cảnh kinh tế vĩ mô đã tương đối rõ ràng, nhà đầu tư đã nhận biết được hầu hết các điểm tiêu cực của nền kinh tế thì thị trường sẽ có bước đi rõ ràng hơn, dòng tiền có khả năng quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có cổ phiếu ngân hàng.

Ngày 29.9, Tổng cục Thống kê đã công bố tăng trưởng GDP quý III  giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. 

GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. 

Theo nhiều chuyên gia, đây không phải là tin xấu với thị trường chứng khoán. Bởi lẽ, thị trường chứng khoán phản ánh kỳ vọng tương lai.

2 tháng qua, khi thông tin vĩ mô chưa rõ ràng, nhà đầu tư rút tiền khỏi các cổ phiếu vốn hóa lớn và tìm kiếm lợi nhuận ở các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Tuy nhiên, theo bà Trần Khánh Hiền,  Giám đốc Khối phân tích VNDirect, tại thời điểm này, khi các thông tin về dịch bệnh và bối cảnh kinh tế vĩ mô đã tương đối rõ ràng, dòng tiền sẽ quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có cổ phiếu ngân hàng.

Theo bà Trần Khánh Hiền, lợi nhuận của ngành ngân hàng trong nửa cuối năm sẽ bị tác động tiêu cực bởi làn sóng COVID-19 thứ 4. Điều này đã phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu ngân hàng trong thời gian qua khi điều chỉnh mạnh từ mức đỉnh của tháng 7 đến nay.

Cụ thể, cầu tín dụng sẽ yếu đi, chi phí dự phòng tăng cao và NIM (biên độ lãi ròng) của các ngân hàng sẽ bị thu hẹp khi phải giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Do đó, đầu tư cho cổ phiếu ngân hàng thời điểm này sẽ nhìn vào lợi nhuận của năm 2022.

Trong bối cảnh mới, bà Trần Khánh Hiền chỉ ra 4 đặc điểm của một cổ phiếu ngân hàng triển vọng.

Thứ nhất, do cầu tín dụng yếu đi nên yếu tố quan trọng thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng trong thời gian tới là khả năng đẩy mạnh cho vay không chỉ từ kênh truyền thống mà cả trên các kênh digital. Nhà đầu tư nên chú trọng tới lợi thế này của các ngân hàng chứ không phải là định mức tín dụng.

Thứ hai, nhà đầu tư nên quan tâm đến các ngân hàng có khả năng đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi thông qua banca insurence, kênh ngân hàng đầu tư hay kinh doanh ngoại hối… Đây là những ngân hàng có lợi thế trong thời điểm này.

Thứ ba, từ trước đến nay, nhà đầu tư ưa thích các ngân hàng có chi phí vốn thấp. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã khác: Cạnh tranh tiền gửi thấp, thanh khoản dồi dào. Do vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên các ngân hàng có khả năng đẩy mạnh cho vay cá nhân để hưởng lợi suất tài sản cao hơn, thay vì nhìn vào ngân hàng có chi phí vốn thấp.

Cuối cùng, nợ xấu chắc chắn sẽ tăng cao trong vài tháng tới, vì vậy nhà đầu tư nên lựa chọn những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, nghĩa là những ngân hàng có tỉ lệ bao phủ nợ xấu cao.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Tâm điểm cổ phiếu 29.9: Nhóm tài chính và bất động sản giảm mạnh

Minh An |

Phiên giao dịch 29.9, thanh khoản thị trường thấp nhất tháng 9, chỉ đạt 17.235 tỉ đồng. Cổ phiếu các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều sụt giảm.

Loạt cá nhân bị phạt vì giao dịch "chui" cổ phiếu ABB, TPB

Minh An |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân liên quan đến hành vi giao dịch cổ phiếu nhưng không tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

Cổ phiếu bán lẻ nào đáng "đồng tiền bát gạo" sau khi nới giãn cách?

Minh An |

Cổ phiếu bán lẻ, thực phẩm là hai ngành được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi và bứt phá mạnh sau khi giãn cách xã hội dần được nới lỏng từ 1.10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tâm điểm cổ phiếu 29.9: Nhóm tài chính và bất động sản giảm mạnh

Minh An |

Phiên giao dịch 29.9, thanh khoản thị trường thấp nhất tháng 9, chỉ đạt 17.235 tỉ đồng. Cổ phiếu các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều sụt giảm.

Loạt cá nhân bị phạt vì giao dịch "chui" cổ phiếu ABB, TPB

Minh An |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân liên quan đến hành vi giao dịch cổ phiếu nhưng không tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

Cổ phiếu bán lẻ nào đáng "đồng tiền bát gạo" sau khi nới giãn cách?

Minh An |

Cổ phiếu bán lẻ, thực phẩm là hai ngành được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi và bứt phá mạnh sau khi giãn cách xã hội dần được nới lỏng từ 1.10.