Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ lạc quan về tình hình nợ công

Quý An |

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tỏ ra không lo lắng về khoản nợ công lên đến 33 nghìn tỉ USD của Mỹ.

Bà Yellen cho biết: "Số liệu thống kê tôi thường xem xét để đánh giá lộ trình tài chính là lãi suất ròng tính theo tỉ lệ GDP. Ngay cả khi nợ công tăng, chúng tôi nhận thấy lãi suất vẫn ở mức rất hợp lý".

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ, các khoản thanh toán lãi suất của chính phủ chiếm 1,86% GDP vào năm 2022 (dữ liệu từ FED) - phù hợp với mức trung bình (dưới 2%) kể từ năm 1960.

Bà Yellen cho hay, bản thân "không thực sự lo ngại về tác động" của các chương trình chi tiêu gần đây như Đạo luật Khoa học và CHIPS (trợ cấp cho nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn) và Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (cho phép chi tiêu vào cầu đường và các dự án cơ sở hạ tầng khác). Mọi thứ vẫn nằm trong lộ trình bền vững.

Tuy nhiên, theo cảnh báo hồi tháng 6 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, lãi suất cao và nợ công tại Mỹ ngày càng gia tăng, có thể khiến các khoản thanh toán lãi ròng của chính phủ liên bang tăng vọt lên 6,7% GDP vào năm 2053.

Một số chuyên gia khác tiếp tục cảnh báo về mối nguy tiềm tàng với khoản nợ công của Mỹ. Mark Spitznagel, người sáng lập quỹ phòng hộ Universa Investments, mô tả với tạp chí Fortune đây “bong bóng tín dụng lớn nhất trong lịch sử loài người”.

“Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như mức tổng nợ và đòn bẩy này trong hệ thống. Đó là một thử nghiệm. Nhưng chúng tôi biết rằng bong bóng tín dụng sẽ nổ tung. Chúng tôi không biết khi nào, nhưng chúng tôi biết phải làm vậy” - ông Spitznagel nói.

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang, Spitznagel chỉ ra: Tổng nợ công của hộ gia đình tại Mỹ đã đạt kỷ lục 17 nghìn tỉ USD trong quý II/2023. Trong đó, nợ phi nhà ở đạt mức cao nhất là 4,7 nghìn tỉ USD và tỉ lệ nợ trên GDP của Mỹ là 120%.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Yellen thừa nhận trong tương lai, chính phủ Hoa Kỳ sẽ cần phải “đảm bảo” kiểm soát thâm hụt, nếu không nợ công có thể trở thành một vấn đề.

Bà nói thêm: “Chắc chắn có thể giảm thâm hụt nhiều hơn. Tổng thống đã đề xuất một loạt biện pháp nhằm giảm thâm hụt theo thời gian, đồng thời đầu tư vào nền kinh tế. Đây là điều chúng tôi cần làm trong tương lai".

Bà Yellen cũng đặt niềm tin vào kinh tế Mỹ sắp tới với thái độ lạc quan: “Chúng tôi vẫn có một thị trường lao động tốt và lành mạnh. Mức tiêu dùng, sản xuất công nghiệp vẫn mạnh mẽ. Đây là điều tốt khi chứng kiến của nền kinh tế Mỹ đi lên, thị trường lao động mạnh mẽ và lạm phát giảm xuống”.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Quản lý nợ công sẽ đối mặt với nhiều thách thức

TRÍ MINH |

Ngày 18.8, Bộ Tài chính cho biết, vừa có phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức đánh giá giữa kỳ kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Nợ công Nga tiến gần giới hạn an toàn

Thanh Hà |

Nợ công của Nga sẽ tăng lên do chính phủ cần ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Irina Okladnikova thông tin trong cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Liên bang về Ngân sách và Thị trường Tài chính đầu tuần này.

Lãi suất cao, Mỹ chật vật với khoản nợ công khổng lồ

Song Minh |

Nợ công của Mỹ sẽ tăng gần gấp đôi và lãi suất phải trả ngày càng tăng.

Nghi phạm bắt cóc bé gái tống tiền rồi sát hại là giúp việc

Khánh Linh |

Hà Nội - Nghi phạm được cho là đã bắt cóc bé gái để tống tiền rồi sát hại là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng này được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.

Những nghệ sĩ xác nhận tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào 21.9

NGỌC ANH |

TPHCM - Tối 20.9, phía luật sư đại diện pháp lý cho Vy Oanh xác nhận với phóng viên Lao Động: nữ ca sĩ sẽ có mặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21.9. Trước đó, phía nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết sẽ tham dự phiên toà.

4/5 chiến sĩ bị thương khi dập lửa vụ cháy chung cư mini được xuất viện

KHÁNH AN |

Trong 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi chữa cháy vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), có 4 người đã được xuất viện, 1 người đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini dự kiến được chi trả hơn 10 tỉ đồng bảo hiểm

Minh Ánh |

Theo Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), số tiền chi trả bảo hiểm cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) ước khoảng 10,3 tỉ đồng.

Tin 20h: Nên hay không giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm?

Linh Trang - Văn Thắng |

Tin 20h ngày 20.9: Đến spa chui tiêm filler khử thâm, nữ bệnh nhân bị tiêm oxy già vào mắt; Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng; Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc; Ủy ban Xã hội tán thành giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm;...

Quản lý nợ công sẽ đối mặt với nhiều thách thức

TRÍ MINH |

Ngày 18.8, Bộ Tài chính cho biết, vừa có phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức đánh giá giữa kỳ kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Nợ công Nga tiến gần giới hạn an toàn

Thanh Hà |

Nợ công của Nga sẽ tăng lên do chính phủ cần ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Irina Okladnikova thông tin trong cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Liên bang về Ngân sách và Thị trường Tài chính đầu tuần này.

Lãi suất cao, Mỹ chật vật với khoản nợ công khổng lồ

Song Minh |

Nợ công của Mỹ sẽ tăng gần gấp đôi và lãi suất phải trả ngày càng tăng.