4/5 chiến sĩ bị thương khi dập lửa vụ cháy chung cư mini được xuất viện

KHÁNH AN |

Trong 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi chữa cháy vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), có 4 người đã được xuất viện, 1 người đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Ngày 20.9, trao đổi với Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội cho biết, trong 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi chữa cháy vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ có 4 người đã được xuất viện, 1 người đang tiếp tục điều trị.

Cụ thể, 4 cá nhân: Bùi Trung Hiếu (sinh năm 2001), Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 2003), Lê Quang Khải (sinh năm 1999) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1996) - cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hà Đông đã được xuất viện.

Còn 1 người là Nguyễn Quốc Trung (sinh năm 2003) - cán bộ Đội PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Xuân hiện đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên 5 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên 5 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ảnh chụp ngày 17.9. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó vào ngày 17.9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP đã cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an TP thăm hỏi, động viên 5 cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư mini ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngay khi nhận được báo cáo về vụ cháy, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng Công an TP phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, sở, ban, ngành TP khẩn trương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định.

Sau khi nghe các y bác sĩ trao đổi tình hình cấp cứu, điều trị và sức khoẻ hiện tại của các cán bộ chiến sĩ, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân, chiến sĩ bị thương, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác, phục vụ nhân dân.

Như Lao Động đã thông tin, vào hồi 23h22 ngày 12.9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 9 tầng 1 tum, tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy thuộc Trường Đại học PCCC, cùng 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường, phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục C07 Bộ Công an và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn một trăm người bị mắc kẹt.

Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 56 người tử vong.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 nạn nhân vụ cháy chung cư mini được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường

Thu Thảo |

Theo thống kê sơ bộ của ngành bảo hiểm đến ngày 19.9, đã có thêm 2 nạn nhân (trong số 56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư tại phường Khương Đình, Thanh Xuân là khách hàng bảo hiểm nhận được bồi thường.

Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với quan điểm không hợp thức hoá chung cư mini.

Đằng sau mỗi chung cư mini xây vượt tầng là một thế lực lớn "chống lưng"

KHÁNH AN |

Nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là cả một thế lực lớn "chống lưng".

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Giờ thứ 9: Hàng xóm tầng 15 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Những bất ngờ luôn khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng cũng có những bất ngờ khiến mọi thứ trong cuộc sống bị đảo lộn.

Công an Bắc Giang truy tìm nghi phạm bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi

Vĩnh Hoàng |

Theo xác minh của Công an Bắc Giang, Giáp Thị Huyền Trang - nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi - có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh, nhiều ca bệnh chuyển nặng

Khánh Linh |

Đến thời điểm hiện tại, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đang tăng nhanh về số ca bệnh. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng phải nằm điều trị tại các bệnh viện.

Xử lý nhiều, xe U-oát chở khách du lịch vẫn hoạt động rầm rộ

Tô Thế |

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 104 trường hợp tài xế điều khiển xe U-oát chở khách du lịch vi phạm các quy định an toàn giao thông. Mặc dù liên tục xử lý như vậy nhưng tình trạng vi phạm của loại hình vận tải này vẫn chưa "hạ nhiệt".

Thêm 2 nạn nhân vụ cháy chung cư mini được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường

Thu Thảo |

Theo thống kê sơ bộ của ngành bảo hiểm đến ngày 19.9, đã có thêm 2 nạn nhân (trong số 56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư tại phường Khương Đình, Thanh Xuân là khách hàng bảo hiểm nhận được bồi thường.

Dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với quan điểm không hợp thức hoá chung cư mini.

Đằng sau mỗi chung cư mini xây vượt tầng là một thế lực lớn "chống lưng"

KHÁNH AN |

Nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là cả một thế lực lớn "chống lưng".