Bộ trưởng Tài chính, ĐBQH nói gì về nghi vấn Cty Tenma hối lộ cán bộ?

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.VƯƠNG |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 25.5, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã “lên tiếng” về nghi vấn Cty Tenma hối lộ cán bộ, công chức ở Việt Nam tổng số tiền khoảng 25 triệu Yên (hơn 5 tỉ đồng).

Ngày 25.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin về nghi vấn Công ty Tenma Việt Nam (trụ sở ở tỉnh Bắc Ninh) hối lộ công chức Việt Nam. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ nội dung thông tin báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam, báo cáo bộ trước ngày 26.5.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng giao Thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn thanh tra trong ngày 25.5 để thanh tra Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan về những nghi vấn báo chí nêu. Xử lý nghiêm theo đúng của quy định của pháp luật nếu có các vi phạm và báo cáo kết quả về Bộ.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết thêm, đoàn thanh tra của Bộ Tài chính sẽ làm rõ, công khai, minh bạch về sự việc và công bố kết quả rõ ràng. “Việc này rất quan trọng, về đối ngoại liên quan tới môi trường đầu tư kinh doanh; về đối nội đây là việc phòng chống tham nhũng”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Còn đại biểu Lưu Bình Nhưỡng – Phó Trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Cơ quan chức năng của Việt Nam cần vào cuộc xem xét, xác minh và làm rõ vì việc này ảnh hưởng đến quan hệ của 2 quốc gia là Việt Nam và Nhật Bản.

“Nếu có việc hối lộ này - số tiền khoảng 25 triệu Yên, tương đương với khoảng 250.000 USD (hơn 5,4 tỉ đồng) - là số tiền rất lớn, nên nếu có vi phạm thì phải kiên quyết xử lý, vì liên quan đến hành vi hối lộ và nhận hối lộ”, ông Nhưỡng nói.

Liên quan đến vụ việc này, đại biểu Dương Trung Quốc (Đoàn Đồng Nai) nhìn nhận, nếu đó là việc làm có thật thì đó là việc làm phi pháp và điều rất đơn giản là chúng ta phải lên án hành vi đó. Theo ông Quốc, dù chưa xác minh được toàn bộ sự việc, nhưng đây cũng là một thông tin để Việt Nam cải thiện được môi trường đầu tư, kinh doanh, đón làn sóng đầu tư FDI sắp tới. Do đó, cơ quan luật pháp Việt Nam cần liên hệ với các cơ quan nước bạn, đề nghị cung cấp các thông tin liên quan để phối hợp cùng điều tra.

Trước đó, phản ánh của báo chí cho biết theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, một số hãng thông tấn, báo lớn của Nhật Bản như Asahi, Kyodo, Nikkei... đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu Yên cho một số cán bộ, công chức Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bài báo trên Asahi thông tin khoản tiền trên được lãnh đạo Công ty Tenma cho phép chi trả, thực hiện qua 2 lần nhằm mục đích để cơ quan thuế Việt Nam miễn giảm khoản truy thu thuế khoảng hơn 420 tỉ đồng đối với công ty con tại Việt Nam.

Được biết, Công ty TNHH Tenma Việt Nam được thành lập năm 2007 tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Đây là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với vốn điều lệ là 35 triệu USD, được đóng góp hoàn toàn bởi Tập đoàn tại Nhật Bản. Trụ sở chính và nhà máy của Công ty TNHH Tenma Việt Nam đặt tại Lô E1, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các thành phần đúc nhựa và khuôn nhựa.

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính yêu cầu xác minh thông tin Cty Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ

CAO NGUYÊN |

Ngày 25.5, Bộ Tài chính có công văn 353 yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan khẩn trương báo cáo lãnh đạo bộ nội dung báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam.

Cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa lĩnh 2 năm tù về tội nhận hối lộ

Quách Du |

Sau nhiều ngày nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương - cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa 2 năm tù giam, về tội “Nhận hối lộ”.

Luật sư lý giải việc cựu lãnh đạo giáo dục nhận hối lộ đối diện án tử hình

Việt Dũng |

Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) và Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) bị cáo buộc nhận hơn 1 tỉ đồng để sửa điểm thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Tài chính yêu cầu xác minh thông tin Cty Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ

CAO NGUYÊN |

Ngày 25.5, Bộ Tài chính có công văn 353 yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan khẩn trương báo cáo lãnh đạo bộ nội dung báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam.

Cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa lĩnh 2 năm tù về tội nhận hối lộ

Quách Du |

Sau nhiều ngày nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương - cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa 2 năm tù giam, về tội “Nhận hối lộ”.

Luật sư lý giải việc cựu lãnh đạo giáo dục nhận hối lộ đối diện án tử hình

Việt Dũng |

Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) và Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) bị cáo buộc nhận hơn 1 tỉ đồng để sửa điểm thi.