Bắt đầu cao điểm xử lý hàng giả, hàng nhập lậu và hàng cấm dịp cuối năm

Thế Kỷ |

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên (QLTT) vừa ký ban hành kế hoạch về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm các tháng cuối năm 2022, dịp Tết Dương lịch; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Kế hoạch sẽ được triển khai từ 1.11.2022 đến 15.2.2023.

Theo đó, về công tác kiểm tra, xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ: Tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý có trọng tâm, trọng điểm các đối tượng kinh doanh, hoạt động có tổ chức tập kết, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, chú trọng đấu tranh các mặt hàng thuốc lá nhập lậu, đồ chơi ảnh hưởng tới sức khỏe và nhân cách trẻ em; thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc gia cầm nhập lậu; quần áo thời trang may sẵn, vải; hàng điện tử điện lạnh, đồ điện gia dụng; thực phẩm bánh kẹo rượu, bia, nước giải khát nhập lậu, xăng dầu, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... Các nguyên liệu, phụ gia nhập lậu vi phạm an toàn thực phẩm dùng để sản xuất chế biến hàng công nghiệp thực phẩm có nhu cầu tiêu dùng cao trong các dịp lễ.

Chủ động phối hợp kiểm tra các điểm tập kết, kho hàng tại địa bàn các quận, huyện và trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung, phía Nam ra Hà Nội và ngược lại; hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp giao nhận, chuyển phát nhanh, tăng cường chống buôn lậu, hàng cấm tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Các Đội QLTT phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ các loại...

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phát hiện hơn 3 tấn chân gà bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường

Thế Kỷ |

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT), hơn 3 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị Đội QLTT số 20 (Cục QLTT) phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP Hà Nội) phát hiện và tiêu hủy.

Hà Nội: 2.733 vụ gian lận thương mại bị xử lý trong tháng 10.2022

Thế Kỷ |

Trong tháng 10, các lực lượng chức năng Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 3.616 vụ; xử lý 3.376 vụ, trong đó, hàng cấm, hàng lậu 506 vụ, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 137 vụ, gian lận thương mại 2.733 vụ. Khởi tố 17 vụ đối với 24 đối tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 430,166 tỉ đồng.

Triệt phá kho thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Bất ngờ kiểm tra một kho hàng, Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) đã bắt quả tang các công nhân tại đây đang tiến hành dán nhãn để phù phép cho các nguyên liệu bán thành phẩm của Trung Quốc thành các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Việt Nam sản xuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Phát hiện hơn 3 tấn chân gà bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường

Thế Kỷ |

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT), hơn 3 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị Đội QLTT số 20 (Cục QLTT) phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP Hà Nội) phát hiện và tiêu hủy.

Hà Nội: 2.733 vụ gian lận thương mại bị xử lý trong tháng 10.2022

Thế Kỷ |

Trong tháng 10, các lực lượng chức năng Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 3.616 vụ; xử lý 3.376 vụ, trong đó, hàng cấm, hàng lậu 506 vụ, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 137 vụ, gian lận thương mại 2.733 vụ. Khởi tố 17 vụ đối với 24 đối tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 430,166 tỉ đồng.

Triệt phá kho thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Bất ngờ kiểm tra một kho hàng, Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) đã bắt quả tang các công nhân tại đây đang tiến hành dán nhãn để phù phép cho các nguyên liệu bán thành phẩm của Trung Quốc thành các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Việt Nam sản xuất.