Tiền “cuồn cuộn” chảy vào thị trường chứng khoán

Đức Mạnh |

Sau 4 quý sụt giảm liên tiếp, lượng tiền gửi tại các công ty chứng khoán đã tăng trở lại. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức cùng ồ ạt đổ tiền vào đã đẩy giao dịch của thị trường sôi động với những sóng tăng nối nhau.

Lãi lớn nhờ vào đúng "sóng"

Sau khoản lỗ hơn 28% vào cuối năm trước, anh Sơn Trà (Long Biên, Hà Nội) đã quyết định rút tiền về để chuyển sang gửi tiết kiệm hưởng lãi gần chục %. Tuy nhiên, sau khi khoản tiết kiệm đáo hạn hồi tháng 4, lãi suất giảm về vùng kém hấp dẫn 7% nên anh đã trở lại thị trường chứng khoán.

"Thời điểm đó tôi dồn 300 triệu đồng vào đúng cổ phiếu LAS mà ngày xưa từng thua lỗ. Tính từ tháng 4 đến nay đã lãi hơn 40%. Tôi cũng lãi hơn 13% nhờ mã HHV mới mua thêm một tháng sau đó. Thị trường hiện nay tôi cảm giác giống như hồi năm 2021, cứ mua là lãi. Nhưng rút kinh nghiệm tôi đã không dốc hết tiền mà phân bổ 60% tài khoản, số còn lại phòng ngừa bất ngờ lỗ sẽ trung bình giá" - anh Trà chia sẻ.

Nhà đầu tư này tiết lộ sẽ tập trung lướt sóng hơn đầu tư dài hạn trong giai đoạn hưng phấn hiện nay. Anh sẽ sớm chốt lời 2 cổ phiếu đang nắm giữ để chuyển sang lướt những ngành có nhịp tăng chưa rõ ràng như thuỷ sản.

"Tôi nhận thấy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý II vẫn khó cải thiện rõ rệt, trong khi kỳ vọng của thị trường lại đang quá lớn. Do đó cứ tranh thủ chốt lãi được bao nhiêu thì hay tới đó, đồng thời lọc ra 1 - 2 mã có nền tảng tốt để nắm giữ trung dài hạn" - anh nói.

Ngoài việc lãi suất huy động giảm, việc các công ty chứng khoán tung ra hàng loạt chính sách hấp dẫn như miễn phí giao dịch, giảm lãi vay margin... cũng hấp dẫn nhà đầu tư tham gia. Minh chứng là trong tháng 6 vừa qua, có hơn 145.800 tài khoản mở mới, đánh dấu mức cao nhất trong vòng hơn 9 tháng qua. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội tăng mạnh sau nhiều tháng sụt giảm.

Không riêng nhà đầu tư cá nhân mà các nhà đầu tư tổ chức cũng dốc tiền vào chứng khoán nhờ tín hiệu khởi sắc. Tính đến ngày 30.6, Ballad Fund - quỹ đầu tư thuộc SGI Capital - đã tăng tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục lên xấp xỉ 90% từ mức dưới 23% hồi cuối tháng 5, cao nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Hay một quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đã dồn 99% trong số tổng 1,8 tỉ USD tài sản của mình vào cổ phiếu (tính tới ngày 27.6).

"Núi tiền" của công ty chứng khoán tăng trở lại

Theo báo cáo tài chính quý II vừa được công bố, lượng tiền gửi tại các công ty chứng khoán đã tăng trở lại, minh chứng cho giao dịch dần sôi động hơn.

Cụ thể, lượng tiền gửi của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) tính đến cuối tháng 6 là 4.431 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi sau 6 tháng. Con số này chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý.

Tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), tiền gửi của khách hàng tăng 22% lên 3.516 tỉ đồng. Khoản này tại CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam tăng 28% lên 1.363 tỉ đồng. Phía CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), khách hàng gửi tổng cộng 1.295 tỉ đồng, tăng hơn 41% so với đầu kỳ

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Sau loạt bê bối, Chứng khoán Tân Việt báo lãi chỉ còn 1/10 trong quý II

Đức Mạnh |

Dù lợi nhuận lao dốc không phanh nhưng so với kế hoạch mà Chứng khoán Tân Việt đã đề ra, kết quả này có phần chấp nhận được.

Doanh thu Xuất nhập khẩu than (CLM) giảm sâu, nợ tăng gần 2.500 tỉ đồng

Thanh Giang |

Tổng tài sản của Xuất nhập khẩu Than (CLM) đã tăng gần 2.500 tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, ở chiều ngược lại, nợ phải trả của công ty cũng nhảy vọt từ 446 tỉ đồng hồi đầu năm lên 2.905 tỉ đồng vào thời điểm cuối tháng 6.2023, tương ứng tăng thêm gần 2.500 tỉ đồng.

Hệ sinh thái Geleximco tài sản tăng nhiều nghìn tỉ đồng, lãi "mỏng như lá lúa"

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Geleximco xấp xỉ 28.000 tỉ đồng, thế nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế hơn 66 tỉ đồng. Trong khi đó, CTCP Glexhomes và CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương cũng gây ấn tượng với tổng tài sản tăng đến gần 10.000 tỉ đồng một năm, tuy nhiên, lợi nhuận đưa về lại ít đến bất ngờ.

Diễn biến mới vụ chủ hụi ôm hàng trăm tỉ bỏ đi khỏi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.7, bà H.T.S, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cuối tuần trước, bà đã ra tận Thanh Hóa tìm chủ nợ để đòi số tiền 300 triệu đồng.

Tổng LĐLĐVN cùng 164 lao động tiêu biểu dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Dung - Lương Hà |

Thái Bình - Sáng 23.7, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công nhân lao động đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023 đến dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu tưởng niệm đồng chí tại quê hương Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Nhà tưởng niệm tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Thanh Nhã trở lại tập luyện cùng tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Thanh Nhã đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam và đây là sự bổ sung cần thiết hướng đến trận đấu gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27.7 tới.

Ngắm bãi Móng Rồng đẹp kỳ vĩ ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Lương Hà |

Quảng Ninh - Bãi Móng Rồng (hay còn gọi là bãi đá Cầu Mỵ) đẹp kỳ vĩ, độc đáo khiến du khách không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Cô Tô.

Bản tin công đoàn: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?; Làm rõ thực trạng việc nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Sáng kiến giúp nhiều lao động cùng hưởng lợi...

Sau loạt bê bối, Chứng khoán Tân Việt báo lãi chỉ còn 1/10 trong quý II

Đức Mạnh |

Dù lợi nhuận lao dốc không phanh nhưng so với kế hoạch mà Chứng khoán Tân Việt đã đề ra, kết quả này có phần chấp nhận được.

Doanh thu Xuất nhập khẩu than (CLM) giảm sâu, nợ tăng gần 2.500 tỉ đồng

Thanh Giang |

Tổng tài sản của Xuất nhập khẩu Than (CLM) đã tăng gần 2.500 tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, ở chiều ngược lại, nợ phải trả của công ty cũng nhảy vọt từ 446 tỉ đồng hồi đầu năm lên 2.905 tỉ đồng vào thời điểm cuối tháng 6.2023, tương ứng tăng thêm gần 2.500 tỉ đồng.

Hệ sinh thái Geleximco tài sản tăng nhiều nghìn tỉ đồng, lãi "mỏng như lá lúa"

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Geleximco xấp xỉ 28.000 tỉ đồng, thế nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế hơn 66 tỉ đồng. Trong khi đó, CTCP Glexhomes và CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương cũng gây ấn tượng với tổng tài sản tăng đến gần 10.000 tỉ đồng một năm, tuy nhiên, lợi nhuận đưa về lại ít đến bất ngờ.