Những quy định mới trong tiêu chuẩn xuất viện của bệnh nhân COVID-19

Văn Thắng |

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương, Bộ Y tế đã điều chỉnh, thay đổi hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19. Trong đó, đáng chú ý có điều kiện xuất viện với bệnh nhân COVID-19.

 
Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Nông sản tăng giá, bán hàng trên sàn điện tử, nông dân thoát dịch COVID-19

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sau thời gian khổ sở với dịch COVID-19, các địa phương ĐBSCL đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, việc đi lại, mua bán vận chuyển hàng hóa đã dễ dàng hơn, nhiều loại nông sản đã liên tục tăng giá, khiến nông dân vô cùng phấn khởi. Xa hơn, trước tác động của đại dịch, nền kinh tế nông nghiệp đã có sự “chuyển đổi số” mạnh mẽ để tiệm cận với bối cảnh công nghệ 4.0 – vốn là một xu thế không thể chối bỏ trong tương lai…

Hôm nay (9.10) Việt Nam ghi nhận 4.513 ca COVID-19 mới, 4.512 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 9.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 8.10 đến 17h ngày 9.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.512 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.319 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh COVID-19. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước bình yên mới có điều kiện phát triển.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nông sản tăng giá, bán hàng trên sàn điện tử, nông dân thoát dịch COVID-19

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sau thời gian khổ sở với dịch COVID-19, các địa phương ĐBSCL đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, việc đi lại, mua bán vận chuyển hàng hóa đã dễ dàng hơn, nhiều loại nông sản đã liên tục tăng giá, khiến nông dân vô cùng phấn khởi. Xa hơn, trước tác động của đại dịch, nền kinh tế nông nghiệp đã có sự “chuyển đổi số” mạnh mẽ để tiệm cận với bối cảnh công nghệ 4.0 – vốn là một xu thế không thể chối bỏ trong tương lai…

Hôm nay (9.10) Việt Nam ghi nhận 4.513 ca COVID-19 mới, 4.512 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 9.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 8.10 đến 17h ngày 9.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.512 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.319 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh COVID-19. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước bình yên mới có điều kiện phát triển.