Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12.2022

Phương Anh |

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh; Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Quy định về quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12.2022.
 
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Chính sách về tiền lương, chứng chỉ ngoại ngữ có hiệu lực từ tháng 12.2022

Minh Hương |

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với 18 chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên môi trường; tăng tiền lương với nhiều viên chức,... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 12.2022.

Chính sách tài chính cần thay đổi để phát triển

Thuỳ Trang |

Cuối tuần qua, tại Đà Nẵng, Bộ Tài chính đã tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022 nhằm tìm kiếm các chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng lâu dài và những biến động chính trị, nguồn cung nguyên liệu đang khiến kinh tế đối diện nhiều thách thức.

Công chức muốn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cần làm gì?

Bảo Hân (T/H) |

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chính sách về tiền lương, chứng chỉ ngoại ngữ có hiệu lực từ tháng 12.2022

Minh Hương |

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với 18 chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên môi trường; tăng tiền lương với nhiều viên chức,... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 12.2022.

Chính sách tài chính cần thay đổi để phát triển

Thuỳ Trang |

Cuối tuần qua, tại Đà Nẵng, Bộ Tài chính đã tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022 nhằm tìm kiếm các chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng lâu dài và những biến động chính trị, nguồn cung nguyên liệu đang khiến kinh tế đối diện nhiều thách thức.

Công chức muốn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cần làm gì?

Bảo Hân (T/H) |

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014.