Tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động giao thông giữa các vùng

Nhóm phóng viên |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với 35 tỉnh thành phố, thuộc nhóm 3. Theo đó, vận chuyển không được đi qua các địa phương thuộc nhóm 1 và nhóm 2.

Dừng toàn bộ xe khách liên tỉnh

Theo bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - trường hợp hành trình chạy xe có đi qua các địa phương thuộc nhóm 1 và nhóm 2 thì thông báo cho đơn vị kinh doanh vận tải khách tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của Chính phủ và Bộ GTVT.

Các chuyến xe không được phép chở trên 50% số ghế và tối đa không quá 20 người trên 1 chuyến. Phải bố trí khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, lái phụ xe phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, khai báo y tế và sát khuẩn xe trước và sau khi đón trả khách. Cắt giảm 50% biểu đồ xe chạy các tuyến cố định, giám sát nghiêm tình hình hoạt động của xe trên giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ…

Theo đại diện Sở GTVT tỉnh Hòa Bình, thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn cho hoạt động, Hòa Bình nằm trong tỉnh nhóm 3, do đó vẫn cho xe buýt hoạt động nhưng trong nội tỉnh. Việc vận tải khách ngoại tỉnh vẫn tạm dừng vì hiện một số tỉnh lân cận như: Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Thái Bình đều có người nhiễm dịch bệnh.

Hiện Hà Nội tiếp tục dừng các hoạt động xe buýt, taxi, xe công nghệ, xe ôm và xe khách liên tỉnh. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với lực lượng công an lập các chốt để giám sát việc chấp hành của mọi người phải tuân thủ đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của xe ngoại giao, công vụ của nhà nước, vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, xe sửa chữa điện, nước, xe thu gom vận chuyển, xử lý rác thải, các xe của các đơn vị nhằm khắc phục các sự cố như tai nạn giao thông, cắt cây đổ, xe chở vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, phục vụ an ninh quốc phòng và xe chở vật tư, trang thiết bị cho các công trình xây dựng, xưởng sản xuất, xe đưa đón công nhân, chuyên gia tại các cơ sở sản xuất làm việc thuộc diện được phép.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho người dân, Đà Nẵng sẽ tiếp tục dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; dừng các hoạt động kinh doanh vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng,  xe du lịch, xe điện thí điểm trên địa bàn thành phố; dừng toàn bộ hoạt động xe buýt nội thành và các hoạt động kinh doanh vận tải khách thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

Các xe vận tải hàng hóa vẫn hoạt động bình thường, theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Đà Nẵng - ông Bùi Thanh Thuận - việc kiểm soát các tài xế lái xe do các lực lượng chốt chặn ở cửa ngõ thành phố thực hiện như đo thân nhiệt, khai báo ý tế bắt buộc và cũng như cách ly theo quy định.

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất sẽ được cho phép hoạt động.

Và khi vận chuyển hành khách phải đảm bảo không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người và hành khách trên xe,  đeo khẩu trang.

Hạn chế nhưng không cô lập

Theo ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, thành phố tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố, kể từ ngày 16.4 đến hết ngày 22.4.

Trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất vẫn được phép hoạt động. Tuy nhiên, các chuyến xe này phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu: Khử trùng xe trước và sau khi đón khách; không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên 1 chuyến xe; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách phải đeo khẩu trang, được kiểm tra y tế trước khi lên xe và khai báo y tế theo đúng quy định.

Theo ông Võ Khánh Hưng, trong thời gian trên, để đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại của người dân trong trường hợp khẩn thiết, TPHCM vẫn tiếp tục triển khai 200 ôtô hỗ trợ người dân miễn phí trong trường hợp cấp bách phải đi đến bệnh viện để cấp cứu, phụ sản, bệnh nhi… hoặc người sau phẫu thuật không thể di chuyển bằng xe máy.

Đối với vận chuyển đường thủy, cũng trong giai đoạn từ ngày 16.4 đến hết ngày 22.4, để đáp ứng nhu cầu đi lại không bị cô lập hoàn toàn, thành phố tiếp tục duy trì hoạt động bến phà Cát Lái từ quận 2 - TPHCM đến huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và ngược lại.

Tuy nhiên, phà Cát Lái sẽ chỉ phục vụ người và các phương tiện không bị cấm lưu thông trong thời gian từ 5 - 9h và từ 16 - 20h hằng ngày. Thời gian còn lại chỉ phục vụ các phương tiện vận chuyển lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe công vụ, xe cấp cứu, xe phục vụ công tác chống dịch.

Đối với bến phà Bình Khánh, tiếp tục duy trì hoạt động để phục vụ cho công nhân và người lao động tại huyện Cần Giờ làm việc tại các khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghiệp Hiệp Phước, cũng như đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho huyện Cần Giờ, đồng thời phục vụ thường xuyên cho các chuyến xe vận chuyển người cách ly đến khu cách ly tập trung tại huyện Cần Giờ.

Đại diện Sở GTVT TPHCM cũng cho biết: “Các phương tiện được phép vào TPHCM thì các đơn vị sẽ kiểm tra yêu cầu nhắc nhở khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn, máy lạnh không mở dưới 27 độ. Trên xe phải trang bị nước rửa tay và kết hợp đo thân nhiệt” - ông Hưng nói.

Đắk Lắk: Ngành chức năng đang đề xuất để một số nhà xe hoạt động trở lại

Tại Đắk Lắk, nhiều người dân đang mong muốn cho xe khách đi các tỉnh Tây Nguyên hoạt động trở lại để ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau nửa tháng cách ly xã hội...

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk - cho hay: ‘’Chúng tôi đã đề xuất với Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông... hoạt động trở lại sau 15 ngày cách ly xã hội. Các nhà xe chạy tuyến cố định đi các tỉnh miền trung và phía bắc (đang nằm trong nhóm có nguy cơ lây cao về lây nhiễm dịch COVID-19) tạm thời vẫn chưa được hoạt động”.

Đại diện Sở GTVT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có đề xuất lên lãnh đạo UBND tỉnh về vấn đề để các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội nhưng vẫn đang chờ phản hồi.


Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lập 12 chốt kiểm soát, cách ly một thôn liên quan đến bệnh nhân 266

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 trú tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tiến hành phun khử khuẩn diện rộng khu vực nơi ở của bệnh nhân, đồng thời cách ly toàn bộ thôn này.

Tạm giữ 2 đối tượng hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19

Hoàn Nhân |

Khi được yêu cầu kiểm tra y tế, hai đối tượng ở Quảng Nam dùng mũ bảo hiểm và máy cưa lốc hành hung cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Bắt giam đối tượng đuổi chém cán bộ chốt kiểm soát COVID-19

Khánh Linh |

Đối tượng cầm dao đuổi và chém cán bộ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã bị công an Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Lập 12 chốt kiểm soát, cách ly một thôn liên quan đến bệnh nhân 266

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 trú tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tiến hành phun khử khuẩn diện rộng khu vực nơi ở của bệnh nhân, đồng thời cách ly toàn bộ thôn này.

Tạm giữ 2 đối tượng hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19

Hoàn Nhân |

Khi được yêu cầu kiểm tra y tế, hai đối tượng ở Quảng Nam dùng mũ bảo hiểm và máy cưa lốc hành hung cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Bắt giam đối tượng đuổi chém cán bộ chốt kiểm soát COVID-19

Khánh Linh |

Đối tượng cầm dao đuổi và chém cán bộ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đã bị công an Thái Bình khởi tố và bắt tạm giam.