Hà Nội: Lập 12 chốt kiểm soát, cách ly một thôn liên quan đến bệnh nhân 266

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 trú tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tiến hành phun khử khuẩn diện rộng khu vực nơi ở của bệnh nhân, đồng thời cách ly toàn bộ thôn này.
 
Chốt kiểm soát được đặt tại khu vực bệnh nhân 266 cư trú để đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ảnh: Hoài Anh
 
 
Trong sáng 15.4, toàn bộ khu vực xóm nơi bệnh nhân cư trú được phun khử khuẩn.  Ảnh: Hoài Anh
 
Theo ông Nguyễn Đức Dân - Phó chủ tịch UBND xã Dũng Tiến, ngay sau khi phát hiện ca bệnh mới trên địa bàn, xã đã phối kết hợp cùng các đơn vị để đưa bệnh nhân đi chữa trị kịp thời. "Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể các đối tượng là F1, F2, F3. Tính đến 11h đêm ngày 14.4, trên địa bàn có 30 ca F1, 60 ca F2 và 50 ca F3. Trong chiều nay, chúng tôi sẽ có phương án để đưa những người F1 đi cách ly", ông Dân cho biết. Ảnh: Hoài Anh
 
Hiện tại, trên địa bàn xã có 12 chốt với 3 lớp kiểm soát. Lớp đầu tiên ở khu vực bệnh nhân 266 sinh sống. Lớp thứ 2 tại lối ra vào chính của thôn. Và lớp thứ ba tại điểm giao giữa quốc lộ 1 và thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến. Ảnh: Hoài Anh
 
Người dân bị nhắc nhở khi tới gần khu vực cách ly.Việc đưa thực phẩm vào bên trong sẽ được các thanh niên tình nguyện và đội dân quân tự vệ hỗ trợ. Ảnh: Hoài Anh
 
Hầu hết nhà dân trong thôn đều “cửa đóng, then cài“. Số ít người dân có việc bắt buộc phải ra ngoài đều đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Hoài Anh
Hầu hết nhà dân trong thôn đều “cửa đóng, then cài“. Số ít người dân có việc bắt buộc phải ra ngoài đều đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Hoài Anh
Trước đó vào ngày 14.4, Bộ Y tế thông tin bệnh nhân 266 là nữ, 36 tuổi, trú tại Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội. Bệnh nhân có đi chăm mẹ tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 8 - 10.3, sau đó trở về nhà. Theo quy định, việc tự cách ly tại nhà được thực hiện trong vòng 14 ngày từ ngày 30.3 và dự kiến đến 13.4 kết thúc. Tuy vậy, đến ngày 12.4 trường hợp này được lấy mẫu bệnh phẩm và ngày hôm nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Trước đó vào ngày 14.4, Bộ Y tế thông tin bệnh nhân 266 là nữ, 36 tuổi, trú tại Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội. Bệnh nhân có đi chăm mẹ tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 8 - 10.3, sau đó trở về nhà. Theo quy định, việc tự cách ly tại nhà được thực hiện trong vòng 14 ngày từ ngày 30.3 và dự kiến đến 13.4 kết thúc. Tuy vậy, đến ngày 12.4 trường hợp này được lấy mẫu bệnh phẩm và ngày hôm nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.Ảnh: Hoài Anh
HOÀI ANH - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

Giao thông Hà Nội thay đổi thế nào trong 15 ngày cách ly xã hội

NHÓM PV |

Trong những ngày đầu cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đường phố Hà Nội vắng bóng người qua lại, những "điểm đen" giao thông không còn tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên, những ngày về sau, lượng người đổ ra đường ngày một đông, bất chấp những khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nhìn lại 15 ngày cách ly xã hội chống dịch COVID-19 ở TPHCM

Hà Phương |

Hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại 15 ngày cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 ở TPHCM qua ảnh.

Dân Hà Nội, Sài Gòn chen chúc trên đường trong ngày cách ly xã hội thứ 14

Hà Phương - Hoài Anh |

Dù thời gian cách ly xã hội vẫn chưa kết thúc, song người dân tại Hà Nội và Sài Gòn vẫn đổ ra đường khiến một số con phố ùn tắc, không đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giao thông Hà Nội thay đổi thế nào trong 15 ngày cách ly xã hội

NHÓM PV |

Trong những ngày đầu cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đường phố Hà Nội vắng bóng người qua lại, những "điểm đen" giao thông không còn tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên, những ngày về sau, lượng người đổ ra đường ngày một đông, bất chấp những khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nhìn lại 15 ngày cách ly xã hội chống dịch COVID-19 ở TPHCM

Hà Phương |

Hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại 15 ngày cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 ở TPHCM qua ảnh.

Dân Hà Nội, Sài Gòn chen chúc trên đường trong ngày cách ly xã hội thứ 14

Hà Phương - Hoài Anh |

Dù thời gian cách ly xã hội vẫn chưa kết thúc, song người dân tại Hà Nội và Sài Gòn vẫn đổ ra đường khiến một số con phố ùn tắc, không đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.