Tháng 6.2023 bàn giao 70% mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 5.8, UBND tỉnh đã làm việc rà soát triển khai thực hiện dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và Đường Vành đai 3 - TPHCM. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu đến ngày 30.6.2023, các đơn vị liên quan phải hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng của cả 2 dự án để phục vụ khởi công xây dựng.

Ngoài ra, UBND tỉnh thống nhất giao UBND huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư đối với dự án thành phần thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua Đồng Nai.  

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) làm chủ đầu tư thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Với các gói thầu xây lắp của cả 2 dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư.

Để đảm bảo triển khai đồng bộ, đáp ứng tiến độ chung dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và Đường Vành đai 3 - TPHCM, UBND tỉnh sẽ thành lập 2 ban chỉ đạo để thực hiện các dự án này. Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ thành lập 2 tổ giúp việc cho 2 ban chỉ đạo trên.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư với chiều dài toàn tuyến khoảng 53,7km, chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công, tổng vốn đầu tư 17.827 tỉ đồng. Dự án thành phần 1 dài 16km, dự án thành phần 2 dài 18,2km thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Còn dự án thành phần 3 thuộc địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều dài 19,5km. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ dài 15,5km, đoạn đi qua thành phố Bà Rịa dài 4km, với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe dừng khẩn cấp.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều khu rừng ngập mặn hai bên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có nguy cơ chết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Qua rà soát, một số khu rừng ngập mặn dọc 2 bên đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đã chết, một số có nguy cơ chết. Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng ngập mặn dọc trên các tuyến đường ven biển mới hình thành, trong đó có tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dài trên 81km.

Tiến độ dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây bây giờ ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.8, Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã giám sát tiến độ thi công dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Các gói thầu xây lắp đã hoàn thành hơn 53% sản lượng hợp đồng, tương đương hơn 3.000 tỉ đồng.

Quốc hội giám sát dự án cao tốc Bắc-Nam: Kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Ngày 2.8, tại Bình Thuận, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát các dự án cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Bình Thuận.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nhiều khu rừng ngập mặn hai bên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có nguy cơ chết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Qua rà soát, một số khu rừng ngập mặn dọc 2 bên đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đã chết, một số có nguy cơ chết. Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng ngập mặn dọc trên các tuyến đường ven biển mới hình thành, trong đó có tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dài trên 81km.

Tiến độ dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây bây giờ ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.8, Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã giám sát tiến độ thi công dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Các gói thầu xây lắp đã hoàn thành hơn 53% sản lượng hợp đồng, tương đương hơn 3.000 tỉ đồng.

Quốc hội giám sát dự án cao tốc Bắc-Nam: Kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Ngày 2.8, tại Bình Thuận, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát các dự án cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Bình Thuận.