TC Đường bộ họp về Trạm BOT T2: Di dời trạm T2 không khả thi, tốn kém?

TRẦN LƯU |

Ngày 23.5, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã có cuộc họp với Sở GTVT TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Đồng Tháp tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc tại Trạm thu phí BOT T2.

Tuy nhiên, cuộc họp này được cho là mang tính chất “nội bộ”, nên báo chí không được vào dự. Sau cuộc họp, các phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang.

Ông Trí cho biết, tỉnh An Giang đề xuất, những xe từ Kiên Giang hoặc từ Cầu Vàm Cống về An Giang thì được phát cho một thẻ tới Trạm T2 sẽ trả thẻ đó, và mua với vé 2.000 đồng để qua trạm tương đương 200m đường.

Những xe đi hướng An Giang đi về Kiên Giang, qua Cầu Vàm Cống thì phương án có thể là bán vé 2.000 đồng còn đối với xe đi Cần Thơ thì xuống tới Trạm T1 mua tiếp vé 33.000 đồng là đủ 35.000 đồng. Phương án 2, nếu nhà đầu tư sợ thất thu thì bán cho tài xế vé ở Trạm T2, nhưng khi phương tiện vào QL80 về Kiên Giang hoặc về Vàm Cống thì phải trả lại 33.000 đồng.

Theo ông Trí, cuộc họp đã đặt ra vấn đề về việc di dời Trạm T2, nhưng các thành phần dự họp đều cho rằng phương án này không khả thi, tốn kém vì có nhiều quá nhiều giải pháp khác. Tuy nhiên, ông Trí không nói rõ đó là giải pháp nào.

Như Lao Động đã thông tin, Trạm BOT T2 đang bị dư luận phản ứng quyết liệt. Theo đó, các phương tiện đi từ QL80 vào TP.Long Xuyên (An Giang) bắt buộc phải qua Trạm T2, và nộp phí dù chỉ sử dụng chưa tới 500m trên tuyến nối BOT. Đồng thời chiều ngược lại, xe từ TPHCM qua phà Vàm Cống hoặc xe ở An Giang muốn đi ra QL80 để về Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), hoặc đi Kiên Giang cũng phải mua vé cho suốt tuyến BOT, dù đoạn đường sử dụng rất ngắn.

Mới đây, khi cầu Vàm Cống chính thức thông xe, thay thế cho phà Vàm Cống. Các phương tiện đi từ TPHCM, Tiền Giang, Vĩnh Long, hoặc Đồng Tháp… sau khi qua cầu, dù họ không về Cần Thơ mà đi An Giang, Kiên Giang cũng phải nộp phí ở Trạm T2. Nhiều người đã hiểu lầm, cho rằng đây là trạm thu phí của cầu Vàm Cống, gây phản ứng trong dư luận.

Ngày 21.5 vừa qua, nhiều tài xế ôtô, xe tải lưu thông trên QL91 đã dừng tại các làn thu phí của Trạm T2 (dự án BOT 91) và không đồng ý mua vé qua trạm để phản ứng. Sự việc đã gây ùn ứ giao thông kéo dài hơn 100 m. Sau nhiều giờ, được lực lượng chức năng vận động, các tài xế mới đồng ý điều khiển phương tiện rời đi để các làn thu phí hoạt động trở lại bình thường…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Dự án BOT, BT: Chọn nhà đầu tư thiếu năng lực, ngân sách thất thoát lớn

Phạm Dung |

Chỉ định thầu không đúng quy định, làm giảm tính cạnh tranh, ký hợp đồng sai quy định gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước là những sai phạm thường thấy tại nhiều dự án BOT, BT do Kiểm toán nhà nước (KTNN) phát hiện.

Xe container đâm xe ôtô trước trạm BOT, 2 người nguy kịch

B.T |

Vụ tai nạn đã khiến cho xe container và xe con 4 chỗ bị biến dạng nghiêm trọng. 2 người trên xe ôtô 4 chỗ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Lái xe “nằm vạ” phản đối BOT ở Bình Phước, ách tắc giao thông kéo dài

ĐÔNG ANH |

Ngày 28.4, thông tin từ tỉnh Bình Phước cho hay, hiện tượng một số lái xe “nằm vạ” phản đối thu phí BOT đã xuất hiện trên tuyến đường ĐT 741.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Dự án BOT, BT: Chọn nhà đầu tư thiếu năng lực, ngân sách thất thoát lớn

Phạm Dung |

Chỉ định thầu không đúng quy định, làm giảm tính cạnh tranh, ký hợp đồng sai quy định gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước là những sai phạm thường thấy tại nhiều dự án BOT, BT do Kiểm toán nhà nước (KTNN) phát hiện.

Xe container đâm xe ôtô trước trạm BOT, 2 người nguy kịch

B.T |

Vụ tai nạn đã khiến cho xe container và xe con 4 chỗ bị biến dạng nghiêm trọng. 2 người trên xe ôtô 4 chỗ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Lái xe “nằm vạ” phản đối BOT ở Bình Phước, ách tắc giao thông kéo dài

ĐÔNG ANH |

Ngày 28.4, thông tin từ tỉnh Bình Phước cho hay, hiện tượng một số lái xe “nằm vạ” phản đối thu phí BOT đã xuất hiện trên tuyến đường ĐT 741.