Sóc Trăng bàn giao mặt bằng xây dựng cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu

PHƯƠNG ANH |

Ngày 19.9, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ bàn giao mặt bằng thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng cho Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối liền 2 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh.

Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng, tổng chiều dài tuyến cầu Đại Ngãi qua địa phận tỉnh Sóc Trăng (ngang huyện Cù Lao Dung và Long Phú) là 5,3 km, có 118 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi là 206.251,6 m2. Đến nay, 100% hộ bị ảnh hưởng đều đồng tình giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Ông Huỳnh Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Dự án đi qua địa bàn huyện có chiều dài tuyến khoảng 6.465 m, tổng diện tích thu hồi 198.571,2 m2 với 157 thửa đất và có 93 trường hợp bị ảnh hưởng.

Theo ông An, xác định công tác tuyên truyền, vận động là quan trọng nhất trong khâu giải phóng mặt bằng, vì vậy chính quyền địa phương luôn gần gũi, gắn bó và đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết.

“Cho dù là một vật kiến trúc, cây cối, hoa màu nhỏ nhất chúng tôi đều bổ sung, đưa vào phương án để bồi thường cho bà con. Chính vì thế, chỉ sau 19 ngày tuyên truyền, vận động (từ ngày 1.9 đến nay) 100% hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án”, ông An cho biết thêm.

Lãnh đạo các đơn vị có liên quan ký biên bản bàn giao mặt bằng dự án Cầu Đại ngãi (địa phận tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Phương Anh
Lãnh đạo các đơn vị có liên quan ký biên bản bàn giao mặt bằng dự án Cầu Đại Ngãi (địa phận tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Phương Anh

Thông tin về thời gian triển khai thực hiện thi công dự án, ông Vương Đình Đồng, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) cho biết: Sau hơn 7 tháng nhận bàn giao cọc giải phóng mặt bằng, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức bàn giao. Về phía tỉnh Trà Vinh cũng đã bàn giao mặt bằng cho Ban vào ngày 6.9.2023.

“Với tiến độ bàn giao mặt bằng như trên, dự án sẽ được khởi công vào tháng 10.2023; triển khai thi công hoàn thành cầu Đại Ngãi 2 kết nối huyện Cù Lao Dung với các khu vực còn lại của tỉnh Sóc Trăng, xóa thế cô lập của huyện Cù Lao Dung trong năm 2025; hoàn thành cầu Đại Ngãi 1 kết nối 2 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và về đích dự án theo đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải”, ông Đồng thông tin thêm.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Phương Anh
Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Phương Anh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - nhấn mạnh việc triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL, cũng như của tỉnh Sóc Trăng.

Đồng thời đáp ứng niềm mong mỏi của người dân xứ Cù Lao Dung, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, giao thương hàng hóa của huyện Cù Lao Dung thêm dễ dàng. Qua đó, phát huy được những tiềm năng sẵn có ở địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

Hhen thưởng nhiều tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bàn giao mặt bằng cho dự án Cầu Đại Ngãi (địa phận tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Phương Anh
Khen thưởng nhiều tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bàn giao mặt bằng cho dự án Cầu Đại Ngãi (địa phận tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Phương Anh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi có điểm đầu giao với Quốc lộ 54, thuộc địa phận huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh); điểm cuối giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu, thuộc địa phận huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Dự án có tổng chiều dài trên 15km. Phần tuyến được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, với 4 làn xe. Tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Phối cảnh cầu Đại Ngãi nối liền 2 tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng. Ảnh: BTC
Phối cảnh cầu Đại Ngãi nối liền 2 tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng. Ảnh: BTC

Đây được xem là dự án công trình chiến lược, là trục giao thông quan trọng ven biển kết nối với các tỉnh ĐBSCL. Dự án sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn được khoảng 80km từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đi TPHCM so với đi trên tuyến Quốc lộ 1A hiện hữu.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng có 160.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh

PHƯƠNG ANH |

Ngày 18.9, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030".

Đến Sóc Trăng trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Khmer

PHƯƠNG ANH |

Hiện nay, tại nhiều ngôi chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có hoạt động phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá. Trong đó điểm nhấn là cho du khách thuê các trang phục truyền thống dân tộc để chụp ảnh lưu niệm. Đây được xem là một nét mới, bước đầu tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Loài cỏ dại trở thành đặc sản giúp nông dân Sóc Trăng hốt bạc

PHƯƠNG ANH |

Tại một số vùng đất lúa hay đất nuôi tôm sản xuất không hiệu quả ở huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), người dân chuyển sang trồng bồn bồn mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ còn thoát nghèo nhờ mô hình này.

Đặc sản bánh pía Sóc Trăng vào mùa

PHƯƠNG ANH |

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu, hiện nay, các cơ sở sản xuất bánh pía trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn đỏ lửa để kịp thời cung ứng ra thị trường những chiếc bánh thơm ngon và chất lượng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cơ sở, thị trường năm nay có phần trầm lắng hơn so với mọi năm.

Ngày 20.10 sẽ khởi công cầu Đại Ngãi nối Sóc Trăng với Trà Vinh

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 15.9, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin với báo chí, dự kiến ngày 20.10 sẽ khởi công cầu Đại Ngãi nối hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh.

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng cơ bản đã hoàn tất

PHƯƠNG ANH |

Sáng ngày 14.9, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng có buổi làm việc với Ban thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Du khách “phải lòng” mùa thu Hà Nội với những trải nghiệm độc đáo

Linh Trang - Vũ Linh |

Trời thu mát mẻ thôi thúc nhiều du khách đến với Thủ đô. Ngắm nhìn những nét đẹp dịu dàng trên từng góc phố, thưởng thức những món ăn mộc mạc, không chỉ khiến người dân Thủ đô mà cả những người khách thập phương cũng đem lòng yêu mùa thu Hà Nội.

Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc

Vĩnh Hoàng |

Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người.

Sóc Trăng có 160.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh

PHƯƠNG ANH |

Ngày 18.9, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030".

Đến Sóc Trăng trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Khmer

PHƯƠNG ANH |

Hiện nay, tại nhiều ngôi chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có hoạt động phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá. Trong đó điểm nhấn là cho du khách thuê các trang phục truyền thống dân tộc để chụp ảnh lưu niệm. Đây được xem là một nét mới, bước đầu tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Loài cỏ dại trở thành đặc sản giúp nông dân Sóc Trăng hốt bạc

PHƯƠNG ANH |

Tại một số vùng đất lúa hay đất nuôi tôm sản xuất không hiệu quả ở huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), người dân chuyển sang trồng bồn bồn mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ còn thoát nghèo nhờ mô hình này.

Đặc sản bánh pía Sóc Trăng vào mùa

PHƯƠNG ANH |

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu, hiện nay, các cơ sở sản xuất bánh pía trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn đỏ lửa để kịp thời cung ứng ra thị trường những chiếc bánh thơm ngon và chất lượng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cơ sở, thị trường năm nay có phần trầm lắng hơn so với mọi năm.

Ngày 20.10 sẽ khởi công cầu Đại Ngãi nối Sóc Trăng với Trà Vinh

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 15.9, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin với báo chí, dự kiến ngày 20.10 sẽ khởi công cầu Đại Ngãi nối hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh.

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng cơ bản đã hoàn tất

PHƯƠNG ANH |

Sáng ngày 14.9, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng có buổi làm việc với Ban thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.