Từ 2020, vi phạm nồng độ cồn: Xử lý nghiêm, không nương nhẹ

VƯƠNG TRẦN |

Kể từ năm 2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ nghiêm cấm toàn bộ hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong người.

Ngày 28.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, hiện Cục Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quy định liên quan tới xử phạt người tham gia giao thông có vi phạm nồng độ cồn và kế hoạch đảm bảo an trật tự an toàn giao thông dịp Tết Canh Tý.

“Việc thực hiện xử phạt các hành vi vi phạm nồng độ cồn hiện vẫn đang được xử lý vi phạm theo Nghị định 46/2016. Nghị định quy định xử phạt theo hành vi nào sẽ xử phạt theo hành vi đó. Theo đó, Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia có hiệu lực, thời gian tới, có thể cơ quan chức năng sẽ phải tiến hành bổ sung vào Nghị định xử phạt”, Thượng tá Nhật nói.

“Cùng với việc siết chặt các quy định, chế tài xử phạt liên quan đến nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến trọng điểm, các đô thị vào các khung giờ từ 13h-15h; 20h-22h, vào các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật... đem lại kết quả tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn”, Thượng tá Nhật nói.

Về xử lý vi phạm người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhấn mạnh, phải nhận thức rằng, hành vi sử dụng bia rượu, ma túy rất nguy hiểm, nay đã được đưa vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Hiện Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền để Luật và khi Nghị định ban hành đi vào cuộc sống.

“Trong lần xây dựng sửa đổi Nghị định 46, chúng tôi đã quy định dứt khoát điều khiển phương tiện là không uống rượu bia. Và trong kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an cũng như Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo công an các địa phương là phải xử lý hết sức kiên quyết những trường hợp vi phạm” – Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh.

Một cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an thành phố Hà Nội) cũng cho biết, với hành vi lái xe có vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm để giảm thiểu tai nạn giao thông do người điều khiển vi phạm. “Hành vi vi phạm liên quan tới nồng độ cồn sẽ tiếp tục xử lý nghiêm. Đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán, hành vi sử dụng rượu bia có chiều hướng gia tăng” – vị này nói.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông, thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử lý 182 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 880 trường hợp sử dụng ma túy khi tham gia giao thông.

Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia sẽ chính thức có hiệu lực từ 1.1.2020, trong đó có một số điểm mới như nghiêm cấm việc điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn (Điều 5 khoản 6); Cơ sở bán rượu bia niêm yết không bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi (Điều 32 khoản 5);

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông huyện có được xử lý xe vi phạm trên quốc lộ?

Nam Dương |

Bạn đọc có email phamgiaxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ở huyện An Lão, TP.Hải Phòng, cảnh sát giao thông huyện thường xuyên dừng xe tại các đường huyện, liên xã để xử lý các vi phạm giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện. Việc này có đúng quy định pháp luật và trách nhiệm của cảnh sát giao thông huyện không?

Cảnh sát giao thông sử dụng máy kiểm tra ma túy mới, cho kết quả sau 5 phút

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng cảnh sát giao thông mới đưa vào sử dụng máy test ma túy loại mới cho kết quả nhanh và trực tiếp để kiểm tra lái xe.

Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân dịp cuối năm 2019

Tùng Giang |

Ngày 15.12, theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt tổ chức ra quân trong đợt cao điểm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch 2020, tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cảnh sát giao thông huyện có được xử lý xe vi phạm trên quốc lộ?

Nam Dương |

Bạn đọc có email phamgiaxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ở huyện An Lão, TP.Hải Phòng, cảnh sát giao thông huyện thường xuyên dừng xe tại các đường huyện, liên xã để xử lý các vi phạm giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện. Việc này có đúng quy định pháp luật và trách nhiệm của cảnh sát giao thông huyện không?

Cảnh sát giao thông sử dụng máy kiểm tra ma túy mới, cho kết quả sau 5 phút

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng cảnh sát giao thông mới đưa vào sử dụng máy test ma túy loại mới cho kết quả nhanh và trực tiếp để kiểm tra lái xe.

Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân dịp cuối năm 2019

Tùng Giang |

Ngày 15.12, theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt tổ chức ra quân trong đợt cao điểm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch 2020, tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.