Đi ăn đám hỏi về, tài xế ôtô bị phạt 35 triệu, tước giấy phép 23 tháng
Thế Tùng |
Qua kiểm tra một xe ôtô trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), máy đo xác định tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,556 mg/lít khí thở, vượt mức cao nhất là trên 0,4 mg/lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, Đội CSGT số 7 - Phòng Cảnh sát CA TP. Hà Nội đã lập biên bản tạm giữ phương tiện 7 ngày, phạt hành chính 35 triệu đồng và tước GPLX 23 tháng.
Một số loại hoa quả rất phổ biến cũng khiến hơi thở của người sử dụng có nồng độ cồn cao hơn mức bình thường, có thể khiến người tham gia giao thông bị xử phạt "nhầm" khi Luật Phòng chống Tác hại rượu, bia có hiệu lực.
Ngoài nghiêm cấm lái xe sau khi uống rượu, bia, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia còn có nhiều quy định khác như: Nghiêm cấm ép buộc, lôi kéo, kích động người khác uống rượu bia; Nghiêm cấm người dưới 18 tuổi uống rượu, bia… Thế nhưng, nhiều người cho rằng quy định cấm lôi kéo người khác uống rượu bia là khó khả thi khi thực hiện xử phạt: Ai sẽ theo dõi để phạt? Bằng chứng nào để chứng minh bị lôi kéo, ép buộc uống rượu bia?
Bị phát hiện và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, nhiều tài xế đã có thái độ chống đối, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, gây bức xúc cho tổ công tác. Những trường hợp này đã bị đội CSGT số 6, phòng CSGT Hà Nội tạm giữ phương tiện và phạt tiền theo đúng Nghị định 100/2019/NĐ-CP được thực thi từ ngày 1.1.2020
Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”. Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.
Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.
Một số loại hoa quả rất phổ biến cũng khiến hơi thở của người sử dụng có nồng độ cồn cao hơn mức bình thường, có thể khiến người tham gia giao thông bị xử phạt "nhầm" khi Luật Phòng chống Tác hại rượu, bia có hiệu lực.
Ngoài nghiêm cấm lái xe sau khi uống rượu, bia, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia còn có nhiều quy định khác như: Nghiêm cấm ép buộc, lôi kéo, kích động người khác uống rượu bia; Nghiêm cấm người dưới 18 tuổi uống rượu, bia… Thế nhưng, nhiều người cho rằng quy định cấm lôi kéo người khác uống rượu bia là khó khả thi khi thực hiện xử phạt: Ai sẽ theo dõi để phạt? Bằng chứng nào để chứng minh bị lôi kéo, ép buộc uống rượu bia?
Bị phát hiện và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, nhiều tài xế đã có thái độ chống đối, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, gây bức xúc cho tổ công tác. Những trường hợp này đã bị đội CSGT số 6, phòng CSGT Hà Nội tạm giữ phương tiện và phạt tiền theo đúng Nghị định 100/2019/NĐ-CP được thực thi từ ngày 1.1.2020