Chục ngàn người về quê, đường quanh bến xe Miền Đông kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 29.1, tức ngày 24 Tết, hàng chục ngàn hành khách đổ về bến xe miền Đông (TPHCM) để về quê ăn Tết khiến cho các tuyến đường xung quanh bị kẹt xe nghiêm trọng.

Từ 15h ngày 29.12, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh kéo dài tới Bến xe Miền Đông bắt đầu đông nghẹt.
Từ 15h ngày 29.1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh kéo dài tới Bến xe Miền Đông bắt đầu đông nghẹt người và xe.
Ở phía đường Đinh Bộ Lĩnh cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nơi kẹt nặng nhất từ cầu Bình Triệu đến trước Bến xe miền Đông.
Ở phía đường Đinh Bộ Lĩnh cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nơi kẹt nặng nhất từ cầu Bình Triệu đến trước Bến xe miền Đông.
Ngay trên cầu Bình Triệu, nhiều xe “chết cứng“, di chuyển khó khăn
Ngay trên cầu Bình Triệu 2, nhiều xe “chết cứng“, di chuyển khó khăn.
Mọi phương tiện nhích từng chút một từ cầu Bình Triệu 2 vào bến xe Miền Đông
Mọi phương tiện nhích từng chút một từ cầu Bình Triệu 2 vào bến xe Miền Đông.
Một chiếc xe cứu thương bị kẹt giữa “rừng” xe
Một chiếc xe cứu thương bị kẹt giữa “rừng” xe.
Một số người đi xe buýt, taxi sợ trễ chuyến nên xuống xe, xách va li đi bộ hàng trăm mét vào bến.
Một số người đi xe buýt, taxi sợ trễ chuyến nên xuống xe, xách va li đi bộ hàng trăm mét vào bến.
Hành khách ôm hành lý đi bộ cả kolomet vào bến xe Miền Đông
Hành khách ôm hành lý đi bộ cả kolomet vào bến xe Miền Đông.
Hành khách khổ sở trên đường ra bến xe về quê ăn tết vì kẹt xe
Hành khách khổ sở trên đường ra bến xe về quê ăn tết vì kẹt xe.
Dự kiến hôm nay sẽ có gần 40.000 lượt khách qua Bến xe miền Đông, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dự kiến hôm nay sẽ có gần 40.000 lượt khách qua Bến xe miền Đông, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cao điểm nhất là ngày 26 âm lịch, lượng khách thông qua bến đạt hơn 55.000 lượt
Cao điểm nhất là ngày 26 âm lịch, lượng khách thông qua bến đạt hơn 55.000 lượt.
Mỗi ngày có hàng chục ngàn người đổ ra bến xe Miền Đông về quê ăn Tết, dự báo các tuyến đường quanh bến xe tiếp tục kẹt xe nghiêm trọng trong vài ngày tới
Mỗi ngày có hàng chục ngàn người đổ ra bến xe Miền Đông về quê ăn Tết, dự báo các tuyến đường quanh bến xe tiếp tục kẹt xe nghiêm trọng trong vài ngày tới
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mở đường, xây cầu để giảm kẹt xe: Khó khả thi nếu không đột phá trong giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Theo kế hoạch mới đặt ra, từ nay đến năm 2020, TPHCM sẽ cố gắng đưa vào sử dụng thêm gần 190km đường bộ và 46 cây cầu. Tuy nhiên, TPHCM còn làm chưa xong quy hoạch cũ, lại thêm một khối lượng dự án lớn khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính khả thi của chương trình. Trong đó, khó khăn nhất là vấn đề tài chính để giải tỏa mặt bằng.

Sau nghỉ lễ Quốc khánh: Quốc lộ 1 kẹt xe thâu đêm

Kỳ Quan |

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các phương tiện giao thông từ miền Tây đổ dồn về TP.HCM theo quốc lộ 1, gây nên cảnh kẹt xe kéo dài từ chiều 3.9 cho đến rạng sáng 4.9.

Đầu năm học, người dân TPHCM lại nơm nớp lo kẹt xe

M.Q |

Học sinh vừa tựu trường, một số khu vực tại TPHCM đã tái diễn cảnh ùn tắc giao thông kéo dài. Người dân lo ngại tình hình kẹt xe có thể nhiều hơn khi vào năm học mới phụ huynh, sinh viên ra đường ngày càng nhiều hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM mở đường, xây cầu để giảm kẹt xe: Khó khả thi nếu không đột phá trong giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Theo kế hoạch mới đặt ra, từ nay đến năm 2020, TPHCM sẽ cố gắng đưa vào sử dụng thêm gần 190km đường bộ và 46 cây cầu. Tuy nhiên, TPHCM còn làm chưa xong quy hoạch cũ, lại thêm một khối lượng dự án lớn khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính khả thi của chương trình. Trong đó, khó khăn nhất là vấn đề tài chính để giải tỏa mặt bằng.

Sau nghỉ lễ Quốc khánh: Quốc lộ 1 kẹt xe thâu đêm

Kỳ Quan |

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các phương tiện giao thông từ miền Tây đổ dồn về TP.HCM theo quốc lộ 1, gây nên cảnh kẹt xe kéo dài từ chiều 3.9 cho đến rạng sáng 4.9.

Đầu năm học, người dân TPHCM lại nơm nớp lo kẹt xe

M.Q |

Học sinh vừa tựu trường, một số khu vực tại TPHCM đã tái diễn cảnh ùn tắc giao thông kéo dài. Người dân lo ngại tình hình kẹt xe có thể nhiều hơn khi vào năm học mới phụ huynh, sinh viên ra đường ngày càng nhiều hơn.