Người dân xếp hàng từ sáng sớm, lo “cháy” vé xe về nghỉ Tết Nguyên đán

Phạm Đông - Lan Nhi |

Còn gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán 2020, nhưng tại nhiều phòng vé trên địa bàn TP Hà Nội, không khí đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhiều hành khách đã sốt sắng, xếp hàng từ sáng sớm chờ đợi để mua vé về nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của Lao Động 2 ngày cuối tuần, mặc dù đã lên kế hoạch phục vụ từ rất sớm, thế nhưng do lượng khách đổ về quá đông đã khiến một số phòng vé trên địa bàn Thành phố Hà Nội luôn rơi vào tình trạng đông người. Vé vừa mở bán công khai đã hết, nhiều hành khách muốn mua một tấm vé ưng ý đã phải xếp hàng chờ đợi ở điểm bán vé từ 1-2 giờ sáng.

Cụ thể, tại điểm bán vé trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Vinh - Cửa Lò vừa mới công khai mở bán vé dịp Tết Nguyên đán 2020, nhưng lượng khách đến giao dịch, mua bán đã tăng đột biến.

Người dân vạ vật chờ đợi mua vé.
Người dân chờ đợi mua vé. Ảnh: Lan Nhi

Ghi nhận ngày 5.1 cho thấy, điểm bán vé lúc nào cũng trong tình trạng đông người chờ đợi, xếp hàng mua vé.

Anh Đào Xuân Sơn (sinh năm 1987, quản lý phòng vé trên đường Khuất Duy Tiến) chia sẻ: Mặc dù đã mở bán vé từ rất sớm để giảm áp lực cho những ngày cận Tết thế nhưng tại phòng vé, nhu cầu đi lại của hành khách tăng đột biến khiến các nhân viên phải không ngừng tăng ca phục vụ. Để mua được tấm vé, nhiều hành khách phải nhanh tay đặt trước, ngồi chờ đợi từ 1- 2 giờ sáng ở các quầy bán rất vất vả.

Phòng bán vé luôn rơi vào tình trạng đông đúc.
Người dân sợ "cháy vé" nên phải đến mua từ sớm. Ảnh: Lan Nhi

“Tính trung bình trong buổi sáng nay đã có hơn 400 người vào mua vé trước, số vé bán ra dao động khoảng 600 - 700 vé/ngày. Càng cận Tết thì lượng vé bán ra sẽ càng nhiều hơn, nhà xe phải tăng cường chạy thêm chuyến.

Tuy nhiên nhà xe vẫn giữ mức giá ổn định (230.000 đồng) để đáp ứng được nhu cầu của hành khách vào những dịp cuối năm. Hiện tại, số vé chạy chuyến Hà Nội - Vinh - Cửa Lò từ 24 âm lịch đến 26 đã hết, ngày 27 đến ngày 28 âm lịch chỉ còn lại một số ghế hàng cuối” - anh Sơn cho hay.

Không chỉ mua vé, hành khách tới đây đăng ký gửi đồ về quê cũng rất đông.
Không chỉ mua vé, hành khách tới đây đăng ký gửi đồ về quê. Ảnh: Lan Nhi

Tiếp đó, tại phòng vé trên đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội), tuyến chạy cố định Hà Nội - Lào Cai cũng rơi vào tình trạng tương tự. Để phục vụ nhu cầu vé xe về Tết cho hành khách, nhà xe cũng đã mở bán vé từ rất sớm để giảm áp lực di chuyển trong những ngày cận Tết.

Bên trong phòng bán vé.
Bên trong phòng bán vé.

Đến phòng bán vé từ 6h30, bạn Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1999, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội) chia sẻ: “Mặc dù em đến đây từ rất sớm để mua vé thế nhưng khi đến đây thì vẫn phải chờ đợi, xếp hàng khá lâu. Năm nào cũng vậy, trước Tết nửa tháng là bọn em phải đến đây để đặt vé về quê, nếu chờ đến ngày gần nghỉ mới mua thì chỉ sợ hết vé, không kịp về nhà”.

Nhiều người có mặt từ sớm nhưng cũng phải chờ rất lâu mới mua được vé.
Nhiều người có mặt từ sớm nhưng cũng phải chờ rất lâu mới mua được vé. Ảnh: Lan Nhi

Cũng theo chia sẻ của 2 quản lý phòng vé, hành khách đi tuyến về Cửa Lò sẽ được đón tại bến xe Nước Ngầm. Còn tuyến về Lào Cai sẽ được phục vụ và đưa đón tại bến xe Mỹ Đình. Mặc dù đều xuất phát từ 2 bến xe lớn của Hà Nội nhưng thay vì tới những bến này đặt mua vé, người dân lại chọn cách xếp hàng ở những phòng vé của nhà xe để chờ mua. Điều này khiến cho 2 bến xe trên khá vắng vẻ vào 2 ngày cuối tuần.

Tại các bến xe lớn những ngày cuối tuần thì lại rất thưa thớt người đến đặt mua vé.
Tại các bến xe lớn những ngày cuối tuần rất thưa thớt, ít người đến đặt mua vé. Ảnh: Lan Nhi
Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Còn gần 80.000 vé tàu Tết, nhưng có dễ mua?

MINH QUÂN |

Vẫn còn gần 80.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2020 nhưng thực tế, người lao động muốn mua được tấm vé về quê ăn Tết không hề dễ.

Đà Nẵng: Giá vé xe Tết tăng từ 20 đến 60%

thùy trang |

Một số nhà xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã bắt đầu bán vé xe Tết Canh Tý 2020 cho người dân. Có thời điểm, lượng khách đông, có gia đình phải túc trực từ 4 giờ sáng để đăng ký mua vé xe Tết. Công ty quản lý bến xe khẳng định, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện, không thiếu vé về Tết cho người dân.

Vé xe Tết: Nghịch lý vé ghế ngồi đắt hơn vé giường nằm

MINH QUÂN |

Khảo sát cho thấy nhiều vé xe ghế ngồi Tết Nguyên đán 2020 bán ở bến xe Miền Đông bất ngờ lại đắt hơn vé xe giường nằm chất lượng cao đến 200.000 đồng cho cùng chặng đường và ngày đi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Còn gần 80.000 vé tàu Tết, nhưng có dễ mua?

MINH QUÂN |

Vẫn còn gần 80.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2020 nhưng thực tế, người lao động muốn mua được tấm vé về quê ăn Tết không hề dễ.

Đà Nẵng: Giá vé xe Tết tăng từ 20 đến 60%

thùy trang |

Một số nhà xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã bắt đầu bán vé xe Tết Canh Tý 2020 cho người dân. Có thời điểm, lượng khách đông, có gia đình phải túc trực từ 4 giờ sáng để đăng ký mua vé xe Tết. Công ty quản lý bến xe khẳng định, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện, không thiếu vé về Tết cho người dân.

Vé xe Tết: Nghịch lý vé ghế ngồi đắt hơn vé giường nằm

MINH QUÂN |

Khảo sát cho thấy nhiều vé xe ghế ngồi Tết Nguyên đán 2020 bán ở bến xe Miền Đông bất ngờ lại đắt hơn vé xe giường nằm chất lượng cao đến 200.000 đồng cho cùng chặng đường và ngày đi.