Vé xe Tết: Nghịch lý vé ghế ngồi đắt hơn vé giường nằm

MINH QUÂN |

Khảo sát cho thấy nhiều vé xe ghế ngồi Tết Nguyên đán 2020 bán ở bến xe Miền Đông bất ngờ lại đắt hơn vé xe giường nằm chất lượng cao đến 200.000 đồng cho cùng chặng đường và ngày đi.

Từ ngày 25.12, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) triển khai bán vé ủy thác (vé do doanh nghiệp vận tải ủy thác lại cho bến xe bán) tại quầy số 12, phục vụ hành khách từ 5h sáng cho đến 19h. Vé xe từ TP.Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bồng Sơn (Bình Định) vào các ngày từ 24 – 28 Tết.

Khu vực bán vé xe ủy thác ở bến xe Miền Đông.  Ảnh: M.Q
Khu vực bán vé xe ủy thác ở bến xe Miền Đông. Ảnh: M.Q

Tuy nhiên, theo ghi nhận thì nhiều hành khách không mặn mà cho lắm với vé ủy thác, vì là toàn xe ghế ngồi nhưng đắt hơn xe giường nằm chất lượng cao của các hãng xe thương hiệu.

Cụ thể, vé xe ghế ngồi loại 1 từ TP.Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng trong thời gian từ 24 – 28 Tết có giá 800.000 đồng (không bao ăn). Trong khi đó, cùng chặng và thời gian trên, giá vé xe giường nằm chất lượng cao của hãng xe P.T có giá 600.000 đồng. Như vậy, dù là ghế ngồi nhưng vé xe ủy thác đắt hơn vé xe thương hiệu đến 200.000 đồng.

Tương tự, giá vé xe ghế ngồi loại 1 từ TP.Hồ Chí Minh đi Quảng Ngãi, Quy Nhơn thời gian từ 24 – 28 Tết có giá lần lượt là 620.000 đồng và 580.000 đồng.

So sánh với giá vé xe giường nằm chất lượng cao của hãng xe P.T (cùng chặng đường và ngày đi) lần lượt là 504.000 đồng và 424.000 đồng thì giá vé xe ủy thác đắt hơn 116.000 đồng và 156.000 đồng.

Khách chầu chực mua vé xe thương hiệu ở bến xe Miền Đông.  Ảnh: Minh Quân
Khách chầu chực mua vé xe thương hiệu ở bến xe Miền Đông. Ảnh: Minh Quân
Nhiều hãng xe thương hiệu ở bến xe Miền Đông cho biết đã hết vé các ngày cao điểm Tết.  Ảnh: M.Q
Nhiều hãng xe thương hiệu ở bến xe Miền Đông cho biết đã hết vé các ngày cao điểm Tết. Ảnh: M.Q

Vì sao không mua vé xe ủy thác?  Anh Trần Quang Hạnh (quê Quảng Ngãi) - nói: "Vé xe ủy thác của các hãng xe không có tên tuổi, chất lượng phục vụ không rõ, chưa đi lần nào nên không an tâm. Ngoài ra, chủ yếu là ghế ngồi nhưng giá đắt hơn cả xe thương hiệu thì ai mua".

Trong khi đó, theo ghi nhận, tính đến ngày 26.12, hầu hết các hãng xe thương hiệu như Phương Trang, Chín Nghĩa, Cúc Tư, Bình Tâm, Thiên Trang đã thông báo hết vé từ ngày 24 - 28 Tết.

Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, trong khi vé xe Tết của các hãng xe đò thương hiệu đã hết, kho vé của bến xe Miền Đông vẫn còn nhiều. Nguyên nhân do hành khách cố tìm mua bằng được vé xe đò thương hiệu dẫn đến tình trạng vé trong bến ế ẩm.

Về giá vé xe ủy thác là xe ghế ngồi nhưng giá cao hơn vé xe giường nằm, đại diện bến xe Miền Đông cho biết do vé ủy thác rơi vào các ngày 24 - 28 Tết nên tất cả các tuyến đều tăng 60% so với ngày thường.

Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông, toàn bộ số xe tăng cường và xe bến thuê đều đạt chất lượng cao, đảm bảo an toàn đưa đón hành khách về các tỉnh miền Trung. Do đó, hành khách an tâm khi đi lại bằng những xe này.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Vẫn còn hơn 700.000 vé xe Tết Nguyên đán

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

4 bến xe lớn nhất TP.Hồ Chí Minh vẫn còn 741.657 vé xe Tết Nguyên đán 2020 nên người dân lưu ý không mua vé xe "dù" để tránh bị chèn ép, tăng giá.

TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.

Tặng vé xe Tết, trao niềm vui sum họp cho công nhân

LÊ TUYẾT |

Mỗi vé xe được tổ chức CĐ trao đến tay đoàn viên, CNLĐ là kết nối một niềm vui sum họp. Mỗi tấm vé miễn phí, anh chị em CNLĐ không chỉ có thêm một khoản tiền nhỏ mua tấm áo mới cho mẹ, món quà nhỏ cho con mà trên tất cả đó là niềm vui sum họp ngày xuân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

TPHCM: Vẫn còn hơn 700.000 vé xe Tết Nguyên đán

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

4 bến xe lớn nhất TP.Hồ Chí Minh vẫn còn 741.657 vé xe Tết Nguyên đán 2020 nên người dân lưu ý không mua vé xe "dù" để tránh bị chèn ép, tăng giá.

TP.Hồ Chí Minh: Giá vé xe Tết tăng hơn 3 lần

minh quân |

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe Tết dịp cuối năm, các hãng xe hợp đồng, xe du lịch, xe “dù” ngoài bến hét giá vé xe Tết cao gấp 2-3 lần ngày thường, trong khi các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 60% giá vé dịp Tết.

Tặng vé xe Tết, trao niềm vui sum họp cho công nhân

LÊ TUYẾT |

Mỗi vé xe được tổ chức CĐ trao đến tay đoàn viên, CNLĐ là kết nối một niềm vui sum họp. Mỗi tấm vé miễn phí, anh chị em CNLĐ không chỉ có thêm một khoản tiền nhỏ mua tấm áo mới cho mẹ, món quà nhỏ cho con mà trên tất cả đó là niềm vui sum họp ngày xuân.