Vì sao số ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh Hà Nội ít hơn TPHCM?

Bích Hà |

Thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với học sinh. Theo đó, kỳ nghỉ tết của học sinh năm nay kéo dài từ 7 ngày, cao nhất ở thời điểm hiện tại là 16 ngày, tùy từng địa phương.

Một điều khiến nhiều phụ huynh thắc mắc là tại sao mỗi địa phương lại có lịch nghỉ tết khác nhau cho học sinh, nơi được nghỉ nhiều, nơi được nghỉ ít.

Như mới đây, theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo, học sinh sẽ được nghỉ 8 ngày liên tục, từ ngày 22.1.2020 (tức ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 29.1.2020 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh cũng thông báo lịch nghỉ tết đến học sinh. Kỳ nghỉ sẽ kéo dài 16 ngày, từ 20.1.2020 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2.2.2020 (mùng 9 Tết). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3.2.2020 (mùng 10 Tết). Còn lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hải Phòng, Đà Nẵng kéo dài 9 ngày, học sinh  Nghệ An lại được nghỉ 9 ngày.

Lý do có sự khác nhau trong ngày nghỉ tết của học sinh là vì lịch nghỉ Tết của học sinh hiện nay căn cứ vào kế hoạch triển khai năm học của từng địa phương.

Theo Quyết định số số 2071/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành kế hoạch khung quy định về ngày tựu trường, khai giảng, kết thúc học kỳ, năm học.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như sau: Đối với cấp mầm non và cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

Đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần);

Đối với giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Từ khung kế hoạch khung này, các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể với địa phương mình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt để áp dụng chung cho cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Với các ngày nghỉ lễ, tết với học sinh, ngoài việc thực hiện theo quy định của Luật Lao động, thì các địa phương có thể linh hoạt trong quá trình xây dựng kế hoạch năm học, chỉ cần đảm bảo đủ số tiết thực học như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những năm gần đây, TP.Hồ Chí Minh thường xuyên là địa phương cho học sinh nghỉ tết dài ngày nhất, lên đến 16 ngày, trong khi Hà Nội và các địa phương khác dao động từ 7-10 ngày.

Theo lý giải của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, việc học sinh các cấp mầm non, phổ thông tại thành phố được nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, số ngày nghỉ luôn ở mức dài nhất cả nước là do thành phố có số lượng dân nhập cư khá lớn.

Việc sắp xếp lịch học ngay từ đầu năm học để kéo dài thời gian nghỉ tết sẽ tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh thuận lợi hơn cho việc đi lại, nhất là việc đặt vé tàu xe về quê ăn tết.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Bạc Liêu nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý gần nửa tháng

NHẬT HỒ |

Theo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 20.1 đến hết ngày 2.2 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 dành cho học sinh và giáo viên đang học tập, giảng dạy tại Hà Nội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Học sinh Bạc Liêu nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý gần nửa tháng

NHẬT HỒ |

Theo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 20.1 đến hết ngày 2.2 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 dành cho học sinh và giáo viên đang học tập, giảng dạy tại Hà Nội.