Người dân chưa di dời có nguy cơ bị cô lập tại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Tại buổi làm việc với đoàn giám sát Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội về dự án sân bay Long Thành, đại diện Ban quản lý dự án cho biết: Trong thời gian tới, khi đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cuộc sống người dân chưa di dời sẽ bị nguy hiểm và có nguy cơ bị cô lập trong các khu đất thuộc đại công trường sân bay Long Thành.

Lo ngại tình trạng giải phóng mặt bằng "xôi đỗ" ảnh hưởng tiến độ

Ngày 3.8, Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thực hiện giám sát dự án sân bay Long Thành (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành) về các nội dung chủ yếu như: Giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ triển khai các hạng mục trong dự án sân bay Long Thành.

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế công trường thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, kiểm tra thực tế tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đây là khu tái định cư cho gần 5.000 hộ dân phải di dời để dành đất xây dựng sân bay Long Thành.

Nhà người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành bị đất trôi vào sau cơn mưa. Ảnh người dân cung cấp
Nhà người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành bị đất trôi vào sau cơn mưa. Ảnh người dân cung cấp

Về tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành, hiện nay có 2 gói thầu chính gồm: Gói thầu san lấp, thoát nước và gói thầu móng cọc nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang được thực hiện. Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đối với gói thầu san lấp thoát nước, trong giai đoạn 1 phải thi công đào đắp khối lượng 110 triệu m3 đất. Gói thầu này thi công từ tháng 2.2022 đến nay đã đạt gần 14 triệu m3, mặc dù số lượng còn thấp so với tổng khối lượng phải thực hiện, nhưng cũng là sự nỗ lực trong thời gian ngắn vừa qua và trong thời điểm mùa mưa như hiện nay. 

Đối với gói thầu móng cọc nhà ga hành khách, với số lượng cọc phải thi công là 1.530 cọc, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10.2022 để tiến hành khởi công phần thân nhà ga. Hiện, các nhà thầu cũng đang tập trung san ủi khu vực cất hạ cánh để đến cuối tháng 12.2022 khởi công xây dựng đường cất hạ cánh.

Theo ACV, thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc thi công. Tuy nhiên, hiện nay đang vướng tình trạng mặt bằng "xôi đỗ". Cụ thể, ở giai đoạn 1 có khu vực ưu tiên là 1.810 ha và 722 ha ở khu vực dự trữ, cơ bản UBND tỉnh Đồng Nai đã giải phóng xong, nhưng có hiện tượng xôi đỗ, nên khó thi công. 

Tại buổi giám sát, đại diện Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, do hiện tại đang vào thời điểm mùa mưa nên vẫn chưa triển khai xây dựng đồng loạt các hạng mục ở tất các khu vực dự án. Tuy nhiên, với tiến độ sắp tới khi đẩy nhanh tiến độ thi công thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cuộc sống người dân sẽ bị nguy hiểm do thi công dự án đào đắp, đất được đắp cao khiến các hộ dân còn sinh sống bên trong dự án bị cô lập trong các khu đất, rất nguy hiểm và không có lối ra. Khi thi công sử dụng cơ giới số lượng lớn, lưu thông nhiều cũng ảnh hưởng tới người dân.

Con em người dân tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

Báo cáo với đoàn giám sát của Quốc hội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: Đối với dự án tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, đến nay đã có 4.200 hộ dân đã bốc thăm nhận đất tái định cư, tuy nhiên mới có hơn 1.000 hộ dân đã xây dựng nhà cửa trong khu tái định cư, hiện nhiều hộ dân khác đang được bố trí tạm cư.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn đặt câu hỏi tại buổi giám sát kiểm tra thực tế khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn (thứ 3 từ trái qua) đặt câu hỏi tại buổi giám sát kiểm tra thực tế khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đối với 11 công trình hạ tầng xã hội trong khu vực bị chậm tiến độ, trong đó có các công trình trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS trong khu tái định cư còn dang dở, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn đặt câu hỏi về việc bố trí sắp xếp việc học hành cho con người dân khu tái định cư ra sao, trong khi thời điểm khai giảng năm học mới đã cận kề trong tháng 9.2022.

Về vấn đề này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết hiện nay phải xử lý linh động cho các em học tập tạm thời tại các cơ sở sẵn có, đáp ứng được khoảng 150 cháu. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt công trình khu tái định cư sân bay Long Thành phơi nắng phơi mưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) được xây dựng nhằm phục vụ người dân bị di dời khỏi nơi ở để xây dựng sân bay Long Thành.

Đồng Nai: Các tập đoàn bất động sản góp ý quy hoạch vùng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thảo luận quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ban tổ chức, đã có gần 20 tập đoàn đầu tư bất động sản đã tham gia và góp ý tại hội nghị.

Trường mới chưa xong, trẻ em khu tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) – phục vụ người dân tái định cư sau khi di dời khỏi nơi xây dựng sân bay Long Thành - rất nhiều hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở dành cho trẻ em khu tái định cư vẫn đang thi công dang dở.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hàng loạt công trình khu tái định cư sân bay Long Thành phơi nắng phơi mưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) được xây dựng nhằm phục vụ người dân bị di dời khỏi nơi ở để xây dựng sân bay Long Thành.

Đồng Nai: Các tập đoàn bất động sản góp ý quy hoạch vùng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thảo luận quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ban tổ chức, đã có gần 20 tập đoàn đầu tư bất động sản đã tham gia và góp ý tại hội nghị.

Trường mới chưa xong, trẻ em khu tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) – phục vụ người dân tái định cư sau khi di dời khỏi nơi xây dựng sân bay Long Thành - rất nhiều hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở dành cho trẻ em khu tái định cư vẫn đang thi công dang dở.