Hàng loạt công trình khu tái định cư sân bay Long Thành phơi nắng phơi mưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) được xây dựng nhằm phục vụ người dân bị di dời khỏi nơi ở để xây dựng sân bay Long Thành.

Đã có hàng trăm hộ dân tới đây xây dựng nhà cửa sinh sống ổn định. Tuy nhiên, đến nay, 9/11 công trình hạ tầng xã hội tại đây đang thi công ì ạch hoặc dừng thi công phơi nắng phơi mưa, chưa hẹn ngày khởi động trở lại, khiến cỏ mọc um tùm.

Nhiều công trình cỏ mọc um tùm, vật liệu xây dựng để ngổn ngang 

Công trình trường mầm non trong khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công trình trường mầm non trong khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Lao Động tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), hiện nay đã là tháng 7.2022, nhưng các công trình trường mầm non, trường THCS vẫn chưa hoàn thành mặc dù thời điểm bắt đầu năm học mới đã cận kề.

Đây là các công trình nhằm phục vụ việc học tập cho con em người dân vùng tái định cư sân bay Long Thành.

Các dự án phục vụ đời sống xã hội cho người dân khu tái định cư sân bay Long Thành gồm 11 công trình.

Trong đó có  8 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, 1 trung tâm văn hóa, 1 chợ và 1 trụ sở UBND xã. Tổng giá trị 11 công trình hơn 227 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều công trình cỏ mọc um tùm, vật liệu xây dựng để ngổn ngang, phơi mưa phơi nắng.

Một hộ dân sinh sống ổn định tại khu tái định cư sân bay Long Thành cho biết, có hai người con đang học cấp 2 vẫn phải qua trường cấp 2 cũ tại xã Bình Sơn để tiếp tục học tập, nên phải đưa đón rất bất tiện.

UBND huyện Long Thành cho biết, để chuẩn bị năm học mới, huyện đã chuẩn bị thêm nhiều phòng học ở các trường hiện hữu ở xã Bình Sơn và Lộc An, đảm bảo việc học sinh đến trường khi các trường học ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vẫn chưa xong.

Hiện nay, 11 công trình hạ tầng xã hội trong khu tái định cư sân bay Long Thành mới hoàn thành 1 trụ sở UBND xã, 1 trường mầm non và đang hoàn thành tiếp 3 trường mầm non còn lại.

Công trình chợ trong khu tái định cư cũng đang thi công, tuy nhiên đang gặp khó do phần giải ngân của nhà thầu không thực hiện được do vướng niên độ. 

Nhiều nhà thầu không tích cực, công trình dừng từ Tết Nguyên Đán

Nhiều công trình tại khu tái định cư sân bay Long Thành thi công dở dang hoặc đã dừng thi công từ Tết Nguyên Đán. Ảnh: Hà Anh Chiến
Nhiều công trình tại khu tái định cư sân bay Long Thành thi công dở dang hoặc đã dừng thi công từ Tết Nguyên Đán. Ảnh: Hà Anh Chiến

Thời gian khởi công công trình đầu tiên trong số 11 công trình hạ tầng xã hội trong khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là tháng 2.2021 và dự khiến đến 31.12.2021 phải xong.

Tuy nhiên, do vướng thời gian giãn cách COVID-19 khoảng 4 tháng nên các công trình bị giãn tiến độ qua năm 2022. Từ đó dẫn tới việc niên độ thực hiện dự án từ năm 2016 - 2021 thì đến nay, các công trình đã hết niên độ. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: “Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang gặp khó khăn do sau 7 tháng chưa được gia hạn phụ lục hợp đồng cũng như thời gian thực hiện các công trình hạ tầng xã hội”.

Cũng theo ông Tuấn, trong các nhà thầu có nhà thầu tích cực như thi công các trường mầm non, thi công chợ, trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, tại công trình 2 trường tiểu học và 2 trường THCS và 1 trung tâm văn hoá thì các nhà thầu không tích cực, đưa vật liệu xây dựng về công trình rồi dừng thi công từ sau Tết Nguyên đán.

Ban quản lý đã mời nhà thầu lên làm việc, lập biên bản và yêu cầu ngân hàng hoàn trả bảo lãnh tạm ứng cho nhà thầu về cho Ban.

"Nếu nhà thầu không tiếp tục thực hiện sẽ phạt theo hợp đồng và sẽ thu hồi tiền bảo hiểm thực hiện. Nếu nhà thầu vẫn không thi công sẽ thanh lý hợp đồng và mời đơn vị mới vào làm việc. Giá trị phạt nhà thầu lên tới 12% giá trị hợp đồng” – ông Tuấn nói.

Cũng theo Ban quản lý dự án, thời gian qua, vật tư, vật liệu xăng dầu, sắt thép, xi-măng và các vật tư hoàn thiện tăng rất cao so với giá đầu năm 2021 cũng là một phần nguyên nhân khách quan.

Trước thực trạng này, ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Đã giao cho ban nghiên cứu, tìm ra phương án để khởi động trở lại, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, để các công trình xã hội, trường học để người dân và con em tới khu tái định cư có chỗ học hành và các công trình xã hội kèm theo.

Một số hình ảnh mà PV ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 

Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng và thuộc diện phải bố trí tái định cư thuộc dự án Sân bay Long Thành là khoảng 4.330 hộ. Đến nay, đã có trên 2.000 hộ đã được tổ chức bốc thăm tái định cư, nhận đất tái định cư và đã ban hành quyết định giao đất.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Các tập đoàn bất động sản góp ý quy hoạch vùng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thảo luận quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ban tổ chức, đã có gần 20 tập đoàn đầu tư bất động sản đã tham gia và góp ý tại hội nghị.

Trường mới chưa xong, trẻ em khu tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) – phục vụ người dân tái định cư sau khi di dời khỏi nơi xây dựng sân bay Long Thành - rất nhiều hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở dành cho trẻ em khu tái định cư vẫn đang thi công dang dở.

Cuối năm 2022 khởi công 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) cho biết, đã kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 kết nối sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 12.2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng Nai: Các tập đoàn bất động sản góp ý quy hoạch vùng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thảo luận quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ban tổ chức, đã có gần 20 tập đoàn đầu tư bất động sản đã tham gia và góp ý tại hội nghị.

Trường mới chưa xong, trẻ em khu tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) – phục vụ người dân tái định cư sau khi di dời khỏi nơi xây dựng sân bay Long Thành - rất nhiều hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở dành cho trẻ em khu tái định cư vẫn đang thi công dang dở.

Cuối năm 2022 khởi công 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) cho biết, đã kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 kết nối sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 12.2022.