Đồng Nai: Các tập đoàn bất động sản góp ý quy hoạch vùng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thảo luận quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ban tổ chức, đã có gần 20 tập đoàn đầu tư bất động sản đã tham gia và góp ý tại hội nghị.

Long Thành được chia thành 5 phân vùng

Tại hội nghị, một số ý kiến đóng góp đề nghị, trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai cần tính toán phát triển các khu dịch vụ, thương mại cao cấp, và dự trữ quỹ đất quanh sân bay Long Thành để phát triển trong tương lai.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận lấy ý kiến về 3 nội dung chính gồm: Tầm nhìn, mục tiêu dự báo của quy hoạch xây dựng huyện Long Thành theo các giai đoạn phát triển; Định hướng phát triển không gian huyện trong tiến trình đô thị hoá; Mô hình, cấu trúc phát triển không gian huyện Long Thành, tầm nhìn đến năm 2050 như: Khu đô thị, nông thôn, dịch vụ, công nghiệp, logistics, hạ tầng, giao thông, môi trường, an ninh quốc phòng.

Theo đồ án quy hoạch, vùng huyện Long Thành có diện tích hơn 43.000 ha, hướng đến xây dựng một vùng phát triển kinh tế động lực trung tâm của tỉnh Đồng Nai, là cực phía đông của TPHCM; đầu mối giao thông quốc tế của vùng quốc gia với các thế mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị, dịch vụ, thương mại.

Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, vùng huyện Long Thành sẽ được phân thành 5 phân vùng phát triển xác định bởi địa giới hành chính, các tuyến giao thông chính và địa hình tự nhiên.

5 phân vùng phát triển vùng huyện Long Thành gồm: vùng đô thị thị trấn Long Thành mở rộng và khu phức hợp công nghiệp đô thị - dịch vụ Long Thành; vùng đô thị Bình Sơn nằm ở phía Đông Bắc của huyện; vùng dịch vụ thương mại - đô thị hỗn hợp phía Tây huyện; vùng khu vực chức năng đặc thù cảng hàng không quốc tế Long Thành và vùng công nghiệp đô thị dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao phía Nam sân bay Long Thành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trọng tâm sân bay Long Thành

Kết luận tại hội nghị, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ghi nhận các ý kiến và cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tổng hợp để đưa ra đồ án quy hoạch vùng huyện Long Thành, từ đó, quy hoạch chi tiết từng khu vực để mời gọi đầu tư, phát triển Long Thành bảo đảm gắn với xu thế của thời đại và lợi thế của vùng.

Đồng thời nhấn mạnh, quy hoạch vùng huyện Long Thành gắn với các công trình hạ tầng được đầu tư, trong đó trọng tâm là sân bay Long Thành và các tuyến đường cao tốc.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã tính toán phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ trong đồ án, nhưng mong muốn các doanh nghiệp đóng góp thêm ý kiến ở các lĩnh vực có kinh nghiệm để phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển cho vùng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Trường mới chưa xong, trẻ em khu tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) – phục vụ người dân tái định cư sau khi di dời khỏi nơi xây dựng sân bay Long Thành - rất nhiều hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở dành cho trẻ em khu tái định cư vẫn đang thi công dang dở.

Cuối năm 2022 khởi công 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) cho biết, đã kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 kết nối sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 12.2022.

Duy trì hơn 1.000 máy móc thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay để đảm bảo thi công các hạng mục trong dự án thành phần 3 xây dựng các công trình thiết yếu dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, các nhà thầu vẫn đang duy trì hơn 1.000 đầu máy móc, thiết bị và gần 1.500 cán bộ, công nhân trên công trường.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Trường mới chưa xong, trẻ em khu tái định cư sân bay Long Thành học ở đâu?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) – phục vụ người dân tái định cư sau khi di dời khỏi nơi xây dựng sân bay Long Thành - rất nhiều hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở dành cho trẻ em khu tái định cư vẫn đang thi công dang dở.

Cuối năm 2022 khởi công 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) cho biết, đã kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 kết nối sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 12.2022.

Duy trì hơn 1.000 máy móc thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay để đảm bảo thi công các hạng mục trong dự án thành phần 3 xây dựng các công trình thiết yếu dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, các nhà thầu vẫn đang duy trì hơn 1.000 đầu máy móc, thiết bị và gần 1.500 cán bộ, công nhân trên công trường.