"Luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa: Cho ngưng việc một số nhân viên

Tiến Nguyễn |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài viết về thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa, Trung tâm khai thác Bến xe Hà Nội, Công an Yên Nghĩa và các  đơn vị liên quan đã tiến hành xác minh và xử lý đối với một số cá nhân liên quan.

Cụ thể, ngày 17.11, Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội, Công an phường Yên Nghĩa và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình, đã có buổi làm việc xác minh làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh.

Ông Nguyễn Duy Xây, Giám đốc Công ty Yên Bình, cho biết: Sau khi nhận được thông tin, công ty đã tạm dừng công việc của một số nhân viên liên quan để xác minh làm rõ.

Cty Yên Bình cũng nhận trách nhiệm do chưa sát sao trong việc quản lý, giám sát nhân viên và sẽ phối hợp chặt chẽ với bến xe Yên Nghĩa, Công an phường Yên Nghĩa để xử lý.

Trước mắt, Công ty Yên Bình đã ký Quyết định tạm cho nghỉ việc đối với Nguyễn Đức Thuận, là nhân viên công ty vì vi phạm quy định làm việc của công ty, có thái độ không đúng với khách hàng.

Về phía Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội, sau khi Báo Lao Động phản ánh sự việc, đã nhanh chóng triệu tập cuộc họp, xác định có việc nhân viên Công ty Yên Bình thu tiền trái quy định và yêu cầu Công ty Yên Bình tạm ngừng việc với các nhân viên để làm rõ.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Yên Bình thực hiện nghiêm các quy định, nghiêm cấm các hành vi chèn ép, vòi vĩnh lôi kéo khách hàng; khi thực hiện bốc xếp hàng hóa phải có sự thỏa thuận với khách hàng; nghiêm cấm thu tiền trái quy định, thu cao hơn giá cước niêm yết; nghiêm cấm việc trông giữ xe trái phép và thu tiền xe vào bến trái quy định.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

“Luật rừng” ở bến xe Yên Nghĩa

TIẾN DŨNG |

Mặc dù đồ đạc ký gửi hay hành lý kèm theo người của hành khách trên các chuyến xe về bến Yên Nghĩa (Hà Nội) đã phải trả tiền cước xe nhưng vẫn phải chịu thêm một khoản tiền nữa được gọi là tiền “bảo kê” hàng hóa, với giá trị từ 10.000 - 150.000 đồng; và theo cách gọi của “những người trong cuộc” thì đóng phí đó là “luật bất thành văn” ở đây. 

Video: "Làm luật" ở bến xe Yên Nghĩa

Nhóm PV |

Mỗi ngày, hàng chục đối tượng mặt mũi "bặm trợn" đứng ra "làm luật" các kiện hàng hóa ký gửi trên các xe khách về bến Yên Nghĩa. Hiện tượng đó diễn ra công khai nhiều tháng nay nhưng không bị cơ quan chức năng hay đơn vị quản lý bến xe xử lý...

Thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa

Nhóm PV |

Đồ đạc, hàng hóa ký gửi của hành khách trên các chuyến xe về bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông - Hà Nội) đang bị một nhóm đối tượng tổ chức thu phí trái phép với giá từ 10.000-150.000 đồng, tùy theo số lượng hàng hóa...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Luật rừng” ở bến xe Yên Nghĩa

TIẾN DŨNG |

Mặc dù đồ đạc ký gửi hay hành lý kèm theo người của hành khách trên các chuyến xe về bến Yên Nghĩa (Hà Nội) đã phải trả tiền cước xe nhưng vẫn phải chịu thêm một khoản tiền nữa được gọi là tiền “bảo kê” hàng hóa, với giá trị từ 10.000 - 150.000 đồng; và theo cách gọi của “những người trong cuộc” thì đóng phí đó là “luật bất thành văn” ở đây. 

Video: "Làm luật" ở bến xe Yên Nghĩa

Nhóm PV |

Mỗi ngày, hàng chục đối tượng mặt mũi "bặm trợn" đứng ra "làm luật" các kiện hàng hóa ký gửi trên các xe khách về bến Yên Nghĩa. Hiện tượng đó diễn ra công khai nhiều tháng nay nhưng không bị cơ quan chức năng hay đơn vị quản lý bến xe xử lý...

Thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa

Nhóm PV |

Đồ đạc, hàng hóa ký gửi của hành khách trên các chuyến xe về bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông - Hà Nội) đang bị một nhóm đối tượng tổ chức thu phí trái phép với giá từ 10.000-150.000 đồng, tùy theo số lượng hàng hóa...