Hà Nội: Một loạt xe khách từ bến xe Yên Nghĩa phải điều chỉnh lộ trình

Vương Trần |

Lộ trình hoạt động của một loạt xe khách liên tỉnh có điểm đầu, cuối từ bến xe Yên Nghĩa sẽ được điều chỉnh từ 10.7.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh lộ trình một loạt xe khách liên tỉnh từ bến Yên Nghĩa.

Theo đó, lộ trình hoạt động của các tuyến vận tải đang khai thác hoạt động đi qua đường gom Đại lộ Thăng Long có điểm đầu, cuối từ bến xe Yên Nghĩa đi các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai được điều chỉnh từ 10.7.

Cụ thể, chiều từ bến xe Yên Nghĩa đi các tỉnh, thành phố sau điều chỉnh như sau: bến xe Yên Nghĩa-QL6-QuangTrung-LêTrọng Tấn-đường gom Đại lộ Thăng Long-rẽ trái vào đường chính Đại lộ Thăng Long tại lối vào đầu tiên-đường chính Đại lộ Thăng Long-nút giao ngã tư Big C- Phạm Hùng- Khuất Duy Tiến (đi các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên)-Vành đai 3 trên cao (đoạn Khuất Duy Tiến-Yên Sở)-cầu Thanh Trì hoặc đường Phạm Hùng (đi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai)- đường trên cao Vành đai 3 (đoạn Phạm Hùng-Cầu vượt Mai Dịch)-cầu Thăng Long-QL2 (hoặc QL3).

Chiều từ các tỉnh, thành phố về bến xe Yên Nghĩa sau điều chỉnh: Vành đai 3 trên cao - đường chính Đại lộ Thăng Long- rẽ phải ra đường gom Đại lộ Thăng Long gần nút giao cầu vượt đường 70-đường 70-đường 72- Lê Trọng Tấn- Quang Trung- QL6-bến xe Yên Nghĩa.

Đối với các tuyến từ bến xe Yên Nghĩa đi qua Vĩnh Yên, Việt Trì lên các tỉnh phía Tây Bắc hiện nay đang đi theo đường Phạm Hùng-Phạm Văn Đồng-cầu Thăng Long-QL2-..., Sở GTVT Hà Nội tạm thời giữ nguyên theo lộ trình này. Về lâu dài sẽ điều chỉnh đi theo hướng QL6 hoặc Đại lộ Thăng Long lên QL21- Sơn Tây-Cầu Vĩnh Thịnh-QL2-...

Các tuyến từ bến xe Yên Nghĩa đi các tỉnh phía Bắc (theo QL3) về lâu dài sẽ điều chỉnh đi theo hướng đường chính Đại lộ Thăng Long- Vành đai 3 trên cao (đoạn Khuất Duy Tiến-Yên Sở)-cầu Thanh Trì-QL lB- cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hoặc cầu Thanh Trì-QL5-cầu Đông Trù-QL3...

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.