Khởi công cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, người dân Đồng Tháp vui mừng đón cơ hội

PHONG LINH |

Sáng 25.6, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu chính thức được khởi công tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trước khởi công, người dân đất Sen hồng háo hức mong chờ vì địa phương đón cơ hội phát triển.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự khởi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu. Ảnh: Phong Linh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Ảnh: Phong Linh

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 24.6.2022 với tổng mức đầu tư 5.886 tỉ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan quản lý, có tổng vốn đầu tư 3.640 tỉ đồng; dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang phụ trách có tổng vốn đầu tư 2.246 tỉ đồng.

Dự án thành phần 1 thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp có chiều dài khoảng 16 km, Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao làm chủ đầu tư.

Tại Đồng Tháp, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu là công trình có tầm quan trọng đặc biệt nhằm kết nối mạng lưới cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đến các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, tạo động lực phát triển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung, Đồng Tháp nói riêng. Lễ khởi công hôm nay là sự kiện hết sức có ý nghĩa và được người dân đặc biệt mong chờ.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Ảnh; Phong Linh
Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Ảnh: Phong Linh

Vui mừng tham dự lễ khởi công, anh Võ Thanh Sơn (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) chia sẻ: Tuyến QL30 là tuyến huyết mạnh của tỉnh Đồng Tháp kết nối với QL1 đi TP.HCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông. Từ lâu quốc lộ (QL) này đã quá tải, lại gặp tình trạng xuống cấp, hư hỏng, do đó có tuyến cao tốc này, người dân Đồng Tháp cũng như các tỉnh miền Tây không còn lo sợ kẹt đường trên QL30 mỗi dịp lễ, Tết.

"Tôi rất vui mừng khi cao tốc về đất Sen hồng. Mai này, bà con nơi đây và các tỉnh, thành khác qua Đồng Tháp sẽ không còn lo sợ kẹt xe. Đồng thời, việc phát triển hạ tầng giao thông cũng giúp quê hương chúng tôi được nâng cao chất lượng kinh tế - xã hội" - anh Sơn nói.

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và người dân tỉnh Đồng Tháp tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phong Linh
Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và người dân tỉnh Đồng Tháp tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phong Linh

Là một trong những hộ dân nằm trong phạm vi Dự án xây dựng công trình cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1), anh Nguyễn Văn Vũ (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho hay: "Một trong những mơ ước của chúng tôi đã thành hiện thực khi đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 được khởi công. Tôi và các hộ dân có liên quan đã được các cơ quan chức năng sớm gặp gỡ, trao đổi về dự án và tiến hành thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ thoả đáng, kể cả vật chất và tinh thần.

Vì công trình chung của tỉnh và cũng vì chính sự phát triển của người dân, quê hương, tôi đã tự nguyện và cùng vận động bà con nhân dân trong vùng dự án di dời cây trồng, vật kiến trúc ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng, bàn giao sớm cho chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án" - anh Vũ cho biết.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được đầu tư từ nguồn phục hồi phát triển kinh tế xã hội, vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và sau năm 2025. Sau khi hoàn thành, dự án tạo thuận lợi cho việc lưu thông và phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Để đón đầu khi tuyến cao tốc này hoàn thành, tỉnh Đồng Tháp đã quy hoạch định hướng phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi kết nối và đưa vào quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tiếp giáp theo tuyến. Đồng thời, kết nối các khu, cụm công nghiệp và vùng sản xuất hiện nay để chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị trễ hẹn giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

HƯNG THƠ |

Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng gần cuối tháng 6.2023, Quảng Trị mới hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ được hơn 75%.

Đầu xe tải bẹp nát sau cú tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong

DUY TUẤN |

Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Hàm Tân, Bình Thuận làm tài xế xe tải tử vong.

Đồng Tháp biểu dương 49 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023

HOÀNG LỘC |

Ngày 23.6, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu lần thứ II năm 2023.

Hạn hán gay gắt, dân chật vật đi qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn trơ đáy

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Thay vì vượt qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) mênh mông chứa hàng tỉ m3 nước bằng thuyền, do hạn hán gay gắt, người dân phải mở đường tạm trong lòng hồ để di chuyển. Mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An cũng đã có mưa một số nơi nhưng không làm tăng mực nước ở hồ thuỷ điện này.

Giới siêu giàu say mê những chuyến phiêu lưu nguy hiểm

Thanh Hà |

Với những du khách siêu giàu, bầu trời không phải là giới hạn. Họ không chỉ đến được nơi sâu nhất của các đại dương trên Trái đất thăm xác tàu đắm Titanic mà còn có thể đến các điểm đến ngoài hành tinh, như Trạm vũ trụ quốc tế.

Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh

Băng Tâm |

Hải Phòng - UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa có thông báo về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My sau vụ việc xôn xao dư luận những ngày qua.

Lạc vào "mê cung sỏi đá", dân ngã sõng soài vì đường xuống cấp nghiêm trọng

Hoài Luân - Hải Danh |

Hà Nội - Trên đoạn đường chưa đến 200m tại ngõ 120 Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội), tình trạng mặt đường lồi lõm, xuống cấp nghiêm trọng tạo nhiều "ổ gà, ổ voi" khiến người dân ngã sõng soài khi di chuyển qua đây.

Quảng Trị thắt chặt xuất nhập cảnh sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng

MAI DUNG |

Sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng, các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị trở nên vắng vẻ vì việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới bị thắt chặt.

Quảng Trị trễ hẹn giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

HƯNG THƠ |

Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng gần cuối tháng 6.2023, Quảng Trị mới hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ được hơn 75%.

Đầu xe tải bẹp nát sau cú tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong

DUY TUẤN |

Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Hàm Tân, Bình Thuận làm tài xế xe tải tử vong.

Đồng Tháp biểu dương 49 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023

HOÀNG LỘC |

Ngày 23.6, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu lần thứ II năm 2023.