Hoàn thành gói thầu A7 cao tốc Bến Lức – Long Thành trong quý 1 năm 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 15.12, thông tin từ Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam cho biết, gói thầu A7 thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2024.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 3 gói thầu gồm gói A5 đến nay nhà thầu đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị nghiệm thu để bàn giao cho chủ đầu tư.

Gói thầu A6 bị chấm dứt hợp đồng và chủ đầu tư đã tiến hành đấu thầu lại, chia tách thành 5 gói thầu mới và dự kiến hoàn thành trong quý 2 và quý 3 năm 2024.

Còn tiến độ gói thầu A7 đạt gần 80% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2024.

Ở gói thầu A7 việc thi công phần cầu cạn dài gần 3km đã cơ bản hoàn thành phần thô, sắp tới nhà thầu sẽ tiếp tục thi công thảm nhựa mặt cầu, khe co giãn và an toàn giao thông.

Đường găng của gói thầu này là hạng mục thi công cầu Thị Vải, đến nay nhà thầu đang bố trí nhiều mũi thi công để sớm hoàn thành các móng trụ cầu dưới sông.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh cầu dây văng lớn nhất cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa thi công lại

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gói thầu J1 thi công cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được thi công trở lại sau nhiều năm tạm dừng. Dự kiến cây cầu này sẽ hoàn thành vào tháng 9.2024.

Thi công trở lại cầu dây văng lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 27.10, cầu Bình Khánh thuộc gói thầu J1 của cao tốc Bến Lức - Long Thành được thi công trở lại sau gần 5 năm tạm dừng. Dự kiến cầu này hoàn thành vào tháng 9.2024.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sau 9 năm thi công vẫn còn dang dở

HỮU CHÁNH |

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công năm 2014, dự kiến đưa vào sử dụng sau 5 năm, nhưng đến nay vẫn còn dang dở, chưa thể kết nối liền mạch.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Món ăn tốn đĩa nhất Việt Nam lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Anh Đức |

Lần đầu có mặt tại Hà Nội, bánh ướt chồng đĩa thu hút rất nhiều thực khách không chỉ vì cách ăn độc đáo mà còn bởi hương vị khó quên.

Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội diện thêm áo ấm ra đường

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 16.12, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng.

Tại sao giới trẻ mạnh tay chi số tiền khủng để trữ đông trứng, tinh trùng?

Nhóm PV |

Tại sao nhiều bạn trẻ lại tìm đến dịch vụ trữ đông trứng và tinh trùng? Hiệu quả của việc này ra sao? Có khuyến cáo gì cho người muốn sử dụng dịch vụ này? Nhiều vấn đề xoay quanh từ khóa “trữ đông trứng, tinh trùng” sẽ được bàn luận và giải đáp trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 ngày hôm nay.

Nghi vấn nhiều bác sĩ bị lừa khám sức khỏe online rồi ghép clip nóng, tống tiền

Hương Giang |

Thời gian qua, nhiều bác sĩ rơi vào khủng hoảng tâm lý vì bị các đối tượng lừa đảo, tống tiền qua mạng dưới hình thức là bệnh nhân khám bệnh online.

Cận cảnh cầu dây văng lớn nhất cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa thi công lại

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gói thầu J1 thi công cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được thi công trở lại sau nhiều năm tạm dừng. Dự kiến cây cầu này sẽ hoàn thành vào tháng 9.2024.

Thi công trở lại cầu dây văng lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 27.10, cầu Bình Khánh thuộc gói thầu J1 của cao tốc Bến Lức - Long Thành được thi công trở lại sau gần 5 năm tạm dừng. Dự kiến cầu này hoàn thành vào tháng 9.2024.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành sau 9 năm thi công vẫn còn dang dở

HỮU CHÁNH |

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công năm 2014, dự kiến đưa vào sử dụng sau 5 năm, nhưng đến nay vẫn còn dang dở, chưa thể kết nối liền mạch.