Hàng nghìn cư dân khu tái định cư Bến Lức khổ sở vì nơi ở thành nơi đổ rác

Anh Tú - Nguyễn Ly |

Khu tái định cư Bến Lức sau 20 năm, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Bãi rác tự phát chất thành đống, bốc mùi hôi thối khiến người dân sinh sống tại đây khổ sở vì ô nhiễm.

Clip người dân Khu tái định cư Bến Lức than trời vì chịu cảnh sống cùng rác và hạ tầng không hoàn thiện suốt 20 năm.
Sau 19 năm triển khai, Khu tái định cư Bến Lức (P7Q8, TPHCM) vẫn trong cảnh điện, nước còn sơ sài, đường sá xuống cấp, lầy lội, không khí ô nhiễm, nhiều nền đất trở nên hoang hóa, bị sử dụng để làm nơi đổ rác, tập kết phế liệu.
Sau 20 năm triển khai, khu tái định cư Bến Lức (Phường 7, Quận 8, TPHCM) vẫn trong cảnh điện, nước còn sơ sài, đường sá hư hỏng, lầy lội, nhiều nền đất bị sử dụng để làm nơi đổ rác, tập kết phế liệu khiến người dân bức xúc.
 Dự án tái định cư Bến Lức được phê duyệt, triển khai thực hiện từ năm 2003, phục vụ tái định cư tại chỗ và các trường hợp có đất bị thu hồi trong dự án xây dựng Trung tâm thương mại Bình Điền. Dự án rộng hơn 24ha tại Phường 7, Quận 8 và một phần xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM gồm: khu nhà ở, công trình công cộng, trường phổ thông, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ, thể dục - thể thao và công viên.
Dự án khu tái định cư Bến Lức được phê duyệt, triển khai thực hiện từ năm 2003, phục vụ tái định cư tại chỗ và các trường hợp có đất bị thu hồi trong dự án xây dựng Trung tâm thương mại Bình Điền. Dự án rộng hơn 24ha tại Phường 7, Quận 8 và một phần xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM gồm: khu nhà ở, công trình công cộng, trường phổ thông, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ, thể dục - thể thao và công viên.
dsddd
Theo ghi nhận các trục đường này không được thảm nhựa, còn hệ thống thoát nước bị hư hỏng và tắc nghẽn nên khi mưa lớn nước dâng lên gây ngập đường đi, đến khi nước rút tạo thành những ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho người dân.
jjj
Các bãi rác tự phát mọc lên khắp nơi bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cảnh quan đô thị. Nhiều người dân cho biết, tình trạng đổ rác trộm diễn ra trong thời gian dài, mặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc và thường xuyên cử lực lượng xuống dọn rác hàng tuần.
Giữa trưa nắng nóng nhưng rác và mùi hôi thối bốc lên, ông Bùi Văn Long - Cư dân khu tái định cư Bến Lức, phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh phải cầm chổi ra quyét dọn trước nhà mình.  Theo ông Long, rác trở thành đặc sản khu vực này, rác xuất hiện khắp mọi nơi trong khu dân cư. Vào mùa mưa, cống rãnh bị rác bít lại, việc buôn bán của nhiều người cũng ảnh hưởng.  “Khu dân cư này không phải khu dân cư mà gọi là “khu kinh tế mới” vì không có đường xá hay hoàn tất hạ tầng cho người dân”, ông Long bức xúc chia sẻ.
Giữa trưa nắng nóng nhưng rác và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ông Bùi Văn Long - Cư dân sống khu tái định cư Bến Lức cho biết luôn ngán ngẩm mỗi khi nói về nơi mình sinh sống. Theo ông Long, rác trở thành "đặc sản" ở khu vực này, rác xuất hiện khắp mọi nơi trong khu dân cư. Vào mùa mưa, cống rãnh bị rác bít lại, việc buôn bán của nhiều người cũng ảnh hưởng.
Khu vực dự kiến hình thành công viên để người dân vui chơi, sinh hoạt đến nay cỏ mọc um tùm.
Khu vực dự kiến hình thành công viên để người dân vui chơi, sinh hoạt đến nay cỏ mọc um tùm.
Ở các trục đường vào khu tái định cư đều có hệ thống đèn chiếu sáng nhưng nhiều năm qua đèn chưa được bật sáng ngày nào. Nhà dân thưa vắng và không người trông coi trong thời gian dài nên hầu hết các trụ đèn giờ đã bị kẻ xấu tháo trộm thiết bị bên trong.
Ở các trục đường vào khu tái định cư đều có hệ thống đèn chiếu sáng nhưng nhiều năm qua đèn chưa bật sáng ngày nào. Nhà dân thưa vắng và không người trông coi trong thời gian dài nên hầu hết đều đã xuống cấp.
Chúng tôi rất mong các cấp và 4 chủ đầu tư nhanh chóng hỗ trợ người dân hoàn thiện lại những tiện ích như công viên, cơ sở hạ tầng để người dân thoát cảnh sống bụi bặm và hôi thối này
Đứng bên tấm bản đồ khu tái định cư ngày nào giờ đây đã hoen gỉ, rách nát, ông Bùi Đức Triều - Tổ phó tổ dân phố 69, khu phố 6, Phường 7, Quận 8 cho biết đã rất nhiều lần trình bày với chính quyền địa phương về những khó khăn, vất vả của người dân nơi mình quản lý. Phía chính quyền có cho người xuống ghi nhận thực tế nhưng đến nay mọi vấn đề vẫn tồn đọng. Phía chủ đầu tư cũng chưa đứng ra giải quyết dứt điểm cho người dân. “Có 3 vấn đề cần chỉnh trang lại nhanh là đường, điện, rác. Tái định cư nhưng hệ thống điện chưa hoạt động, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Khu dân cư Bến Lức sống trong cảnh mùa mưa đường sá ngập nước, ổ voi, ổ gà rất nhiều. Do nằm sát chợ Bình Điền nên rác ở khu dân cư này mỗi tuần dọn hàng chục tấn. Tôi mong sao chính quyền quan tâm Phường 7, Quận 8 này nhiều hơn”, ông Triều chia sẻ.
Theo Chủ tịch UBND phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh dự án Bến Lức có 4 chủ đầu tư, dự án này hiện nay vẫn chưa bàn giao cho UBND quận 8 quản lý vì dự án chưa hoàn thiện khiến hạ tầng, đường xá hư hỏng, vệ sinh môi trường ngập nước và hôi thối mùi rác thải.  “UBND phường 7, Quận 8 đã nhiều lần có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư phát quang, vệ sinh môi trường và rào chắn lại các khu đất trống. Đồng thời quận cũng làm việc với các chủ đầu tư này họ triển khai rất chậm và thờ ơ”, đại diện UBND phường 7, Quận 8 chia sẻ.
Theo Chủ tịch UBND Phường 7, Quận 8, dự án khu tái định cư Bến Lức có 4 chủ đầu tư, dự án này hiện nay vẫn chưa bàn giao cho UBND quận 8 quản lý vì dự án chưa hoàn thiện, khiến hạ tầng, đường sá hư hỏng, vệ sinh môi trường ngập nước và hôi thối mùi rác thải. “UBND Phường 7, Quận 8 đã nhiều lần có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư phát quang, vệ sinh môi trường và rào chắn lại các khu đất trống. Đồng thời, phía phường cũng làm việc với các chủ đầu tư này, tuy nhiên họ triển khai rất chậm và thờ ơ”, đại diện UBND Phường 7, Quận 8 chia sẻ.
Nguyện vọng của người dân tại Khu tái định cư Bến Lức là chính quyền cùng chủ đầu tư dự án sớm tháo gỡ vướng mắc, xúc tiến thực hiện các công trình công cộng. Trong đó, quan trọng nhất là hoàn thiện cơ sở hạ tầng để cư dân yên tâm xây nhà, ổn định đời sống.
Nguyện vọng của người dân tại Khu tái định cư Bến Lức là chính quyền cùng chủ đầu tư dự án sớm tháo gỡ vướng mắc, xúc tiến thực hiện các công trình công cộng. Trong đó, quan trọng nhất là hoàn thiện cơ sở hạ tầng để cư dân yên tâm xây nhà, ổn định đời sống.
Anh Tú - Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Xét duyệt tái định cư hơn 300 hộ dân ở 2 tuyến kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.9, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để triển khai 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành gồm tuyến số 1 và tuyến số 2. Đồng thời, đã xét duyệt tái định cư cho hơn 300 hộ dân thuộc diện phải di dời ở 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành là tuyến số 1 và số 2.

Khu tái định cư đầu tiên của cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu còn ngổn ngang

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.9, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu và việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội.

Nhà tái định cư xuống cấp nghiêm trọng vì thiếu kinh phí bảo trì

Cao Nguyên |

Không chỉ bất cập trong quản lý, vận hành mà hiện tại nhiều khu nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội còn rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Vấn đề này gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân đồng thời làm mất mỹ quan đô thị.

Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử"

Đức Mạnh |

14h ngày 15.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử".

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí sau vụ cháy chung cư mini

KHÁNH AN |

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn từ ngày 14 đến ngày 17.9 để chia sẻ sự mất mát của các gia đình có nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong.

Chờ những sự thay đổi từ đội tuyển Olympic Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều việc phải làm để sắp xếp nhân sự tại đội tuyển Olympic Việt Nam khi thi đấu tại ASIAD 19.

Lý do tạp chí Anh đánh giá thị trường phim Việt đầy tiềm năng

Anh Tuấn |

Screen Daily, tạp chí Anh chuyên viết về kinh doanh phim quốc tế có bài viết đánh giá cao triển vọng ngành phim Việt Nam, trong đó, dự báo Việt Nam sẽ “trở thành thị trường nội dung phát triển hàng đầu Đông Nam Á trong 5 năm tới”.

Thang dây, mặt nạ chống khói đắt hàng sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Bích Ngọc |

Sau vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong, nhiều người dân đã không khỏi lo lắng, đổ xô đi mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong đó phần lớn là chủ chung cư, sinh viên đang ở trọ.

Xét duyệt tái định cư hơn 300 hộ dân ở 2 tuyến kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.9, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để triển khai 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành gồm tuyến số 1 và tuyến số 2. Đồng thời, đã xét duyệt tái định cư cho hơn 300 hộ dân thuộc diện phải di dời ở 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành là tuyến số 1 và số 2.

Khu tái định cư đầu tiên của cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu còn ngổn ngang

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.9, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu và việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội.

Nhà tái định cư xuống cấp nghiêm trọng vì thiếu kinh phí bảo trì

Cao Nguyên |

Không chỉ bất cập trong quản lý, vận hành mà hiện tại nhiều khu nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội còn rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Vấn đề này gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân đồng thời làm mất mỹ quan đô thị.