Hà Nội khởi công 3 dự án hạ tầng trị giá hơn 1.200 tỉ đồng

Phạm Đông |

Ngày 5.10, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Đông Anh tổ chức khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Báo cáo tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, dự án xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng thuộc dự án Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh được xây dựng trên ô đất có diện tích khoảng 33ha với tổng mức đầu tư là 672 tỉ đồng.

Dự án gồm nhiều hạng mục chính như: Nhà thi đấu đa năng, cung thể thao dưới nước, bến thuyền, quảng trường trung tâm, các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại... Trong đó, hạng mục Nhà thi đấu đa năng sức chứa 2.650 chỗ ngồi với chi phí đầu tư 270 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2021, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao của SEA Games 31 và các môn thể thao trong nhà mang tầm quốc gia.

Dự án Xây dựng trường mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh được xây dựng trên ô đất có diện tích khoảng 5.400m2 thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc Sông Thiếp, thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ với quy mô 16 nhóm lớp; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí trường chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 450 trẻ.

Khởi công Dự án Xây dựng trường mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh. Ảnh Trọng Toàn/Hanoigov
Lãnh đạo Hà Nội khởi công Dự án Xây dựng trường mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh. Ảnh Trọng Toàn/Hanoigov

Tổng mức đầu tư xây dựng dự án Xây dựng trường mầm non là 104,7 tỉ đồng. Đây là một trong cụm 4 trường công lập xây dựng mô hình chất lượng cao, từ cấp giáo dục mầm non học đến cấp trung học phổ thông đang được huyện triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

Dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê, đoạn từ Cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, có tổng chiều dài toàn tuyến sông đào Nguyên Khê khoảng 6km. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai với chiều dài khoảng 2,4km; tổng mức đầu tư 293 tỷ đồng. Giai đoạn 2, xây dựng đoạn từ đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến cầu Phủ Lỗ với chiều dài khoảng 2,6km, tổng mức đầu tư 451 tỉ đồng và dự kiến khởi công trong năm 2021.

Khởi công Dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê. Ảnh: Trọng Toàn/Hanoigov
Khởi công Dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê. Ảnh: Trọng Toàn/Hanoigov

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đề nghị sau lễ khởi công, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công cần xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật theo yêu cầu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Lê Xuân Kiên cho biết, ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ huyện, Đông Anh đã tập trung xây dựng 6 chương trình công tác toàn khóa, đồng thời, phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, trong đó chọn 8 công trình để gắn biển và khởi công trong đợt này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Phạm Đông |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Chi tiết 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam mới được khởi công

Văn Thắng |

Sáng 30.9, Bộ GTVT phối hợp UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Bình Thuận và Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông, gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Khởi công dự án thành phần cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 30.9, Bộ GTVT đã tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh (Đồng Nai), thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương gần 700 tỉ đồng

Phạm Đông |

Sáng 2.10, tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Chi tiết 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam mới được khởi công

Văn Thắng |

Sáng 30.9, Bộ GTVT phối hợp UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Bình Thuận và Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông, gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Khởi công dự án thành phần cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 30.9, Bộ GTVT đã tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh (Đồng Nai), thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông.