Đừng tưởng nghỉ lễ 30.4 dài ngày thì có thể thoải mái vi phạm nồng độ cồn

Xuyên Đông |

Nhiều người cho rằng, dịp nghỉ lễ 30.4 đang đến gần và được nghỉ dài ngày nên lực lượng chức năng sẽ mỏng, nếu có vi phạm thì cũng được xuê xoa xử phạt nhẹ nên bản thân có thể thoải mái điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy thật sai lầm.

Quý I.2023, toàn quốc xảy ra gần 3.000 vụ tai nạn giao thông, trong đó 12 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, một số vụ gây hậu quả thảm khốc làm chết nhiều người trong cùng địa phương, cùng gia đình; khoảng 70% nạn nhân tai nạn giao thông trong độ tuổi lao động gây tổn thương đến gia đình người bị nạn và toàn xã hội. Tai nạn giao thông liên quan phương tiện vận tải hành khách có chiều hướng gia tăng, chiếm 7,6% tổng số vụ tai nạn.

Còn theo thông tin từ Công an Hà Nội từ đầu năm 2023 đến nay, toàn thành phố xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm khoảng 60 người chết, hơn 100 người bị thương.

Cũng trong quý I/2023, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 71.167 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 148,3 tỉ đồng.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn gần 20.000 trường hợp; chiếm 14,1% tổng số xử lý vi phạm nồng độ cồn của cả nước.

Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn.  Ảnh: T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: T.Vương

Thông qua việc tăng cường xử phạt, người tham gia giao thông dần hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ 30.4, tiềm ẩn nhiều trường hợp lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

Vấn đề này được xử lý triệt để khi mới đây Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19.4 về việc về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong đó có việc nghiêm cấm vi phạm nồng độ cồn trong tham gia giao thông.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng "xuê xoa", bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức.

Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia thì không lái xe”, trước hết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến nhân dân.

Từng địa phương phải có kế hoạch cụ thể để kiểm soát nồng độ cồn đối với từng tuyến, từng địa bàn, tập trung các thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp đông công nhân, khu du lịch… Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe nhân dân, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Buýt sông Sài Gòn lên kế hoạch đón 4.000 lượt khách/ngày dịp lễ 30.4 - 1.5

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

Dự kiến trong dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, buýt sông Sài Gòn sẽ đón khoảng 4.000 lượt khách/ngày và tùy vào tình hình thực tế mà đơn vị vận hành sẽ có kế hoạch tăng chuyến, để đảm bảo nhu cầu tham quan của người dân.

Cần Thơ: Tiếp nhận phản ánh về trật tự, ATGT qua đường dây nóng dịp lễ 30.4

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 25.4, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành công văn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 – 1.5 và cao điểm du lịch hè năm 2023.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng thi công, đào đường dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội tạm dừng thi công, đào đường, hè trên địa bàn thành phố từ ngày 28.4 đến hết ngày 3.5, ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố, trọng điểm được UBND thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép.

"Biệt đội" xe ôm chèo kéo, giành giật khách của xe điện ở hội Đền Hùng

Nhóm PV |

Phú Thọ - Lễ hội Đền Hùng năm nay dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách đến tham quan và đi lễ. Vì lượng khách đông nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ đưa đón tăng cao. Cũng từ đây, hiện tượng chèo kéo, giành khách giữa các xe điện và xe ôm diễn ra phổ biến.

Vụ lập nhóm đi chiếm đất kênh rạch: Buộc tháo dỡ trụ bê tông và hàng rào

Nhóm PV |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ "lập nhóm đi chiếm đất kênh rạch ở TP Hồ Chí Minh", cơ quan chức năng đã mời các đối tượng lên làm việc và buộc phải tháo dỡ trụ bê tông và hàng rào dựng trái phép lấn chiếm đất kênh rạch.

Hà Nội: Ngang nhiên dừng xe đón khách trên đường dẫn vào cao tốc

NHÓM PV |

Chiều 28.4, nhiều xe khách ngang nhiên đón khách ngay lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Gửi tiền SCB: Khách hàng bị "bẫy" bảo hiểm Manulife là sản phẩm tặng kèm

THUỲ DƯƠNG - ĐINH THIỆN |

Từ một người nhiều năm không kiếm ra tiền, sức khoẻ yếu do nhiễm trùng đường thở bẩm sinh anh Nguyễn Hải Long (Đống Đa, Hà Nội) bỗng trở thành ông chủ kinh doanh nước giải khát tại nhà với thu nhập 70 triệu đồng 1 tháng trong hợp đồng  "bẫy" kí với Manulife khi mang tiền đến SCB gửi tiết kiệm. Khi thắc mắc về những thông tin trong bảo hiểm, nhân viên tư vấn còn giải thích đây chỉ là một món quà tặng kèm, không cần quan tâm nhiều đến thông tin.

Các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long than vì liên tục đón các đoàn kiểm tra

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc gặp mặt giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chiều nay (28.4), đại diện Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết, các chủ tàu liên tục đón các đoàn kiểm tra và nhiều nội dung kiểm tra trùng nhau.

Buýt sông Sài Gòn lên kế hoạch đón 4.000 lượt khách/ngày dịp lễ 30.4 - 1.5

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

Dự kiến trong dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, buýt sông Sài Gòn sẽ đón khoảng 4.000 lượt khách/ngày và tùy vào tình hình thực tế mà đơn vị vận hành sẽ có kế hoạch tăng chuyến, để đảm bảo nhu cầu tham quan của người dân.

Cần Thơ: Tiếp nhận phản ánh về trật tự, ATGT qua đường dây nóng dịp lễ 30.4

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 25.4, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành công văn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 – 1.5 và cao điểm du lịch hè năm 2023.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng thi công, đào đường dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội tạm dừng thi công, đào đường, hè trên địa bàn thành phố từ ngày 28.4 đến hết ngày 3.5, ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố, trọng điểm được UBND thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép.