Vành đai 3 trên cao của Hà Nội ùn tắc kéo dài 8 km

Nhóm phóng viên |

Chiều và tối 28.4 - ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân tại Thủ đô đã tranh thủ về quê nghỉ lễ khiến các tuyến phố, cửa ngõ ra vào Thủ đô ùn tắc. Sân bay Tây Sơn Nhất tại TPHCM cũng có rất đông hành khách. Ga Hải Phòng đông đúc...

Vành đai 3 trên cao ùn tắc từ đoạn BigC Thăng Long đến nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ

22h50, tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), hàng trăm hành khách vẫn đang ngồi chờ xe xuất bến. Phần lớn phương tiện chủ yếu về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trao đổi với Lao Động, anh Phan Sỹ Châu (22 tuổi, Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, anh đi GrabBike từ đường Cầu Giấy đến Bến xe Nước Ngầm mất 1 tiếng. "Trục đường Láng, Giải Phóng ùn tắc cục bộ, may mà tôi vẫn đến kịp trước giờ xe khởi hành" - anh Hải nói.

Có không ít hành khách do đến muộn giờ nên bị lỡ xe. Bên cạnh đó, một số hành khách đến bến xe nhưng không mua được vé nên phải hụt hẫng quay về.

Nhiều người dân mệt mỏi chờ đợi xe xuất bến ở Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều người dân mệt mỏi chờ đợi xe xuất bến ở Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều người dân mệt mỏi chờ đợi xe xuất bến ở Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh

Ghi nhận của Lao Động cùng thời điểm, Vành đai 3 trên cao đoạn BigC Thăng Long ùn tắc dài đến nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ (khoảng 8 km).

Các phương tiện di chuyển khó khăn, phải nhích từng chút một, đặc biệt là ở các nút lên xuống.

Vào 23h, các phương tiện vẫn phải nhích từng chút một ở đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Hữu Chánh
Vào 23h, các phương tiện vẫn phải nhích từng chút một ở đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Hữu Chánh
Vào 23h, các phương tiện vẫn phải nhích từng chút một ở đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Hữu Chánh

Bến xe Mỹ Đình vẫn rất đông hành khách đến đón xe

Vào 21h45 tại Hà Nội, Vành đai 3 trên cao từ đoạn cầu Thăng Long đến BigC Thăng Long thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Tương tự, đường Vành đai 3 dưới thấp cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Vành đai 3 trên cao đoạn từ Bến xe Mỹ Đình đến BigC Thăng Long thông thoáng. Ảnh: Hữu Chánh
Vành đai 3 trên cao đoạn từ Bến xe Mỹ Đình đến BigC Thăng Long thông thoáng. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Vành đai 3 dưới thấp cũng không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Vành đai 3 dưới thấp cũng không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh

Bến xe Mỹ Đình thời điểm 21h45 vẫn rất đông hành khách đến đón xe. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời phố về quê nghỉ lễ dài ngày. Ghế ngồi ở phòng chờ của bến xe kín người, một số tỏ ra mệt mỏi vì thời gian chờ đợi khá lâu. Hành khách đến đây để về các tỉnh như Điện Biện, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái...

Nhiều người đổ về Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để đón xe về quê vào lúc 21h45. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều người đổ về Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để đón xe về quê vào lúc 21h45. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời phố về quê nghỉ lễ. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời phố về quê nghỉ lễ. Ảnh: Hữu Chánh

Ga Hải Phòng đông đúc trước kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5

18h ngày 28.4, tàu hoả Hà Nội - Hải Phòng đưa hàng trăm nhân dân, hành khách về với thành phố Cảng để tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Ghi nhận của PV chiều tối 28.4 tại Ga Hải Phòng, rất đông người dân về thành phố trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ngoài người dân, sinh viên về Hải Phòng nghỉ lễ, thăm thân, phần đông lượng khách về Hải Phòng để tham quan, du lịch,  trải nghiệm "foodtour", sản phẩm du lịch độc đáo của Hải Phòng một năm qua.

Được biết, trong kỳ nghỉ lễ, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng để phục vụ nhu cầu hành khách đi lại, trải nghiệm “food tour”.

 
Sân ga Hải Phòng đông nghẹt từ chiều 28.4.
 
Nhà ga đông đúc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh: Vũ Thu Trang
 
Hàng trăm du khách về Hải Phòng trong tối 28.4, sẵn sàng trải nghiệm du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Thu Trang

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận kẹt cứng khoảng 3km ở cuối tuyến

Cuối buổi chiều 28.4, trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, trong khi ở chiều từ Mỹ Thuận về Trung Lương xe chỉ tăng chút ít so với ngày thường thì ở chiều ngược lại, mật độ xe dày đặc, xe di chuyển chậm. Cách trạm thu phí cuối tuyến khoảng 3km, xe bắt đầu ùn tắc, phải nhích từng chút. Các phương tiện phải mất khoảng 1 giờ để vượt qua quãng đường nói trên cùng với khoảng 500 mét đoạn Quốc lộ 30 kết nối tuyến cao tốc với Quốc lộ 1.

Kẹt xe trên Quốc lộ 30. Ảnh: Kỳ Quan
Kẹt xe trên Quốc lộ 30. Ảnh: Kỳ Quan

Quan sát hiện trường, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân gây ùn tắc không phải xuất phát trên tuyến cao tốc, mà do nút giao giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 30 tại Ngã ba An Hữu (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Do có quá nhiều phương tiện (cả xe ôtô và xe gắn máy) đổ về từ tuyến cao tốc, từ Quốc lộ 30 và 2 chiều Quốc lộ 1, nút giao Ngã ba An Hữu bị quá tải. Dù lực lượng chức năng khá đông có mặt điều hành giao thông, những vẫn xảy ra ùn tắc kéo dài.

19h15: Nhiều người dân sử dụng phương tiện cá nhân để về quê nên tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng trên tuyến đường Láng ở cả hai chiều.

Ảnh: Phạm Đông
Ảnh: Phạm Đông

Tuyến đường dẫn ra cửa ngõ Hà Nội vẫn tiếp tục ùn tắc

18h55: Theo ghi nhận của Lao Động, tuyến đường Giải Phóng hướng từ Bến xe Giáp Bát đi Bến xe Nước Ngầm vẫn tiếp tục ùn tắc do lượng người ngoại tỉnh bắt đầu hành trình rời thành phố về quê. Lượng xe máy, ôtô tăng đột ngột so với ngày thường khiến tại hầu hết những điểm dừng đỗ đèn đỏ, dòng người phải ì ạch di chuyển mấy nhịp đèn mới thoát khỏi ùn tắc.

 
Tuyến đường Giải Phóng hướng từ Bến xe Giáp Bát đi Bến xe Nước Ngầm vẫn tiếp tục ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông

Ngay cổng Bến xe Giáp Bát, khi vắng bóng lực lượng công an, các tài xế xe ôm đã vây kín, dừng đỗ xung quanh cổng, bất chấp biển cấm. Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc Bến xe Giáp Bát, đến thời điểm 18h, lượng hành khách trong chiều ngày 29.4 đã tăng khoảng 50% so với ngày thường. Bến xe đã đón 10.000 lượt khách, số lượt xe xuất bến tăng 15%, tương đương 850 lượt xe.

Xe ôm vây kín cổng Bến xe Giáp Bát. Ảnh Phạm Đông
Xe ôm vây kín cổng Bến xe Giáp Bát. Ảnh Phạm Đông

“Bến xe Giáp Bát đã huy động lực lượng, điều động phương tiện một cách khoa học, hợp lý nhằm giải tỏa hành khách nhanh nhất. Dự kiến, từ giờ tới 21h (thời điểm bến xe đóng cửa), lượng khách chỉ tăng thêm hơn 10%,” ông Tùng nói.

Ông Tùng cũng cho biết theo dự báo sáng ngày 29.4 là thời gian cao điểm nhất người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ này với lượng khách tăng 300% (tương đương khoảng 15.000-18.000 người) và 950 lượt xe xuất bến. Trong khi đó, ghi nhận lúc 19h, tại Đại lộ Thăng Long hướng ra ngoại thành đã hết tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển bình thường.

CSGT Hà Nội triển khai hàng loạt phương án chống ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông

Theo Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Hà Nội), dự báo trước, trong, sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT Thủ đô đang triển khai hàng loạt các phương án, kế hoạch, biện pháp chống ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông. Năm nay, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ sẽ tăng cao đột biến. Áp lực sẽ tập trung dồn vào hai thời điểm trước và sau kì nghỉ lễ.

Xe nhích từng li trên nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ

18hh30:  ngày 28.4, theo ghi nhận của Lao Động, hàng nghìn các phương tiện đổ về nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến nút giao này ùn tắc cực kì nghiêm trọng.

Các phương tiện di chuyển từ Bến xe Nước Ngầm đoạn nhập làn vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ di chuyển khó khăn. Chỉ khi nhập vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng về các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh,… thì giao thông mới trở nên thông thoáng.

Ở hướng ngược lại đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ùn tắc khoảng 1 km kéo dài đến nút giao để vào nội thành.

Theo ghi nhận, do các phương tiện đổ về nút giao này rất lớn nên các phương tiện chỉ nhích được từng chút một, lực lượng chức năng được bố trí ở các điểm nóng nhưng rất vất vả để phân luồng.

Ảnh: Hữu Chánh
Ảnh: Hữu Chánh
Hàng dài phương tiện mắc kẹt ở nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Hữu Chánh

Bến xe Giáp Bát "dễ thở", hành khách đã thưa dần

18h15: Tại tuyến đường Giải Phóng đoạn trước cổng Bến xe Giáp Bát đã được lực lượng chức năng dựng barie để ngăn các phương tiện quay đầu, sang đường. Tuy nhiên nhiều tài xế xe ôm đã dừng đỗ, trả khách ngay giữa đường để người dân phải luồn lách đi bộ qua đường khiến tuyến đường càng thêm ùn tắc.

Tại khu vực nhà chờ của bến xe và khu vực dừng đỗ của các nhà xe đã giảm nhiệt, lượng khách thưa dần vào buổi tối.

Bên trong nhà chờ và Bến xe Giáp Bát lượng khách đến bến đã thưa dần. Ảnh Phạm Đông
Bên trong nhà chờ và Bến xe Giáp Bát lượng khách đến bến đã thưa dần. Ảnh Phạm Đông
Bên trong nhà chờ và Bến xe Giáp Bát lượng khách đến bến đã thưa dần. Ảnh Phạm Đông

TPHCM: Rất đông hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất 

Chiều 28.4, sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp hành khách đi và đến. Theo đó, nhiều quầy thủ tục check in tại ga quốc nội luôn có rất đông hành khách đến làm thủ tục.

 
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Anh Tú
Ảnh: Anh Tú
Ảnh: Anh Tú

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến hôm nay (28.4), Cảng sẽ khai thác khoảng 761 chuyến bay (500 chuyến bay quốc nội và 261 chuyến bay quốc tế), trong đó, lượng hành khách qua sân bay ước đạt 126.000 hành khách.

 
Lượng hành khách khá đông nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: Anh Tú

Theo ghi nhận của PV, dù lượng hành khách khá đông nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhiều hành khách cho biết việc đón xe taxi, xe công nghệ rời sân bay cũng diễn ra thuận lợi.

Nhiều cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ùn tắc kéo dài

Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ. Clip: Hoài Anh

Ghi nhận của PV Lao Động, từ đầu giờ chiều, nhiều khu vực cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ùn tắc kéo dài, các phương tiện nhích từng đoạn ngắn... Trong đó, tuyến Vành đai 3 trên cao và dưới thấp đặc kín phương tiện, xảy ra tình trạng ùn tắc ngay khi chưa vào giờ cao điểm.

Tuyến Vành đai 3 trên cao và dưới thấp chiều ra ngoại thành có lượng phương tiện đông đúc. Ảnh: Hữu Chánh
Tuyến Đại lộ Thăng Long chiều đi ra cửa ngõ phía tây thành phố khá đông đúc. Ảnh: Hữu Chánh
Tuyến Vành đai 3 trên cao và dưới thấp chiều ra ngoại thành có lượng phương tiện đông đúc. Ảnh: Hữu Chánh
Tuyến Vành đai 3 trên cao và dưới thấp chiều ra ngoại thành có lượng phương tiện đông đúc. Ảnh: Hữu Chánh
Tuyến Vành đai 3 trên cao và dưới thấp chiều ra ngoại thành có lượng phương tiện đông đúc. Ảnh: Hữu Chánh

Tại Vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương có một ôtô tải gặp sự cố, gây ảnh hưởng tới khả năng lưu thông của tuyến đường.

Tại đường Giải Phóng chiều từ nội thành ra cửa ngõ cũng chung cảnh ùn tắc khi người dân hối hả về quê nghỉ lễ.

 
Đường Phạm Hùng - Nguyễn Xiển, phương tiện chen nhau di chuyển.
Đường Phạm Hùng - Nguyễn Xiển, phương tiện chen nhau di chuyển.
Đường Phạm Hùng - Nguyễn Xiển, phương tiện chen nhau di chuyển.
Đường Phạm Hùng - Nguyễn Xiển, phương tiện chen nhau di chuyển.
Xe máy đi lên vỉa hè di chuyển. Ảnh: Phạm Đông
Xe máy đi lên vỉa hè di chuyển. Ảnh: Phạm Đông
Đường Giải Phóng cũng chật cứng phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Giải Phóng cũng chật cứng phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh

Lúc 16h tại Bến xe Giáp Bát, khá đông người dân đã mang theo hành lý chuẩn bị lên xe về quê. Bên trong nhà chờ, hành khách đã ngồi gần kín các hàng ghế.

Bên ngoài khu vực đỗ xe của bến Giáp Bát, hành khách cũng nhộn nhịp với các tuyến Thanh Hóa, Nam Định...

Hình ảnh ghi nhận tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phạm Đông
Hình ảnh ghi nhận tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phạm Đông
Hình ảnh ghi nhận tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phạm Đông

Lượng hành khách cũng tăng cao từ đầu giờ chiều tại Bến xe Mỹ Đình. Chị Phạm Mỹ Duyên (sinh viên Trường Cao đẳng Bạch Mai) cho biết chuyến xe em đặt sẽ rời bến lúc 16h, thế nhưng em đã có mặt ở bến từ 14h vì lo tình trạng hết chỗ, quá tải. “Lo hết xe về Yên Bái, em đã phải gọi cho nhà xe và đặt từ ngày 25.4” - chị Duyên nói.

Chị Duyên cho biết, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên em sẽ đeo khẩu trang, khử khuẩn trong suốt hành trình về nhà.

Hàng ghế chờ tại Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Hoài Anh
Hàng ghế chờ tại Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Hoài Anh
Người dân mang vác đồ đạc, lên xe khách về quê. Ảnh: Hoài Anh
Người dân mang vác đồ đạc, lên xe khách về quê. Ảnh: Hoài Anh
Người dân mang vác đồ đạc, lên xe khách về quê. Ảnh: Hoài Anh

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng người đổ về Bến xe Mỹ Đình mỗi lúc một đông, các hàng ghế chờ của bến xe luôn hết chỗ. Tại bến xe, bảo vệ thường xuyên cầm loa nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng dịch.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dự báo lưu lượng hành khách qua bến xe trên địa bàn Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ như bến Giáp Bát là khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300%; lượt xe dự kiến khoảng 900 lượt/ngày.

Bến Gia Lâm khoảng 8.000 lượt/ngày, tăng 250%; lượt xe dự kiến là 500 lượt/ngày. Bến Mỹ Đình 18.000 lượt/ngày, tăng hơn 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến hơn 900 lượt/ngày…

Bến xe khách nhộn nhịp. Ảnh: Phạm Đông
Bến xe khách nhộn nhịp. Ảnh: Phạm Đông

Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng cao là Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La.

Theo ông Hùng, mặc dù lượng khách và lượng xe tăng hơn so với ngày thường, nhưng dự báo chỉ đạt mức tương đương trong các dịp nghỉ lễ trước đó và không vượt khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Sa Pa, Mộc Châu cháy phòng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Khánh Linh |

Các điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực Tây Bắc như Sa Pa, Mộc Châu đã cháy phòng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Giá phòng cũng cao hơn so với ngày thường từ 20 - 35%.

Công an Hà Nội tuyên truyền phòng chống đuối nước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

KHÁNH AN |

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội (PC07) vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước tại khu vực hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Hà Nội tăng số lượng và chất lượng xe khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đưa ra kế hoạch tăng cường 626 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Các bến xe tại Hà Nội đã lên kế hoạch, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

"Miếng bánh" của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland ngày một thu hẹp

Đức Mạnh |

Việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu được gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn chấp nhận thực hiện để giải quyết vấn đề dòng tiền khi không đủ khả năng để “bơm” thêm vốn cho Novaland

Nhiều bộ, ngành giải ngân dưới 1%

Xuyên Đông |

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4.2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,65% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,83%.

Khách Việt cần chuẩn bị gì khi lần đầu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn

Chí Long |

Nằm bên Đà Giang thơ mộng, Phượng Hoàng Cổ Trấn - trấn cổ 1.300 năm tuổi là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Hồ Nam, Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão

Hiếu Anh |

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 41 độ C, áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8. Đây là những thông tin cảnh báo thiên tai cần chú ý trong ngày.

Kiểm tra, xử lý vụ tảng đá to như cánh phản lăn sát nhà dân tại Hoà Bình

Minh Nguyễn |

UBND huyện Lương Sơn vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra xử lý liên đến vụ việc đá lăn sát nhà dân mà Báo Lao Động phản ánh.

Sa Pa, Mộc Châu cháy phòng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Khánh Linh |

Các điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực Tây Bắc như Sa Pa, Mộc Châu đã cháy phòng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Giá phòng cũng cao hơn so với ngày thường từ 20 - 35%.

Công an Hà Nội tuyên truyền phòng chống đuối nước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

KHÁNH AN |

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội (PC07) vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước tại khu vực hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Hà Nội tăng số lượng và chất lượng xe khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đưa ra kế hoạch tăng cường 626 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Các bến xe tại Hà Nội đã lên kế hoạch, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.