Đầu tư hơn 60 tỉ đồng sửa chữa tuyến đường độc đạo lên vùng cao Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Năm 2023, tỉnh Hoà Bình đã đầu tư hơn 60 tỉ đồng để sữa chữa đường tỉnh 433. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, độc đạo nối thành phố Hoà Bình với các xã vùng cao của huyện Đà Bắc.

Đường tỉnh 433 là con đường giao thông huyết mạch của huyện vùng cao Đà Bắc, phục vụ việc đi lại, giao thương của người dân trong huyện. Đối với các xã thuộc phía bắc, tây bắc của huyện này, Tỉnh lộ 433 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, khi là con đường duy nhất để đến trung tâm huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình.

Thời gian qua, tuyến đường này đã được đầu tư sửa chữa giúp việc di chuyển, giao thương của người dân vùng cao thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Sau khi được sửa chữa, việc đi lại trên tuyến tỉnh lộ 433 đã thuận tiện hơn trước rất nhiều. Ảnh: Minh Nguyễn.
Sau khi được sửa chữa, việc đi lại trên tuyến tỉnh lộ 433 đã thuận tiện hơn trước rất nhiều. Ảnh: Minh Nguyễn.

Ngày 12.12, PV Báo Lao Động có mặt trên đường tỉnh 433 đoạn qua huyện Đà Bắc, theo ghi nhận, tuyến đường đã được sửa chữa rất nhiều, việc đi lại của người dân đã thuận tiện hơn trước, mặt đường không còn xuất hiện tình trạng ổ voi, ổ gà.

Tại đây, nhiều vị trí đang thi công sửa chữa cùng hàng chục công nhân, máy móc của các đơn vị nhà thầu với không khí rất nhộn nhịp.

Nhiều vị trí tuyến đường đã được thi công sửa chữa. Ảnh: Minh Nguyễn.
Nhiều vị trí tuyến đường đã được thi công sửa chữa. Ảnh: Minh Nguyễn.

Ông Đặng Trung Kiên - Trưởng phòng Dự án 1 - Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình) cho biết - trong năm 2023, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình làm chủ đầu tư 10 gói thầu, với tổng giá 65 tỉ đồng để sữa chữa khoảng 21km đường tỉnh 433.

Theo ông Kiên, sau khi sửa chữa đã khắc phục nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Hiện nay, việc đi lại trên Tỉnh lộ 433 đã thuận tiện hơn trước, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương của đồng bào vùng cao.

Máy móc thi công trên tuyến đường. Ảnh: Minh Nguyễn
Máy móc thi công trên tuyến đường. Ảnh: Minh Nguyễn

Anh Bùi Văn Thành (lái xe thường xuyên di chuyển trên tuyến Tỉnh lộ 433) chia sẻ, khoảng hơn 1 năm trở về trước, trên tuyến đường có rất nhiều ổ voi, ổ gà di chuyển rất mất thời gian (khoảng 3-4 giờ đồng hồ, tuỳ thuộc vào thời tiết) và rất mệt mỏi.

Theo anh Thành, sau khi được sửa chữa, tuyến đường đã đẹp hơn, việc di chuyển đã an toàn hơn trước rất nhiều, rút ngắn được khoảng 30 phút so với thời điểm chưa được sửa chữa.

Còn chị Xa Thị Hương (trú tại xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc) cho biết, người dân rất phấn khởi khi tuyến đường độc đạo sau nhiều năm bị xuống cấp nay đã được đầu tư sửa chữa. Giờ đây, việc đi lại đã yên tâm hơn, nhất là khi lỡ may bị ốm đau bệnh tật mà phải di chuyển ra thị trấn hoặc thành phố.

Các công nhân đang thi công tại tuyến đường. Ảnh: Minh Nguyễn
Các công nhân đang thi công tại tuyến đường. Ảnh: Minh Nguyễn

Trao đổi, với PV Báo Lao Động, ông Đặng Minh Tấn - Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc - thông tin, người dân các xã vùng cao rất vui mừng khi tuyến đường Tỉnh lộ 433 được sửa chữa. Hiện nay, việc đi lại, giao thương đã thuận lợi hơn trước rất nhiều, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các xã vùng cao của huyện Đà Bắc.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trăn trở về tương lai của y tế học đường vùng cao

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Đồng lương ít ỏi khiến nhiều nhân viên y tế học đường vùng cao phải làm thêm công việc phụ để kiếm thêm thu nhập. Trước thông tư mới về vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều người trăn trở, lo lắng cho tương lai.

Một ngày cùng giáo viên vùng cao Hòa Bình bám trường gieo con chữ

Đinh Đại |

Bên cạnh việc phải vượt quãng đường đầy khó khăn, vất vả để đem con chữ đến với học sinh, các giáo viên vùng cao ở những trường bán trú còn đóng vai trò như bậc cha mẹ để chăm sóc và thấu hiểu các em.

Công nhân vùng cao thấp thỏm lo thưởng Tết

Khánh Linh |

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, những ngày này, tâm trạng nhiều công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất đang buồn - vui lẫn lộn, thấp thỏm mong chờ thông tin về tiền thưởng Tết.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng; Công nhân mất việc với nỗi lo mất Tết; Người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam mỏi mòn chờ lương hơn 5 năm; Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào sau thực hiện cải cách tiền lương 1.7.2024?

Khu giết mổ hơn 111 tỉ đồng ở Hà Nội bỏ hoang 10 năm vì thiếu vốn

THU GIANG |

Dù đã triển khai nhiều năm, nhưng dự án xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đến nay vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, khiến người dân "mất ăn, mất ngủ" vì môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Giáo viên Nghệ An ngậm ngùi nói về thưởng Tết

Quỳnh Trang |

Gần Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên ở Nghệ An không mong chờ gì nhiều ở khoản thưởng Tết. Các nhà giáo tìm thấy niềm vui trong sự thành công của học trò.

Phớt lờ mức phạt đến 40 triệu đồng, sim rác vẫn được giao bán nhan nhản

Thảo Trang |

Mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng đã liên tục có nhiều biện pháp mạnh tay, cứng rắn nhằm xóa sổ sim rác. Thế nhưng những cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn tấn công người dùng.

Loạt nhà xe bị tước phù hiệu, bến xe lớn nhất nước có đủ xe phục vụ Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc hàng loạt nhà xe bị tước phù hiệu, bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) đã làm việc với một số nhà xe hợp đồng bên ngoài để đưa xe vào bến phục vụ khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trăn trở về tương lai của y tế học đường vùng cao

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Đồng lương ít ỏi khiến nhiều nhân viên y tế học đường vùng cao phải làm thêm công việc phụ để kiếm thêm thu nhập. Trước thông tư mới về vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều người trăn trở, lo lắng cho tương lai.

Một ngày cùng giáo viên vùng cao Hòa Bình bám trường gieo con chữ

Đinh Đại |

Bên cạnh việc phải vượt quãng đường đầy khó khăn, vất vả để đem con chữ đến với học sinh, các giáo viên vùng cao ở những trường bán trú còn đóng vai trò như bậc cha mẹ để chăm sóc và thấu hiểu các em.

Công nhân vùng cao thấp thỏm lo thưởng Tết

Khánh Linh |

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, những ngày này, tâm trạng nhiều công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất đang buồn - vui lẫn lộn, thấp thỏm mong chờ thông tin về tiền thưởng Tết.