Giải pháp nào cho tình trạng thiếu giáo viên ở Hòa Bình?

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Nhiều các giải pháp đã được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn do việc thiếu giáo viên gây ra.

Khó khăn từ việc thiếu giáo viên

Năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu được 1 tháng, nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn xảy ra ở tỉnh miền núi Hòa Bình gây nhiều khó khăn trong việc dạy học.

Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng này, PV đã có mặt tại trường THCS thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Theo thông tin từ nhà trường, thực trạng thiếu giáo viên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

Cô giáo Lại Thị Minh Huệ - giáo viên môn Sinh học của trường THCS TT. Mai Châu được cử đi giảng dạy tăng cường tại trường PTDTBT TH&THCS Nong Luông, xã Thành Sơn - cách thị trấn khoảng 30km. Do trường thiếu giáo viên, hàng tuần, từ thứ 2 - thứ 5, cô Huệ sẽ dạy ở Nong Luông, còn thứ 6 sẽ "kê" ở trường THCS thị trấn.

Cô Huệ chia sẻ: "Là một giáo viên dạy ghép hai trường, có thuận lợi là mình được  tiếp xúc với đa dạng học sinh sẽ giúp mình có thêm kinh nghiệm điều chỉnh cách dạy cho phù hợp.

Tuy nhiên, đối với giáo viên dạy ghép, khó khăn nhất là vấn đề đi lại giữa các trường, chưa kể sẽ phải soạn 2 bộ giáo án để phù hợp với năng lực của học sinh".

Trao đổi với PV, thầy giáo Lê Thanh Trọng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Hiện nay, theo biên chế thì nhà trường đang thiếu 2 giáo viên và phải xin 6 giáo viên dạy ghép ở các bộ môn Ngữ văn, Sinh học, Hoá học, Âm nhạc, Thể dục và Tin học".

"Đến thời điểm hiện tại, với giải pháp này cơ bản đáp ứng được cơ cấu bộ môn, phục vụ cho nhu cầu dạy và học ở trường. Tuy nhiên, đây chỉ là tình thế trước mắt, trường vẫn mong muốn có đủ giáo viên theo biên chế để dễ quản lý và các giáo viên cũng yên tâm cống hiến" - vị hiệu trưởng nói.

Tình trạng thiếu giáo viên đang xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh miền núi Hòa Bình. Ảnh: Khánh Linh
Tình trạng thiếu giáo viên đang xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh miền núi Hòa Bình. Ảnh: Khánh Linh

Giải pháp nào cho tình trạng thiếu giáo viên?  

Ông Vũ Đức Hạnh - Trưởng phòng GDĐT huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện thiếu 61 giáo viên ở các cấp học, trong đó thiếu nhiều nhất là giáo viên tiểu học với 26 chỉ tiêu.

Để khắc phục tình trạng trước mắt, Phòng đã bố trí, chỉ đạo các giáo viên các trường có vị trí gần nhau sẽ dạy liên trường, hỗ trợ nhau. Hiện toàn huyện Mai Châu có trên 50 giáo viên đang dạy liên trường.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành giáo dục huyện Mai Châu, việc sắp xếp, bố trí giáo viên dạy liên trường cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều giáo viên phải dạy tối đa hoặc hơn số tiết quy định, đồng thời, với địa hình miền núi, việc di chuyển giữa hai trường khá vất vả.

Bên cạnh đó, việc khớp nối, sắp xếp giữa hai trường với nhau đôi khi chưa thực sự hài hoà, việc thay đổi của trường này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của trường kia.

Tương tự, tại huyện Đà Bắc, tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt ở 2 bộ môn Tin học và Tiếng Anh đã kéo dài nhiều năm nay.

Bà Trịnh Thị Hoa - Trưởng phòng Nội vụ huyện Đà Bắc cho biết: "Việc tuyển dụng giáo viên đang gặp nhiều khó khăn khi người thi tuyển cần có trình độ Đại học. Tuy nhiên, sinh viên ra trường có trình độ trung cấp, cao đẳng tiểu học lại chiếm số lượng lớn, mà số lượng giáo viên nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản những năm gần đây lại tăng".

Theo Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, hiện toàn tỉnh thiếu 847 giáo viên trong tổng số 518 trường học. Cụ thể, hiện tại khối Mầm non thiếu 61 giáo viên, khối Tiểu học và Trung học cơ sở thiếu 708 giáo viên, khối Trung học phổ thông thiếu 78 giáo viên.

Đặc biệt, trong số những bộ môn thiếu giáo viên chủ yếu nằm trong khối tiểu học, giáo viên Tiếng anh, giáo viên tin học…

Thiếu giáo viên khiến việc dạy học và nhiều hoạt động của nhà trường bị ảnh hưởng.
Thiếu giáo viên khiến việc dạy học và nhiều hoạt động của nhà trường bị ảnh hưởng.

Tình trạng này xuất phát từ việc quy mô trường lớp và số lượng học sinh những năm gần đây tăng lên. Cùng với đó, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có nhiều thay đổi

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Nội vụ đã báo cáo lên Bộ Nội vụ. Đến ngày 12.8.2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn về việc thực hiện bổ sung biên chế giáo viên công lập năm học 2022 - 2023, trong đó giao bổ sung biên chế cho tỉnh Hòa Bình là 251 giáo viên. Cụ thể, có 19 chỉ tiêu giáo viên mầm non, 175 Giáo viên tiểu học, 41 giáo viên trung học cơ sở, 16 giáo viên trung học phổ thông.

Khánh Linh - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Các địa phương miền núi với bài toán thiếu giáo viên

Phùng Minh |

Bắt đầu từ năm học 2022-2023, Tin học và Tiếng Anh sẽ là môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3. Dù đã có lộ trình để chuẩn bị, song việc này vẫn đang đặt áp lực lên ngành giáo dục của nhiều địa phương miền núi khi tình trạng thiếu giáo viên cũng như tuyển mới gặp nhiều khó khăn.

Thiếu giáo viên ở Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy "tăng ca"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy tăng ca nhằm đảm bảo chương trình đào tạo đúng theo tiến độ đã đề ra trong năm học mới cho các em học sinh.

Miền núi thiếu giáo viên, thầy cô ở đồng bằng tình nguyện lên tăng cường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đang dạy học ở đồng bằng, nhưng khi biết tin ở các trường học miền núi đang thiếu giáo viên, nhiều giáo viên ở tỉnh Quảng Trị đã viết đơn tình nguyện tăng cường đến nơi xa nhất, khó khăn nhất ở khu vực biên giới Việt – Lào.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Các địa phương miền núi với bài toán thiếu giáo viên

Phùng Minh |

Bắt đầu từ năm học 2022-2023, Tin học và Tiếng Anh sẽ là môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3. Dù đã có lộ trình để chuẩn bị, song việc này vẫn đang đặt áp lực lên ngành giáo dục của nhiều địa phương miền núi khi tình trạng thiếu giáo viên cũng như tuyển mới gặp nhiều khó khăn.

Thiếu giáo viên ở Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy "tăng ca"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy tăng ca nhằm đảm bảo chương trình đào tạo đúng theo tiến độ đã đề ra trong năm học mới cho các em học sinh.

Miền núi thiếu giáo viên, thầy cô ở đồng bằng tình nguyện lên tăng cường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đang dạy học ở đồng bằng, nhưng khi biết tin ở các trường học miền núi đang thiếu giáo viên, nhiều giáo viên ở tỉnh Quảng Trị đã viết đơn tình nguyện tăng cường đến nơi xa nhất, khó khăn nhất ở khu vực biên giới Việt – Lào.