Công nhân vùng cao thấp thỏm lo thưởng Tết

Khánh Linh |

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, những ngày này, tâm trạng nhiều công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất đang buồn - vui lẫn lộn, thấp thỏm mong chờ thông tin về tiền thưởng Tết.

Câu chuyện thưởng Tết - kẻ cười, người lo

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là hết năm 2024, điều những người lao động quan tâm nhất thời điểm này là tiền thưởng Tết và tháng lương thứ 13. Nhất là công nhân ở các tỉnh miền núi, chấp nhận xa gia đình, xa con cái để đến các thành phố lớn kiếm kế sinh nhai.

Anh Bạch Thế Đạt - một công nhân tại Công ty Cổ phần COASIA SM VINA (KCN Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) cho hay: "Dù tình hình kinh tế năm nay khá khó khăn, nhưng rất may hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Công nhân vẫn đảm bảo việc làm, vẫn có thu nhập đều. Đặc biệt, theo thông tin chúng tôi nắm được thì tiền thưởng của năm nay cũng bằng năm ngoái, dự kiến là 1 tháng lương cơ bản".

Tương tự, tại Công ty TNHH GGS Việt Nam (KCN Bờ trái Sông Đà, Hòa Bình), theo chị Vũ Huyền Sâm - Chủ tịch công đoàn Công ty cho biết, dù 3 tháng cuối năm, đơn hàng tại công ty giảm đáng kể, nhưng Công đoàn vẫn đề xuất mức thưởng Tết để đảm bảo quyền lợi cho công nhân.

Cụ thể, dự kiến số tiền thưởng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng là hơn 4,1 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có các mức thưởng khác như thưởng thâm niên, thưởng chuyên cần sẽ dao động từ 1 - 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phía công ty cũng đã chuẩn bị 30 vé xe Tết và 50 phần qùa cho công nhân ở xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều công nhân đang thấp thỏm nỗi lo về tiền thưởng Tết. Ảnh: Khánh Linh
Nhiều công nhân đang thấp thỏm nỗi lo về tiền thưởng Tết. Ảnh: Khánh Linh

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, nhiều công nhân tại Công ty May Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) lại lo sợ rằng, khoản thưởng Tết năm nay sẽ giảm. Bởi, đã 3 tháng nay, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Đơn hàng giảm đi đáng kể, thậm chí, công ty đã phải cho công nhân nghỉ ngày thứ 7 do không có việc.

"Tết Nguyên đán năm 2023, tiền thưởng Tết của công nhân dao động từ khoảng 2 - 4 triệu đồng. Năm nay, dù chưa có thông tin cụ thể về mức thưởng Tết nhưng chúng tôi lo sợ sẽ giảm đáng kể so với năm ngoái" - một công nhân tại đơn vị này cho hay.

Tình trạng khó khăn cũng xảy ra tại Công ty TNHH Thanh Nhung (KCN Mai Sơn, Sơn La). Doanh nghiệp phải đóng cửa nửa năm nay do không có đơn hàng, gần 40 công nhân rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, đồng nghĩa với việc không có tiền thưởng Tết.

Trao đổi với PV, ông Đàm Văn Thanh - Giám đốc Công ty cho biết: "Dù không còn sản xuất, nhưng chúng tôi không dám cho công nhân nghỉ bởi đó là lực lượng lao động công ty đã phải dày công đào tạo.

Chính vì vậy, công ty vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ và có hỗ trợ thất nghiệp hằng tháng cho công nhân. Nhưng về thưởng Tết thì khả năng cao sẽ không có. Hy vọng đến năm tới, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định lại để đảm bảo việc làm và đời sống cho công nhân".

Công đoàn chủ động nắm bắt tình hình thưởng Tết

Trao đổi với PV, ông Tống Đức Chiến - Trưởng ban Chính sách pháp luật - LĐLĐ tỉnh Hoà Bình cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có thông tin về mức thưởng Tết cho cán bộ, công nhân viên.

Tuy nhiên, theo ông Chiến, LĐLD tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) nắm bắt tình hình tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp số lượng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, CNVCLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt HĐLĐ do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán năm 2024.

"LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo CĐCS tham mưu, đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động thực hiện trả lương cho người lao động theo quy định, không để nợ lương, chậm lương của người lao động" - ông Chiến nói.

Bộ LĐTBXH đã yêu cầu các Sở LĐTBXH trên cả nước thực hiện chính sách tiền lương và thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, Bộ giao lãnh đạo các Sở chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vui được tăng ca, mong thưởng Tết bằng hoặc hơn năm trước

MỸ LY |

Với người lao động (NLĐ), thưởng Tết là động lực to lớn sau một năm làm việc vất vả, nhất là khi những tháng vừa rồi kinh tế, sản xuất khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập lẫn đời sống NLĐ. Với việc nhiều doanh nghiệp đang trên đà phục hồi sản xuất, nhiều lao động đang mong ngóng mức thưởng Tết năm này có thể duy trì bằng hoặc cao hơn năm trước...

Người lao động không có thưởng Tết, doanh nghiệp có vi phạm luật không?

Ngọc Thùy - Nhật Huy |

Nhiều người thắc mắc, nếu người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp không chi trả thưởng Tết cho người lao động sau một năm làm việc thì liệu có vi phạm pháp luật hay không? Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định rõ nội dung này.

Công bố thưởng Tết sớm để giữ chân người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch thưởng Tết để báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. Chuyên gia cho rằng, khoản tiền này ngoài động viên về mặt kinh tế, đây còn là cách giữ chân người lao động.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội giao quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Loạt phim chiếu rạp đáng chú ý ra mắt tháng 2.2024

Di Py |

Phim chiếu rạp tháng 2, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2024, mang đến nhiều siêu phẩm đa thể loại.

Đề xuất cấp phép mỏ đất không qua đấu giá để giải quyết việc thiếu đất đắp

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề xuất khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án có vốn đầu tư công và cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thiếu đất đắp.

Hàng nghìn mặt hàng giảm giá tại các gian hàng Công đoàn Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều gian hàng với những giảm giá, ưu đãi hấp dẫn được tổ chức để phục vụ người lao động tại huyện Mai Sơn.

Thực hư việc động vật của vườn thú Hà Nội co ro trong rét đậm

Tùng Giang |

Tối ngày 27.1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các con thú tại vườn thú Hà Nội (hay còn gọi là Công viên Thủ Lệ) trong tình trạng đói rét, từng bầy khỉ co ro ngồi nép vào nhau. Trong khi đó, nhiều loài động vật không được sưởi ấm, gầy trơ xương. Về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã lên tiếng.

Công nhân vui được tăng ca, mong thưởng Tết bằng hoặc hơn năm trước

MỸ LY |

Với người lao động (NLĐ), thưởng Tết là động lực to lớn sau một năm làm việc vất vả, nhất là khi những tháng vừa rồi kinh tế, sản xuất khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập lẫn đời sống NLĐ. Với việc nhiều doanh nghiệp đang trên đà phục hồi sản xuất, nhiều lao động đang mong ngóng mức thưởng Tết năm này có thể duy trì bằng hoặc cao hơn năm trước...

Người lao động không có thưởng Tết, doanh nghiệp có vi phạm luật không?

Ngọc Thùy - Nhật Huy |

Nhiều người thắc mắc, nếu người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp không chi trả thưởng Tết cho người lao động sau một năm làm việc thì liệu có vi phạm pháp luật hay không? Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định rõ nội dung này.

Công bố thưởng Tết sớm để giữ chân người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch thưởng Tết để báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. Chuyên gia cho rằng, khoản tiền này ngoài động viên về mặt kinh tế, đây còn là cách giữ chân người lao động.