Cảnh sát kịp thời sơ cứu một phụ nữ bị say nắng sắp ngất trên đường

Tô Thế |

Hà Nội - Phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi điều khiển xe máy lảo đảo như bị say nắng giữa ngã tư, Cảnh sát giao thông đã kịp thời chạy ra hỗ trợ, sơ cứu.

Vào cuối giờ chiều nay (7.6), khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) gồm Thiếu tá Phùng Ngọc Hiệp và Thượng uý Đào Minh Nghĩa, phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi điều khiển xe máy BKS 22B2 - 012.45 có biểu hiện loạng choạng giữa ngã tư. Ngay lập tức, tổ công tác đã chạy ra đưa người và xe vào khu vực an toàn.

 
Người phụ nữ được đưa vào bóng râm sơ cứu.

Sau khi được dìu vào bóng râm dưới gầm cầu vượt Mai Dịch, nhận thấy người phụ nữ có biểu hiện say nắng và dần ngất đi, tổ công tác đã nhanh chóng sơ cứu và gọi xe cấp cứu 115 tới hỗ trợ. Nhờ được cứu giúp kịp thời, người phụ nữ đã hồi phục sức khỏe.

Qua giấy tờ tuỳ thân xác định người gặp nạn là bà Vi Thị Bé (SN 1965, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Sau đó, tổ công tác đã liên hệ được với con trai bà Bé là anh Vi Văn Chính đến bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đón mẹ về.

 
Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chiều cùng ngày, anh Chính đã đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 6 nhận lại tài sản là chiếc xe máy bà Bé điều khiển được Cảnh sát giao thông giữ hộ. Đồng thời, khi biết câu chuyện, anh Chính đã bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời sơ cứu cho mẹ mình và đưa đi cấp cứu.

"Thời điểm xảy ra sự cố mẹ tôi đang trên đường đến thăm cháu. Nếu không được can thiệp kịp thời có thể sẽ ngã ra đường, hậu quả sẽ khôn lường." - anh Chính chia sẻ

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Xử trí khi bị say nắng, say nóng

Hà Lê |

Say nắng, say nóng thường xảy ra vào những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao đột ngột. Bị say nắng, say nóng không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu... mà say nắng say nóng còn có khả năng dẫn đến đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong.

Cảnh sát giao thông Hà Nội cháy sạm da bám đường những ngày nắng đổ lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô bước vào đợt nắng nóng đầu mùa. Những ngày này nhiệt độ được dự báo đạt 40 độ C, tuy nhiên ngoài đường có thể cao hơn từ 4-5 độ tùy vị trí. Nắng nóng gay gắt ngoài trời khiến một bộ phận người dân thiếu ý thức tìm cách vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Chính vì vậy lực lượng Cảnh sát giao thông luôn thường trực để điều tiết giao thông, xử lý vi phạm. Gương mặt ai cũng cháy sạm vì nắng.

Cách phòng ngừa, ứng phó khi bị say nắng

Phan Liên (T/H) |

Nắng nóng gay gắt tại thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc những ngày này khiến cho người dân rất dễ xảy ra các hiện tượng như say nắng.

Một công ty con của EVN nói không với nợ vay, doanh thu gần 15 tỉ đồng mỗi ngày

Quang Dân |

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu Nhiệt điện Phả Lại (thành viên EVN) đạt 1.311 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì. Bên cạnh đó, công ty còn gây ấn tượng khi không ghi nhận nợ vay tài chính trong thời gian qua.

Vùng áp thấp khả năng mạnh lên trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục ít di chuyển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Băng tại Bắc Cực có thể biến mất vào năm 2030

Thảo Phương |

Các nhà khoa học cảnh báo Bắc Cực có khả năng phải đối mặt với thảm hoạ không còn băng sớm hơn khoảng 1 thập kỷ so với tính toán trước đó.

Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đẩy nhanh tốc độ chơi bóng ở buổi tập 3

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Troussier yêu cầu các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đẩy nhanh tốc độ xử lí bóng, tăng cường khả năng kiểm soát bóng thông qua di chuyển và phối hợp ít chạm trong buổi tập thứ 3.

Giờ thứ 9: Bước ngoặt cuộc đời - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Mỗi khi chúng ta đặt câu hỏi điều gì làm nên hạnh phúc, điều gì làm nên bất hạnh, chúng ta vẫn nghĩ rằng một phần là do số phận. Nhưng thực ra, phần lớn là do chính quyết định của chúng ta khi đứng trước mỗi bước ngoặt cuộc đời.

Xử trí khi bị say nắng, say nóng

Hà Lê |

Say nắng, say nóng thường xảy ra vào những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao đột ngột. Bị say nắng, say nóng không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu... mà say nắng say nóng còn có khả năng dẫn đến đột quỵ. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong.

Cảnh sát giao thông Hà Nội cháy sạm da bám đường những ngày nắng đổ lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô bước vào đợt nắng nóng đầu mùa. Những ngày này nhiệt độ được dự báo đạt 40 độ C, tuy nhiên ngoài đường có thể cao hơn từ 4-5 độ tùy vị trí. Nắng nóng gay gắt ngoài trời khiến một bộ phận người dân thiếu ý thức tìm cách vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Chính vì vậy lực lượng Cảnh sát giao thông luôn thường trực để điều tiết giao thông, xử lý vi phạm. Gương mặt ai cũng cháy sạm vì nắng.

Cách phòng ngừa, ứng phó khi bị say nắng

Phan Liên (T/H) |

Nắng nóng gay gắt tại thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc những ngày này khiến cho người dân rất dễ xảy ra các hiện tượng như say nắng.