Cách phòng ngừa, ứng phó khi bị say nắng

Phan Liên (T/H) |

Nắng nóng gay gắt tại thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc những ngày này khiến cho người dân rất dễ xảy ra các hiện tượng như say nắng.

Say nắng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ làm ảnh hưởng đến não, tim, cơ bắp, thậm chí có nguy cơ dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân và biểu hiện của say nắng 

Say nắng xuất phát từ việc chúng ta tiếp xúc với môi trường nắng nóng trong thời gian dài hoặc hoạt động vất vả. Ngoài ra khi thay đổi môi trường đột ngột, di chuyển từ phòng mát ra ngoài trời khi nhiệt độ tăng cao dẫn đến hiện tượng say nắng.

Các yếu tố về tuổi tác hay sử dụng một số loại thuốc làm ảnh hưởng đến khả năng giữ nước và phản ứng nhiệt của cơ thể cũng là nguyên nhân say nắng.

Người say nắng thường có nhiệt độ cơ thể từ 40 độ trở lên; Thay đổi cả về trạng thái, tinh thần, thường  khó chịu, mê sảng, lú lẫn, đôi khi còn nói lắp. Biểu hiện của cơ thể và mồ hôi thay đổi khi say nắng là da khi chạm vào thường rất nóng và khô.

Những biểu hiện khi bị say nắng ( Ảnh: BVTUQĐ108)
Những biểu hiện khi bị say nắng ( Ảnh: BVTUQĐ108)

Các biểu hiện khác thường xuyên gặp phải như: buồn nôn, ói mửa, da ửng đỏ, nhịp tim, nhịp thở nhanh, đau đầu thậm chí là đau nhói.

Cách phòng ngừa, ứng phó khi bị say nắng 

Khi thấy người bị say nắng, cần đưa người bệnh đến cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, thực hiện sơ cứu ngay lập tức để hạ nhiệt cho người say nắng hoặc trong thời gian chờ cấp cứu. Các bước như sau:

- Đưa người đó vào bóng râm hoặc trong nhà.

- Cởi bỏ quần áo thừa.

- Làm mát người bằng bất cứ phương tiện nào có sẵn  như cho vào bồn nước mát hoặc vòi hoa sen mát, quạt phun sương bằng nước mát, hoặc đặt túi đá hoặc khăn ướt lạnh lên người, đầu, cổ,..

Say nắng là điều có thể đoán trước và phòng tránh được. Để phòng ngừa say nắng, bạn nên mặc quần áo rộng rãi, nhẹ nhàng để cơ thể được làm mát;

Bảo vệ da khỏi bị cháy nắng ở ngoài trời bằng việc đội mũ rộng vành và kính râm, đồng thời sử dụng kem chống nắng. Thoa kem chống nắng nhiều và thoa lại sau mỗi hai giờ hoặc thường xuyên hơn nếu bạn đang bơi hoặc đổ mồ hôi;

Uống nhiều nước sẽ giúp cơ thể đổ mồ hôi và duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường;

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung với một số loại thuốc;

Không để ai, đặc biệt là trẻ em ở lại trong xe đang đỗ ở dưới trời nắng nóng, thậm chí trong bóng râm. Nhiệt độ trong xe có thể tăng lên 20 độ khi ở dưới ánh nắng mặt trời;

Nâng cao sức khỏe bằng việc tập thể dục tại các thời điểm mát mẻ trong ngày như sáng sớm hoặc chiều tối;

Trang bị những dụng cụ y tế cần thiết để có thể sơ cứu kịp thời.

Phan Liên (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tham khảo những đồ uống tốt cho người bệnh cao huyết áp

Hương Lê (Theo Eatthis) |

Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp, bạn có thể tham khảo những đồ uống sau.

Dự báo thời tiết 27.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cực kì oi bức, nhiệt cao

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Lợi ích của nước ép xoài sống giúp điều trị say nắng

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, nước ép xoài sống có thể giải nhiệt, bù nước, có lợi cho việc điều trị say nắng. Dưới đây là 8 lợi ích của xoài sống trong việc điều trị say nắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tham khảo những đồ uống tốt cho người bệnh cao huyết áp

Hương Lê (Theo Eatthis) |

Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp, bạn có thể tham khảo những đồ uống sau.

Dự báo thời tiết 27.7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cực kì oi bức, nhiệt cao

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Lợi ích của nước ép xoài sống giúp điều trị say nắng

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, nước ép xoài sống có thể giải nhiệt, bù nước, có lợi cho việc điều trị say nắng. Dưới đây là 8 lợi ích của xoài sống trong việc điều trị say nắng.