Cách ly xã hội: Hà Nội cấm hoạt động của các loại hình phương tiện nào?

Nguyễn Hà |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa lên phương án bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thống phục vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa xây dựng phương án bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, phương án yêu cầu phối hợp tốt với chính quyền các địa phương, Công an Thành phố, các lực lượng chức năng chốt trực tại các khu vực cửa ngõ ra, vào Thành phố; không cho người trong Thành phố ra khỏi Thành phố và người ngoại tỉnh vào Thành phố. Trừ các xe chở hàng tiêu dùng thiết yếu được đăng ký trên hệ thống smartcity, xe chở bệnh nhân.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cân tại chỗ).

Chuẩn bị tích cực, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp diễn biến dịch xấu nhất nhằm hạn chế mức thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, về công tác chốt trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu Các Đội Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng (Quân đội, Công an, chính quyền địa phương,...) đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí chốt trực, cấm người và phương tiện tại các vị trí cửa ngõ ra, vào Thành phố.

Cấm toàn bộ hoạt động của các phương tiện xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe tương tự xe taxi, xe ôm,... trên địa bàn Thành phố. Trừ các xe chở hàng tiêu dùng thiết yếu được đăng ký trên hệ thống smartcity, xe chở bệnh nhân, xe phục vụ phòng chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm, không chấp hành theo quy định,

Các đội Thanh tra Giao thông vận tải có bến xe khách trên địa bàn thông báo cho Ban quản lý bến xe, các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các trường hợp kinh doanh dịch vụ không thiết yếu chưa chấp hành việc tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tạm dừng hoạt động của các phương tiện thủy nội địa chỉ hành khách, hàng hóa (trừ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu theo quy định).

Cấm toàn bộ hoạt động vui chơi, giải trí, các phương tiện thủy trên các tuyến sông hồ thuộc địa bàn Thành phố.

Thời gian thực hiện: Từ 00h00 ngày 1.4.2020 đến khi có chỉ đạo mới của Thanh tra Sở.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Cách ly toàn xã hội không phải là cấm người dân đi lại

VƯƠNG TRẦN |

“Yêu cầu cách ly toàn xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm. Đây là những dự lệnh, những khuyến cáo, hạn chế, yêu cầu mà lãnh đạo Chính phủ đưa ra, chưa phải lệnh cấm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về Chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch COVID-19.

Giữa mùa COVID-19, vẫn còn cảnh ùn tắc giao thông khu vực cầu Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Mặc dù trong quý I.2020, lượng xe cộ tham gia giao thông giảm nhiều do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng khu vực cầu Rạch Miễu (trên Quốc lộ 60, bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang với Bến Tre) vẫn thường xảy ra ùn tắc. Trung bình cứ khoảng 3 ngày có 1 vụ ùn tắc.

Thủ tướng chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1.4 trên phạm vi toàn quốc

Vương Trần |

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Cách ly toàn xã hội không phải là cấm người dân đi lại

VƯƠNG TRẦN |

“Yêu cầu cách ly toàn xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm. Đây là những dự lệnh, những khuyến cáo, hạn chế, yêu cầu mà lãnh đạo Chính phủ đưa ra, chưa phải lệnh cấm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về Chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch COVID-19.

Giữa mùa COVID-19, vẫn còn cảnh ùn tắc giao thông khu vực cầu Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Mặc dù trong quý I.2020, lượng xe cộ tham gia giao thông giảm nhiều do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng khu vực cầu Rạch Miễu (trên Quốc lộ 60, bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang với Bến Tre) vẫn thường xảy ra ùn tắc. Trung bình cứ khoảng 3 ngày có 1 vụ ùn tắc.

Thủ tướng chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1.4 trên phạm vi toàn quốc

Vương Trần |

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19.