Giữa mùa COVID-19, vẫn còn cảnh ùn tắc giao thông khu vực cầu Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Mặc dù trong quý I.2020, lượng xe cộ tham gia giao thông giảm nhiều do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng khu vực cầu Rạch Miễu (trên Quốc lộ 60, bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang với Bến Tre) vẫn thường xảy ra ùn tắc. Trung bình cứ khoảng 3 ngày có 1 vụ ùn tắc.

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre, trong quý I.2020 đã xảy ra 34 vụ ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu. Nguyên nhân do mật độ phương tiện tham gia giao thông quá cao, trong khi cầu hẹp, độ dốc lớn.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua cầu Rạch Miễu trong thời gian tới, ngành chức năng 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã cho thực hiện từ ngày 28.3 cấm xe tải 3 trục qua cầu Rạch Miễu trong một số giờ cố định.

Cụ thể vào các ngày thứ Bảy hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre sẽ bị cấm trong thời gian cao điểm từ 9h đến 11h và từ 15h đến 19h. Ngày Chủ nhật hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang cấm từ 15h đến 19h.

Tỉnh Bến Tre cũng đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT cho mở bến phà tạm để giảm tải giao thông qua cầu Rạch Miễu trong thời gian chờ đợi bắc cầu Rạch Miễu 2.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hạn mặn khốc liệt, nhiều đơn vị, cá nhân hỗ trợ nước ngọt cho Bến Tre

Kỳ Quan |

Mùa khô năm nay, nước trên các nhánh sông Cửu Long bao quanh tỉnh Bến Tre độ mặn đang lên rất cao, làm nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt của người dân cũng bị mặn theo. Một cuộc tiếp nước của các tổ chức, cá nhân trên cả nước sôi động chưa từng thấy đang giúp người dân Bến Tre giải khát.

Dịch COVID-19 đến 22h ngày 23.3: Ca mắc 123 tại Việt Nam là người Bến Tre

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h ngày 23.3, trên thế giới đã có 341.632 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 14.749.

Bến Tre cách ly một ấp với gần 1.600 người trong khu vực có ca mắc COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre quyết định cách ly phạm vi toàn bộ ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) với 480 hộ, 1.588 nhân khẩu để phòng chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hạn mặn khốc liệt, nhiều đơn vị, cá nhân hỗ trợ nước ngọt cho Bến Tre

Kỳ Quan |

Mùa khô năm nay, nước trên các nhánh sông Cửu Long bao quanh tỉnh Bến Tre độ mặn đang lên rất cao, làm nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt của người dân cũng bị mặn theo. Một cuộc tiếp nước của các tổ chức, cá nhân trên cả nước sôi động chưa từng thấy đang giúp người dân Bến Tre giải khát.

Dịch COVID-19 đến 22h ngày 23.3: Ca mắc 123 tại Việt Nam là người Bến Tre

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h ngày 23.3, trên thế giới đã có 341.632 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 14.749.

Bến Tre cách ly một ấp với gần 1.600 người trong khu vực có ca mắc COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre quyết định cách ly phạm vi toàn bộ ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) với 480 hộ, 1.588 nhân khẩu để phòng chống dịch COVID-19.