Bến xe lớn nhất nước dự báo khách giảm một nửa dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

TPHCM – Được xem là bến xe lớn nhất nước nhưng bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) dự báo lượng khách đi lại trong dịp lễ 2.9 giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch phục vụ dịp lễ của bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức), dự báo trong 5 ngày từ 31.8 đến 4.9, khách đi lại đạt hơn 23.000 lượt, chỉ đạt khoảng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái (50.539 lượt khách). Ngày cao điểm nhất là 31.8 với lượng khách đạt hơn 7.735 lượt, giảm 45% so với cùng kỳ (14.064 lượt khách)

Theo bến xe Miền Đông mới, nguyên nhân khách giảm do tình trạng phương tiện tổ chức đón khách trước và khu vực xung quanh bến, dọc các tuyến đường Quốc lộ 1, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13 và đặc biệt tại các trạm tiếp nhiên liệu, nơi đỗ xe, bãi giữ xe, khu vực Ngã tư Bình Phước, ... vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng phức tạp, nhất là trong dịp lễ 2.9 tới.

Một số đơn vị vận tải hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định trước đây chuyển sang hoạt động loại hình vận chuyển hành khách theo hợp đồng hoặc chuyển loại xe ghế ngồi để không bị ảnh hưởng bởi quy định hạn chế xe giường nằm vào TPHCM để đón trả khách sai quy định. Từ các điểm đón trả khách sai quy định hoặc từ bến xe khác, các đơn vị vận tải lợi dụng hành trình đi ngang bến xe Miền Đông mới để đón trả khách khu vực trước bến ngày càng nhiều.

Bến xe Miền Đông mới có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó giai đoạn một khoảng 740 tỉ đồng. Đây là bến xe lớn nhất nước, có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, từ khi đưa vào khai thác tháng 10.2020, lượng hành khách tại bến xe Miền Đông mới chỉ đạt hơn 12% công suất. Bến xe mới hiện chỉ còn 57 tuyến hoạt động, thay vì hơn 100 tuyến đã di dời từ bến cũ qua do nhiều doanh nghiệp giảm chuyến, dừng hoạt động hoặc chuyển ra ngoài bến hoạt động.

Trong khi khách qua bến xe Miền Đông mới giảm, tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), 5 ngày từ 31.8 đến 4.9, dự báo lượng khách qua bến đạt hơn 52.500, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và 187% so với ngày thường. Lượng khách cao nhất ngày 1.9 với khoảng 16.200 người.

Về giá vé, các tuyến thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định có hành trình quốc lộ 13, quốc lộ 14 và các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường, áp dụng trong 2 ngày 31.8 và 1.9.

Các tuyến thuộc khu vực Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng không quá 20% so với ngày thường, áp dụng trong 2 ngày 1.9 và 2.9.

Tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), khách dịp lễ từ ngày 31.8 đến 4.9 dự báo đạt gần 181.000, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng cao nhất ngày 1.9 với khoảng 54.000 người.

Trong 5 ngày trên, bến xe bán vé từ 5h sáng đến 21h tối đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24h đối với các đơn vị vận tải tự bán vé.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dời 6 tuyến xe khách đi miền Trung, miền Bắc về bến xe Miền Đông mới

Huyền Trân |

TPHCM - 6 tuyến xe khách đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc có hành trình theo Quốc lộ 14 sẽ được di dời từ bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) ra bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) từ quý II năm nay.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đề xuất cấm hẳn xe khách giường nằm vào nội đô

Huyền Trân |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh đề xuất cấm hẳn xe khách giường nằm vào nội đô, thay vì chỉ cấm từ 6h đến 22h như hiện nay.

TPHCM: Điểm đón trả khách tuyến cố định biến tướng thành bến cóc, xe dù

MINH QUÂN |

TPHCM - Điểm đón trả khách tuyến cố định trên Quốc lộ 1 trước Khu chế xuất Linh Trung 1 (Thành phố Thủ Đức) biến tướng thành "bến cóc" khi mỗi ngày có hàng trăm xe khách đậu dưới lòng đường chờ đón khách và nhận ký gửi hàng hoá gây rối loạn, mất an toàn giao thông.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Nhiều kiến nghị về chế độ chính sách, lương thưởng cho giáo viên

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ hiện nay, mức lương thấp khiến họ không đủ trang trải cuộc sống. Đây là lí do chính khiến nhiều thầy cô bỏ nghề tìm hướng đi mới.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sự trì trệ của 12 dự án ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc rà soát, tái cơ cấu của ngành Công Thương còn chưa kịp thời, thiếu toàn diện, chưa khắc phục được tình trạng một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động còn kém hiệu quả, một số dự án đầu tư lớn lâm vào tình trạng trì trệ chậm tiến độ, khó khăn, thua lỗ, Chính phủ đang phải tập trung chỉ đạo xử lý tháo gỡ (12 dự án ngành Công Thương).

Cán bộ sợ trách nhiệm, có xu hướng giải thích "tiện cho mình"

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Về việc một số nơi cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong công tác, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, một số nơi có xu hướng giải thích theo hướng “tiện cho mình”, hoặc hiểu về pháp luật còn chưa thống nhất, có tình trạng hành chính hóa.

Lời khai của nghi phạm vụ bắt cóc bé trai đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc

Khánh Linh |

Do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã bắt cóc nạn nhân rồi tống tiền gia đình cháu bé 15 tỉ đồng.

TPHCM dời 6 tuyến xe khách đi miền Trung, miền Bắc về bến xe Miền Đông mới

Huyền Trân |

TPHCM - 6 tuyến xe khách đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc có hành trình theo Quốc lộ 14 sẽ được di dời từ bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) ra bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) từ quý II năm nay.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đề xuất cấm hẳn xe khách giường nằm vào nội đô

Huyền Trân |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh đề xuất cấm hẳn xe khách giường nằm vào nội đô, thay vì chỉ cấm từ 6h đến 22h như hiện nay.

TPHCM: Điểm đón trả khách tuyến cố định biến tướng thành bến cóc, xe dù

MINH QUÂN |

TPHCM - Điểm đón trả khách tuyến cố định trên Quốc lộ 1 trước Khu chế xuất Linh Trung 1 (Thành phố Thủ Đức) biến tướng thành "bến cóc" khi mỗi ngày có hàng trăm xe khách đậu dưới lòng đường chờ đón khách và nhận ký gửi hàng hoá gây rối loạn, mất an toàn giao thông.