Bắt đầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án Metro số 2

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án Metro số 2 được thực hiện trong khoảng thời gian 20 tháng, với tổng chi phí khoảng 1.000 tỉ đồng.

Sáng 22.6, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) tổ chức khởi công gói thầu đầu tiên về di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án Metro số 2 gồm: công trình cấp, thoát nước, công trình điện, viễn thông, cây xanh, chiếu sáng… với tổng chi phí di dời khoảng 1.000 tỉ đồng.

Dự kiến việc di dời các công trình này được thực hiện trong khoảng thời gian 20 tháng không liên tục tại 12 vị trí trên dọc tuyến tàu điện ngầm số 2 (9 vị trí nhà ga ngầm, 2 đoạn đào hở và 1 nhà ga trên cao).

Dự án di dời hạ tầng kỹ thuật gồm 2 giai đoạn thi công chính: Giai đoạn 1, thi công xây dựng hệ thống cấp và thoát nước; điện cao thế (110kV) bố trí một lần vào hành lang 5 m hai bên hông nhà ga ngầm, nhà ga trên cao; và di dời tạm các công trình điện (trung thế và hạ thế), công trình viễn thông cũng vào hành lang 5 m này.

Nghi thức bấm nút khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2. Ảnh: Hữu Chánh
Nghi thức bấm nút khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tuyến Metro số 2. Ảnh: Hữu Chánh

Giai đoạn 2 thi công di dời tái lập ngầm vĩnh viễn công trình điện (trung và hạ thế), công trình viễn thông vào hào kỹ thuật ngầm được bố trí trên bản nắp/đỉnh các nhà ga ngầm đảm bảo phù hợp thiết kế, cảnh quan đô thị hiện đại, toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đều được ngầm hóa.

Ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết, trong lần triển khai gói thầu này, chủ đầu tư đã áp dụng mô hình BIM (mô hình thông tin công trình) ngay từ trong giai đoạn thiết kế.

Mô hình BIM đóng vai trò hỗ trợ chủ đầu tư phát hiện xung đột giữa các hạng mục hạ tầng kỹ thuật từ sớm trong quá trình thiết kế; từ đó kịp thời đề xuất các biện pháp thi công phù hợp.

BIM sẽ được tiếp tục áp dụng trong giai đoạn quản lý thi công các công trình này, nghiệm thu và đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Metro số 2 đoạn qua đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Hữu Chánh
Metro số 2 đoạn qua đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Hữu Chánh

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương được khởi công xây dựng với nhiều điểm nhấn mới hoàn toàn.

Trong đó, rút kinh nghiệm vướng mắc giải phóng mặt bằng từ Metro số 1, việc khởi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đánh dấu mốc quan trọng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu chính tập trung thi công, quy hoạch không gian ngầm.

Đây cũng là dự án ứng dụng nhiều công nghệ khoa học mới, như công nghệ khoan kích ngầm, mô hình thông tin công trình nhằm giúp thi công nhanh chóng, chuẩn xác đối với các hạng mục ngầm.

Đồng thời, đi đầu cả nước trong việc ứng dụng mô hình TOD (Transit Oriented Development) trong tập trung vốn giao thông, chỉnh trang đô thị, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Sơ đồ toàn tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: MAUR

Dự án Metro số 2, có tổng chiều dài 11,042 km với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot, đi qua địa bàn Quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Trong đó, đoạn đi ngầm dài khoảng 9,091 km; đoạn trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn depot dài khoảng 1,951 km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 47.890 tỉ đồng, trong đó, vốn ODA là 37.486,97 tỉ đồng và vốn đối ứng là 10.403,87 tỉ đồng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án đã đạt 86,69% (508/586 trường hợp đã bàn giao mặt bằng). Trong đó, 5/6 quận (Quận 1, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú đạt 100%). Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mắc về đơn giá bồi thường với các trường hợp tại Quận 3.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Gần 87% mặt bằng được bàn giao, phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật Metro số 2

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Gần 87% mặt bằng sạch đã được bàn giao, phục vụ việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để thi công dự án Metro số 2.

Ngày 22.6, sẽ khởi công di dời hạ tầng kĩ thuật để làm tuyến metro số 2

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh – Công tác lựa chọn nhà thầu thi công di dời các công trình hạ tầng kĩ thuật (HTKT) của tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đã cơ bản hoàn tất, các công trình HTKT sẽ được Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR - chủ đầu tư) khởi công di dời vào ngày 22.6.

TPHCM sắp chi hơn 1.000 tỉ đồng di dời hạ tầng kỹ thuật làm Metro số 2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, cấp nước, điện lực, viễn thông) tuyến Metro số 2 dự kiến khởi công trước ngày 30.4 với tổng kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng.

Cảnh lạ nước biển Sầm Sơn chia 2 màu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi những hình ảnh nước biển Sầm Sơn chia thành 2 màu (vàng đục và xanh) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ trên.

Đường gom, cầu vượt cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có kịp xong trước 30.6?

DUY TUẤN |

Sau khi cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận được đưa vào khai thác, vận hành tuyến chính từ 19.5 thì nhiều hạng mục như cầu vượt, đường gom dân sinh, hàng rào,… vẫn tiếp tục được thi công. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công và phải hoàn thành trước 30.6. Hiện chỉ còn 1 tuần nữa đến cột mốc trên nhưng nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội bị bỏ quên trên xe ô tô khi đi dã ngoại

Vân Trang |

Trong chuyến dã ngoại từ huyện Gia Lâm (Hà Nội) trở về, một học sinh Trường tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Cảnh tối tăm, ẩm thấp bên trong khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể A1 (thuộc tổ dân phố 14, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ.

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt khi đang lên dốc Vành đai 3

Khánh Linh |

Hà Nội - Xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn Vành đai 3 trên cao thì bốc cháy ngùn ngụt.

Gần 87% mặt bằng được bàn giao, phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật Metro số 2

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Gần 87% mặt bằng sạch đã được bàn giao, phục vụ việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để thi công dự án Metro số 2.

Ngày 22.6, sẽ khởi công di dời hạ tầng kĩ thuật để làm tuyến metro số 2

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh – Công tác lựa chọn nhà thầu thi công di dời các công trình hạ tầng kĩ thuật (HTKT) của tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đã cơ bản hoàn tất, các công trình HTKT sẽ được Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR - chủ đầu tư) khởi công di dời vào ngày 22.6.

TPHCM sắp chi hơn 1.000 tỉ đồng di dời hạ tầng kỹ thuật làm Metro số 2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, cấp nước, điện lực, viễn thông) tuyến Metro số 2 dự kiến khởi công trước ngày 30.4 với tổng kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng.