Bất chấp lệnh cấm, xe tay ga vẫn "túc tắc" lên bán đảo Sơn Trà

Bảo Trung |

Trong ngày đầu tiên chính quyền Đà Nẵng áp dụng lệnh cấm xe tay ga lên tham quan một số địa điểm trên bán đảo Sơn Trà, vẫn còn khá nhiều người dân không chấp hành...

Theo quan sát của phóng viên, ngày 15.11, trong khoảng thời gian 7h đến 10h, có rất nhiều bạn trẻ điều khiển xe tay ga lên tham quan đỉnh Bàn Cờ, cây đa di sản... Đa số họ đều không để ý đến biển báo đặt dưới lối lên, số khác lại cố tình phớt lờ. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đặt một trạm gác ở đoạn đường cách lối lên đỉnh Bàn Cờ khoảng 7km để ngăn xe tay ga lưu thông.

Một biển báo lớn được đặt ngay trước lối lên tham quan đỉnh Bàn Cờ (bán đảo Sơn Trà)... Ảnh: B.T
Một biển báo lớn được đặt ngay trước lối lên tham quan đỉnh Bàn Cờ (bán đảo Sơn Trà)... Ảnh: B.T
Tuy vậy, trong ngày đầu tiên áp dụng lệnh cấm vẫn có khá nhiều xe tay ga lưu thông lên đây, đa phần là các bạn trẻ. Ảnh: B.T
Tuy vậy, trong ngày đầu tiên áp dụng lệnh cấm vẫn có khá nhiều xe tay ga lưu thông lên đây, đa phần là các bạn trẻ. Ảnh: B.T

Anh Nguyên Tuấn Hoàng (ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay: "Khoảng 8h sáng nay, tôi cùng bạn của mình lái xe tay ga lên đỉnh Bàn Cờ chơi nhưng quên để ý biển báo cấm xe tay ga, nên đã bị nhân viên của BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng ngăn lại không cho lên. Tôi đành đi về, tạm gác chuyến đi".

Một du khách nước ngoài đặt xe Grap để đi tham quan trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: B.T
Một du khách nước ngoài đặt xe Grap để đi tham quan trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: B.T

"Trước lệnh cấm xe tay ga lên tham quan một số địa điểm tại bán đảo Sơn Trà, một du khách đã đặt tôi chở đi lên đó tham quan vì lực lượng chức năng đã đặt trạm canh gác gần đó, không cho xe tay ga chạy qua...", anh T.V.T tài xế chạy xe Grap bày tỏ.

Một trạm gác được đặt ngay trước lối lên đỉnh Bàn Cờ. Ảnh: B.T
Một trạm gác được đặt ngay trước lối lên đỉnh Bàn Cờ. Ảnh: B.T

Đại diện Công an phường Thọ Quang thông tin: "Chỉ trong vòng 4 tiếng từ 7h30 đến 9h00 sáng ngày 15.11, đã có gần 10 lượt xe tay ga quên để ý hoặc cố tình phớt lờ biển báo đặt dưới lối lên để chạy xe tham quan đỉnh Bàn Cờ. Chúng tôi đã phối hợp với nhân viên BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng hướng dẫn họ xuống để xe ở trạm trung chuyển hoặc về đổi xe số để tiếp tục di chuyển nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông tại đây. Các địa điểm cấm xe tay ga khác ở bán đảo Sơn Trà khác cũng có trạm khác tương tự".

Sau..
Khá nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: B.T
Nhiều bạn trẻ đã lặng lẽ ra về sau khi bị lực lượng chức năng cấm lưu thông xe tay ga tại một số địa điểm trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: B.T
Nhiều bạn trẻ đã lặng lẽ ra về sau khi bị lực lượng chức năng cấm lưu thông xe tay ga tại một số địa điểm trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: B.T
Nhiều bạn trẻ đã lặng lẽ ra về sau khi bị lực lượng chức năng cấm lưu thông xe tay ga. Ảnh: B.T

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, chính quyền TP.Đà Nẵng đã đưa ra thông báo cấm xe máy tay ga lên một số địa điểm ở bán đảo Sơn Trà.

Cụ thể, một số đoạn đường tham quan trên Sơn Trà như đoạn từ đường Hoàng Sa đến Bãi Bắc, đi đỉnh Bàn Cờ, cây đa di sản, Đà Nẵng cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động (xe tay ga), có đoạn cấm xe trên 24 chỗ ngồi hoặc chuyển thành di chuyển 1 chiều.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Phát hiện nhiễm lao, nữ bệnh nhân tự tử tại bệnh viện

Bảo Trung |

Một bệnh nhân nữ đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP.Đà Nẵng đã bất ngờ nhảy trên lầu xuống đất, tử vong tại chỗ.

Xảy ra 111 vụ cháy do chập điện

THUỲ TRANG |

Năm 2019, số vụ cháy trên địa bàn Đà Nẵng tuy giảm so với cùng kỳ năm 2018 với hơn 100 vụ nhưng thiệt hại về người và tài sản lại tăng cao và diễn biến phức tạp. Đáng nói, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do người dân còn chủ quan khi sử dụng nguồn điện tại khu dân cư, trong khi đó việc đốt thực bì, đốt rẫy tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang mối hoạ lớn đến tính mạng con người.

Kiểm soát du khách, Đà Nẵng cần tính kỹ công năng của Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Từ ngày 15.11.2019 đến ngày 15.2.2020, người dân và du khách khi muốn lên núi Sơn Trà phải đăng ký để cấp thẻ và chỉ được tham quan một số tuyến đường, địa điểm nhất định. Quyết định này được nhiều người hoan nghênh bởi những vụ tai nạn giao thông tại Sơn Trà ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tính toán này của Đà Nẵng chỉ nhắc về khía cạnh du lịch trong khi Sơn Trà còn là khu bảo tồn, khu quân sự của miền Trung, Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Phát hiện nhiễm lao, nữ bệnh nhân tự tử tại bệnh viện

Bảo Trung |

Một bệnh nhân nữ đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP.Đà Nẵng đã bất ngờ nhảy trên lầu xuống đất, tử vong tại chỗ.

Xảy ra 111 vụ cháy do chập điện

THUỲ TRANG |

Năm 2019, số vụ cháy trên địa bàn Đà Nẵng tuy giảm so với cùng kỳ năm 2018 với hơn 100 vụ nhưng thiệt hại về người và tài sản lại tăng cao và diễn biến phức tạp. Đáng nói, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do người dân còn chủ quan khi sử dụng nguồn điện tại khu dân cư, trong khi đó việc đốt thực bì, đốt rẫy tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang mối hoạ lớn đến tính mạng con người.

Kiểm soát du khách, Đà Nẵng cần tính kỹ công năng của Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Từ ngày 15.11.2019 đến ngày 15.2.2020, người dân và du khách khi muốn lên núi Sơn Trà phải đăng ký để cấp thẻ và chỉ được tham quan một số tuyến đường, địa điểm nhất định. Quyết định này được nhiều người hoan nghênh bởi những vụ tai nạn giao thông tại Sơn Trà ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tính toán này của Đà Nẵng chỉ nhắc về khía cạnh du lịch trong khi Sơn Trà còn là khu bảo tồn, khu quân sự của miền Trung, Việt Nam.