Kiểm soát du khách, Đà Nẵng cần tính kỹ công năng của Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Từ ngày 15.11.2019 đến ngày 15.2.2020, người dân và du khách khi muốn lên núi Sơn Trà phải đăng ký để cấp thẻ và chỉ được tham quan một số tuyến đường, địa điểm nhất định. Quyết định này được nhiều người hoan nghênh bởi những vụ tai nạn giao thông tại Sơn Trà ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tính toán này của Đà Nẵng chỉ nhắc về khía cạnh du lịch trong khi Sơn Trà còn là khu bảo tồn, khu quân sự của miền Trung, Việt Nam.

Cấm xe tay ga, hạn chế khu vực tham quan

Đầu tháng 11 vừa qua, UBND thành phố đã triển khai thí điểm công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà, thực hiện thí điểm trong 3 tháng. Với quyết định này, tất cả số lượng người lên xuống bán đảo Sơn Trà dã ngoại, tham quan, làm việc… sẽ được cấp phát thẻ qua trạm gác với hai loại màu vàng dành cho đối tượng nghiên cứu, sản xuất trồng rừng… và màu xanh dành cho khách.

Đặc biệt, một số đoạn đường tham quan trên Sơn Trà như đoạn từ đường Hoàng Sa đến Bãi Bắc, đi Đỉnh Bàn Cờ, Cây Đa di sản, Đà Nẵng cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động (xe tay ga), có đoạn cấm xe trên 24 chỗ ngồi hoặc chuyển thành di chuyển 1 chiều. Đối với các tuyến đường còn lại, các tuyến nhánh do hiện trạng hạ tầng không đảm bảo an toàn giao thông nên không cho phép các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường này (trừ phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ rừng...). Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn chủ trì cùng các đơn vị quân đội có trụ sở làm việc trên bán đảo Sơn Trà thực hiện việc lắp đặt bảng cấm và rào chắn tại các lối vào khu vực không cho phép dã ngoại, tham quan.

Chưa hết, thời gian tổ chức tham quan du lịch tại Sơn Trà cũng được siết lại từ 7h30 đến 19h hằng ngày. Khách du lịch được phép dã ngoại, tham quan trên 3 tuyến tại bán đảo Sơn Trà. Trong đó, từ 17h30 thực hiện khóa rào chắn và không đón khách dã ngoại, tham quan. Từ 19h00 - 7h30 ngày hôm sau, không cho phép các hoạt động dã ngoại, tham quan, trừ những hoạt động đã được cấp phép của các cơ quan chức năng cho tổ chức thực hiện.

Với những sự thay đổi trên, Đà Nẵng đồng thời tổ chức vận hành dịch vụ xe trung chuyển, khách du lịch sử dụng xe tay ga hoặc ôtô trên 24 chỗ ngồi trước khi lên các tuyến tham quan phải thực hiện chuyển đổi phương tiện tại bãi xe trung chuyển. Nhiều trạm gác sẽ được lắp đặt để kiểm soát khách và phương tiện lên Sơn Trà. Như vậy, trong 3 tháng tới, Sơn Trà sẽ được kiểm soát từ số lượng du khách đến từng phương tiện. Thậm chí, du khách có thể không tiếp cận được nhiều tuyến đường và phải thực hiện tham quan theo đúng giờ và các tuyến quy định.

Tính toán kỹ công năng Sơn Trà

Trước quyết định này của Đà Nẵng, có ý kiến cho rằng chính quyền đã “cảm tính” khi cấm xe tay ga, cứng nhắc khi quy định giờ giấc, cấm các tuyến đường. Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Minh Hải - Phó Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng - lý giải, mục tiêu của thành phố hướng đến khi thực hiện thí điểm quản lý Sơn Trà lần này là giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách, phòng chống cháy nổ và đưa một dịch vụ mới vào phục vụ du khách. Về lâu dài, thành phố sẽ có mô hình quản lý Sơn Trà một cách khép kín, để đảm bảo tốt hơn cho Sơn Trà về mọi mặt chứ không riêng gì vấn đề du khách.

Thời gian qua, các vụ tai nạn có liên quan đến xe tay ga gia tăng, trong khi nhiều tuyến đường tại Sơn Trà có độ dốc cao nên thành phố đưa ra giải pháp tạm thời cấm xe tay ga, cấm di chuyển ở các tuyến đường dốc. Trong khi đó, Sở Du lịch cũng đang xây dựng đề án, đề xuất có thể sẽ cấm cả phương tiện cá nhân lên Sơn Trà thay vào đó là mô hình xe vận chuyển hành khách đến những điểm tham quan, ở một số vị trí được cho phép. Từ đó, thành phố cũng sẽ kiểm soát số lượng khách đến Sơn Trà. “Một khu bảo tồn thiên nhiên, có vị trí chiến lược an ninh quốc phòng mà ai muốn lên giờ nào cũng được thì cơ quan chức năng có muốn quản lý khó mà quản lý hết” - ông Hải cho hay.

Cùng góp ý cho Đà Nẵng, ông Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM - cho rằng, muốn quản lý vấn đề giao thông, du khách hay bảo tồn tại Sơn Trà thì đầu tiên Đà Nẵng phải xác định lại công năng của Sơn Trà là gì rồi mới bàn đến chuyện tính năng; sau đó mới có quy trình như việc cấm phương tiện cá nhân, sử dụng xe vận chuyển hành khách như thế nào, đi đến đâu cho an toàn…

“Trong đó, đặc biệt lưu ý bán đảo Sơn Trà trước hết là một trong những vị trí an ninh quốc phòng, an ninh biển đảo có vai trò quan trọng. Sau đó mới đến mặt sinh học, Sơn Trà có một hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, phong phú cần được bảo vệ theo hướng duy tu bảo tồn. Cuối cùng mới là kết hợp các hoạt động du lịch tại Sơn Trà nhưng không phải chỗ nào du khách cũng được đến. Du lịch tại Sơn Trà có thể chỉ cần đi bộ, du khách được đến những điểm dừng ở dưới và phát triển du lịch quanh bờ biển bằng tàu thuyền...” - ông Thuận nói.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cấp thẻ và quy định giờ khi du khách tham quan Sơn Trà

H.VINH |

Đặt trạm xe trung chuyển, phát thẻ đeo và quy định giờ... là những phương án thí điểm mà UBND TP Đà Nẵng áp dụng nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả các du khách khi tham quan trên bán đảo Sơn Trà.

2 dự án tại Sơn Trà vừa chuyển Bộ Công an: Từng bị sang tay, xẻ nát ra sao?

TT |

Trong số 18 dự án tại Sơn Trà vừa được Thanh tra chính phủ đưa ra kết luận thì có 2 dự án được chuyển cơ quan điều tra xử lý vì sai phạm rất nặng. Đặc biệt những dự án này có liên quan đến các lãnh đạo Đà Nẵng khi tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ – Vũ “nhôm” xẻ nát Sơn Trà.

Kiến nghị Bộ Công an điều tra nhiều dự án liên quan đến Vũ "nhôm" ở Sơn Trà

VƯƠNG TRẦN |

Chiều ngày 18.10, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai; bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cấp thẻ và quy định giờ khi du khách tham quan Sơn Trà

H.VINH |

Đặt trạm xe trung chuyển, phát thẻ đeo và quy định giờ... là những phương án thí điểm mà UBND TP Đà Nẵng áp dụng nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả các du khách khi tham quan trên bán đảo Sơn Trà.

2 dự án tại Sơn Trà vừa chuyển Bộ Công an: Từng bị sang tay, xẻ nát ra sao?

TT |

Trong số 18 dự án tại Sơn Trà vừa được Thanh tra chính phủ đưa ra kết luận thì có 2 dự án được chuyển cơ quan điều tra xử lý vì sai phạm rất nặng. Đặc biệt những dự án này có liên quan đến các lãnh đạo Đà Nẵng khi tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ – Vũ “nhôm” xẻ nát Sơn Trà.

Kiến nghị Bộ Công an điều tra nhiều dự án liên quan đến Vũ "nhôm" ở Sơn Trà

VƯƠNG TRẦN |

Chiều ngày 18.10, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai; bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.