Bãi trông giữ xe ở Hà Nội bị tạm dừng hoạt động sau phản ánh của Lao Động

HỮU CHÁNH |

Nhiều bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố bị chính quyền tạm dừng hoạt động, bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xuống cấp, hư hỏng đá lát vỉa hè và chiếm trọn không gian của người đi bộ.

Vừa qua, Báo Lao Động có bài phán ảnh về tình trạng "Vỉa hè tiền tỉ ở Hà Nội lát tới đâu, ôtô leo tới đó" xảy ra tại khu vực vỉa hè nhiều quận trên địa bàn TP Hà Nội.

Đơn cử như phố Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Công, Ba Đình) có đến 300m vỉa hè được UBND quận Ba Đình cấp phép cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội trông giữ ôtô.

Khoảng 300m vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng trước đây là bãi trông giữ xe. Ảnh: Hữu Chánh
Khoảng 300m vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng trước đây là bãi trông giữ xe. Ảnh: Hữu Chánh

Tương tự tại vỉa hè trên phố Giảng Võ, quận Ba Đình có bãi xe có quy mô lớn hơn so với phố Huỳnh Thúc Kháng, thường xuyên có hàng trăm ôtô được trông giữ.

Điều đáng nói, vào khoảng thời điểm tháng 11.2022, khi cơ quan chức năng đang cho lát lại đá vỉa hè, thế nhưng ôtô đã đỗ thành hàng dài ở khu vực này.

Ôtô chật kín vỉa hè phố Giảng Võ tháng 12.2022. Ảnh: Hữu Chánh
Ôtô chật kín vỉa hè phố Giảng Võ tháng 12.2022. Ảnh: Hữu Chánh

Ông Nguyễn Văn Nam (55 tuổi, nhân viên bảo vệ ở phố Giảng Võ) cho biết rất lo ngại phần đá lát có thể sớm vỡ nếu ngày ngày bị ôtô chèn lên.

"Thời điểm đó, nhiều vị trí ôtô đã chắn ngang, nên người đi bộ cũng chẳng còn chỗ để đi", ông Nam kể lại và cho rằng, việc đỗ xe trên vỉa hè, dù là tự phát hay một số địa điểm được cấp phép cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xuống cấp, hư hỏng đá lát vỉa hè.

 
Bãi trông giữ xe trên phố Giảng Võ đã được dẹp bỏ. Ảnh: Hữu Chánh
 
Người dân thoải mái đi bộ trên vỉa hè. Ảnh: Hữu Chánh
 
400m2 vỉa hè phố Giảng Võ trước đây được cấp phép làm bãi trông giữ xe ôtô. Ảnh: Hữu Chánh

Ghi nhận của Lao Động chiều 12.2 cho thấy, toàn bộ khu vực vỉa hè phố Huỳnh Thúc Kháng và Giảng Võ trước đây là bãi trông giữ xe ôtô hiện đã hoàn trả lại vỉa hè làm cho khu vực này trở nên thông thoáng. Các biển báo trông giữ xe ôtô đã được tháo dỡ hoặc che lại.

Biển báo điểm trông giữ xe đã được tháo dỡ. Ảnh: Hữu Chánh
Biển báo điểm trông giữ xe đã được tháo dỡ. Ảnh: Hữu Chánh
Tại đây vẫn được đặt biển trông giữ xe máy. Ảnh: Hữu Chánh
Tại đây vẫn được đặt biển trông giữ xe máy, xe đạp. Ảnh: Hữu Chánh

Riêng khu vực vỉa hè trên phố Giảng Võ còn được đặt tấm biển trông giữ xe máy, xe đạp. Tuy nhiên, không có phương tiện nào được gửi hay có người trông giữ ở khu vực này.

Ông Nguyễn Bá Anh (54 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài vừa qua. Giờ mới xử lý là quá muộn, nhưng muộn còn hơn không.

Vỉa hè trên phố Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Hữu Chánh
Vỉa hè trên phố Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Hữu Chánh
 
 
Biển báo trông giữ xe đã bị che lại. Ảnh: Hữu Chánh

"Mong thành phố sớm bố trí các điểm trông xe khác phù hợp hơn, và chỉ cho phép trông xe dưới lòng đường trên những tuyến mặt cắt rộng, để trả lại vỉa hè cho người đi bộ", ông Anh nói.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện UBND quận Ba Đình cho hay, cuối tháng 12.2022, đơn vị này đã tạm dừng hoạt động của cả 2 bãi trông giữ ôtô trên vỉa hè phố Giảng Võ và phố Huỳnh Thúc Kháng.

Quận cũng đã yêu cầu UBND 14 phường trên địa bàn quận chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông quận kiểm tra, rà soát các tuyến phố, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe ôtô trên hè phố. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

 
Quận Ba Đình đã tạm dừng hoạt động của cả bãi trông giữ ôtô này. Ảnh: Hữu Chánh

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị được cấp giấy phép sử dụng tạm thời hè phố để trông giữ phương tiện giao thông không được trông giữ xe ôtô trên hè phố.

Tại quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo quận này cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát lại các điểm không đủ điều kiện để phương tiện ôtô trên vỉa hè; ôtô đỗ sai quy định, không được cấp phép.

Quận cũng rà soát các điểm vỉa hè được cấp phép, nếu không đảm bảo điều kiện kết cấu, không đủ diện tích cho người đi bộ sẽ thu hồi.

Một bãi trông giữ xe ở phố Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Hữu Chánh
Một bãi trông giữ xe ở phố Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Hữu Chánh

Theo đó, quận từng bước tiến tới 100% vỉa hè trên địa bàn không để ôtô. Các vỉa hè này nếu có nhu cầu sẽ cho phép để xe máy, chấm dứt tình trạng ôtô trèo lên vỉa hè gây lún nứt.

Ghi nhận hiện nay cho thấy, tại khu vực quận Hoàn Kiếm vẫn còn tồn tại nhiều bãi trông giữ xe vỉa hè. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, nhiều tuyến đường quanh phố đi bộ hồ Gươm luôn chật kín các phương tiện dừng đỗ kín vỉa hè và dưới lòng đường.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trả vỉa hè cho người đi bộ, không làm theo kiểu đánh trống bỏ dùi

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều đoạn vỉa hè Hà Nội lát đá khang trang nhưng lại dùng để trông giữ xe, dừng đỗ ôtô nên mau hư hỏng, trong khi người đi bộ phải đi xuống đường.

Vỉa hè phải dành cho người đi bộ, không thể cho phép kinh doanh

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

Việc TPHCM tính cho sử dụng vỉa hè, làm điểm giữ xe, kinh doanh, quảng cáo, tổ chức sự kiện văn hóa, nơi trung chuyển vật liệu, phế thải... có thu phí khiến nhiều người lo lắng không còn chỗ cho người đi bộ.

Hà Nội: Vỉa hè làm bãi giữ xe, dừng đỗ ôtô, người dân không còn lối đi

PHẠM ĐÔNG |

Vỉa hè biến thành nơi trông giữ phương tiện, dừng đỗ ôtô và kinh doanh khiến người đi bộ phải đi xuống đường, bất chấp nguy hiểm bởi nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Hà Nội: Trả vỉa hè cho người đi bộ, không làm theo kiểu đánh trống bỏ dùi

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều đoạn vỉa hè Hà Nội lát đá khang trang nhưng lại dùng để trông giữ xe, dừng đỗ ôtô nên mau hư hỏng, trong khi người đi bộ phải đi xuống đường.

Vỉa hè phải dành cho người đi bộ, không thể cho phép kinh doanh

MINH QUÂN - PHƯƠNG NGÂN |

Việc TPHCM tính cho sử dụng vỉa hè, làm điểm giữ xe, kinh doanh, quảng cáo, tổ chức sự kiện văn hóa, nơi trung chuyển vật liệu, phế thải... có thu phí khiến nhiều người lo lắng không còn chỗ cho người đi bộ.

Hà Nội: Vỉa hè làm bãi giữ xe, dừng đỗ ôtô, người dân không còn lối đi

PHẠM ĐÔNG |

Vỉa hè biến thành nơi trông giữ phương tiện, dừng đỗ ôtô và kinh doanh khiến người đi bộ phải đi xuống đường, bất chấp nguy hiểm bởi nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.