Yên Bái lên sẵn kế hoạch ứng phó với dịch khi đón học sinh trở lại trường

Văn Đức |

Yên Bái  - Ngành giáo dục tỉnh lên sẵn các kế hoạch, phương án đối phó với diễn biến của dịch COVID-19 khi đón học sinh trở lại trường học.

Sau 2 tuần quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19, đến nay tỉnh Yên Bái đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày 6.12, hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn TP.Yên Bái, huyện Yên Bình và Trấn Yên bắt đầu cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian tạm dừng đến trường.

Trường THPT Lê Quý Đôn (thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên) là điểm nóng của dịch COVID-19 trên địa bàn khi có hàng trăm học sinh F1, F2.

Sau những lo lắng ban đầu, ngày 6.12, các phụ huynh đều đã yên tâm chuẩn bị các điều kiện như khẩu trang, kính chắn giọt bắn, bình đựng nước… cho con trở lại trường học.

Thầy giáo Bùi Văn Xuân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Năm học 2021 - 2022, trường có tổng số 1052 học sinh. Hiện nay, trường vẫn còn gần 70 em chưa thể đến trường học trực tiếp do thuộc diện F1, F2 đang thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe”.

Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 trước khi đến lớp học.
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 trước khi đến lớp học.

Thầy Xuân cho hay, để giữ an toàn trong trường học, nhà trường đã chuẩn bị các thiết bị kiểm tra y tế, phun khử khuẩn trường học, trang bị mỗi lớp các bình sát khuẩn tay, đo thân nhiệt...

Ngoài ra, để tránh tình trạng học sinh tập trung đông giờ tan tầm hay đến lớp, nhà trường cũng mở 2 cổng chính và phụ cho mỗi khối để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Nói về thời gian học trực tuyến vì ảnh hưởng do dịch COVID-19, thầy Xuân thẳng thắn cho biết: “Việc học trực tuyến là để đối với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp là rất tốt. Tuy vậy, thời gian lâu dài, do điều kiện vùng cao, nhiều em ở xa trung tâm hay khu vực mạng wifi, 4G yếu khiến việc học của các em không đảm bảo được chất lượng như mong muốn”.

Trong quá trình dạy và học tại trường cũng phải đảm bảo phòng chống dịch một cách triệt để. Tuy nhiên, nhà trường luôn chuẩn bị sẵn các kế hoạch, phương án đối phó nếu xuất hiện F0 tại trường.

Học sinh trường THCS thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên) thực hiện tiêm phòng vaccine phòng COVID-19.
Học sinh trường THCS thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên) thực hiện tiêm phòng vaccine phòng COVID-19.

Em Ngô Quỳnh Trang – Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: “Gần đến thời gian thi học kì nên việc học trực tiếp đối với chúng em rất quan trọng. Bản thân em cũng như các bạn đều trang bị khẩu trang và tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch”.

Trao đổi với PV, bà Tô Thị Ánh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết: “Với quan điểm “Phải an toàn mới đi học và khi đi học thì phải an toàn”, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp với tình hình, cấp độ dịch tại địa phương và điều kiện của đơn vị nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh”.

Đặc biệt, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cơ sở giáo dục; thành lập các Tổ an toàn COVID-19 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và các phương án xử trí theo các tình huống đề ra.

Tăng cường theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, địa phương và có sẵn phương án, kế hoạch cụ thể trong việc phòng, chống dịch và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Chưa được đến trường, học sinh 3 phường “da cam” ở Hà Nội học tập thế nào?

Vương Trần |

Hà Nội - Học sinh lớp 12 ở 3 phường đang ở cấp độ 3 phòng dịch COVID-19 (màu da cam) tại Hà Nội chưa thể đến trường học trực tiếp trong ngày 6.12.

Theo chân học sinh lớp 12 Hà Nội trở lại trường sau 7 tháng học online

Minh Ánh - Tường Vân |

Hà Nội - Sáng 6.12, học sinh khối 12 đã quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online để phòng dịch COVID-19. Háo hức, hồi hộp khi được gặp bạn bè, thầy cô nhưng cũng đầy âu lo trước nguy cơ về dịch bệnh là tâm trạng chung của những học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường.

Yên Bái: Ủng hộ 400 triệu đồng cho công nhân, lao động các tỉnh phía nam

Phương Thúy |

Yên Bái - Công đoàn viên chức tỉnh có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chưa được đến trường, học sinh 3 phường “da cam” ở Hà Nội học tập thế nào?

Vương Trần |

Hà Nội - Học sinh lớp 12 ở 3 phường đang ở cấp độ 3 phòng dịch COVID-19 (màu da cam) tại Hà Nội chưa thể đến trường học trực tiếp trong ngày 6.12.

Theo chân học sinh lớp 12 Hà Nội trở lại trường sau 7 tháng học online

Minh Ánh - Tường Vân |

Hà Nội - Sáng 6.12, học sinh khối 12 đã quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online để phòng dịch COVID-19. Háo hức, hồi hộp khi được gặp bạn bè, thầy cô nhưng cũng đầy âu lo trước nguy cơ về dịch bệnh là tâm trạng chung của những học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường.

Yên Bái: Ủng hộ 400 triệu đồng cho công nhân, lao động các tỉnh phía nam

Phương Thúy |

Yên Bái - Công đoàn viên chức tỉnh có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.