Yên Bái: Ủng hộ 400 triệu đồng cho công nhân, lao động các tỉnh phía nam

Phương Thúy |

Yên Bái - Công đoàn viên chức tỉnh có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bám, nắm tình hình từ cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, công chức viên chức chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp xây dựng các phương án chủ động ứng phó với dịch trong mọi tình huống.

Song song với công tác tuyên truyền, công đoàn viên chức tỉnh cũng đã quyên góp hơn 400 triệu đồng ủng hộ công nhân lao động các tỉnh phía nam bị ảnh hưởng COVID-19 theo lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, đơn vị cũng tham gia các đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trao tặng kinh phí hỗ trợ cùng nhiều vật tư cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch; các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và các doanh nghiệp có đông công nhân lao động với trị giá trên 30 triệu đồng.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nêu cao trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không hoang mang, lo lắng.

Thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát và kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh cũng như nâng cao khả năng vận dụng linh hoạt trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID–19 tại đơn vị.

Tuyên truyền kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Tổng Lliên đoàn lao động Việt Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra đảm bảo thực hiện việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các gói hỗ trợ về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Phương Thúy
TIN LIÊN QUAN

100% người lao động ngành Than-Khoáng sản được tiêm vaccine phòng COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thực hiện “Chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người lao động”.

Yên Bái hơn 100 ca mắc COVID-19, 2 xã phường nâng cấp độ dịch lên cấp 2

Văn Đức |

Yên Bái - Sở Y tế đã quyết định nâng cấp độ dịch ở 2 xã, phường, thị trấn lên màu vàng để kiểm soát dịch một cách hiệu quả.

Ca mắc cộng đồng tăng, Yên Bái tầm soát tất cả người đến quán karaoke

Văn Đức |

YÊN BÁI – Ngành y tế tỉnh vừa triển khai tầm soát SARS-CoV-2 miễn phí đối với tất cả người đến quán hát karaoke trên địa bàn thành phố từ ngày 20.11.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

100% người lao động ngành Than-Khoáng sản được tiêm vaccine phòng COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thực hiện “Chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người lao động”.

Yên Bái hơn 100 ca mắc COVID-19, 2 xã phường nâng cấp độ dịch lên cấp 2

Văn Đức |

Yên Bái - Sở Y tế đã quyết định nâng cấp độ dịch ở 2 xã, phường, thị trấn lên màu vàng để kiểm soát dịch một cách hiệu quả.

Ca mắc cộng đồng tăng, Yên Bái tầm soát tất cả người đến quán karaoke

Văn Đức |

YÊN BÁI – Ngành y tế tỉnh vừa triển khai tầm soát SARS-CoV-2 miễn phí đối với tất cả người đến quán hát karaoke trên địa bàn thành phố từ ngày 20.11.